Thế giới 24h: Du khách chạy toán loạn vì cá mập

Thế giớiThứ Tư, 02/01/2013 05:37:00 +07:00

(VTC News) - Chạy toán loạn vì cá mập trong ngày đầu năm; máy bay Nhật bị sét đánh; phụ nữ Ấn Độ sẽ dùng súng để tránh bị cưỡng hiếp;…

(VTC News) - Chạy toán loạn vì cá mập trong ngày đầu năm; máy bay Nhật bị sét đánh; phụ nữ Ấn Độ sẽ dùng súng để tránh bị cưỡng hiếp;… là những tin đáng chú ý trong ngày 2/1/2013.

Trung Quốc phát hiện kho tiền cổ 3,5 tấn

Kho báu tìm thấy trong quá trình cuộc khai quật tại di chỉ pháo đài cổ Holochayden (nay là thành phố Ordos).

Những đồng tiền cổ có tổng trọng lượng chung đến 3,5 tấn được các nhà khảo cổ Trung Quốc tìm thấy trên địa bàn Khu tự trị Nội Mông phía bắc đất nước, các phương tiện truyền thông địa phương khu Nội Mông đưa tin.

Tiền cổ - Ảnh minh họa 

Kho báu tìm thấy trong quá trình cuộc khai quật tại di chỉ pháo đài cổ Holochayden (nay là thành phố Ordos) sau khi cảnh sát nhận thấy ở đây có những tay đào bới chui.

Theo nhận xét của các chuyên viên Viện Di sản văn hóa và Khảo cổ học của Khu tự trị, hầu hết các đồng tiền thuộc loại “hotsyuan”, từng hiện diện tại Trung Quốc dưới triều đại Hán (năm 202 tr.CN. đến năm 220 CN.). Tại đó cũng đã khai quật hơn trăm khuôn đúc tiền xu.

Có giả thiết cho rằng, Holochayden từng là điểm dân cư lớn nhất ở miền bắc Trung Quốc thời nhà Hán. Các chuyên viên cho rằng qua nghiên cứu những đồng tiền cổ sẽ giúp hiểu sâu hơn về việc lưu hành tiền tệ ở Trung Quốc và kỹ thuật đúc tiền thời đó.

Trung Quốc từng công nhận đảo tranh chấp thuộc Nhật?

Mới đây, Nhật Bản đã tìm thấy một văn bản ngoại giao năm 1950 phác thảo hiệp ước hòa bình với Nhật Bản, trong đó cho thấy Trung Quốc công nhận quần đảo Senkaku là một phần của quần đảo Ryukyu.

Theo các nguồn tin thông thạo về văn bản này, chính quyền Trung Quốc khi đó đã sử dụng cụm từ quần đảo Senkaku và ngụ ý rằng Trung Quốc hiểu quần đảo sẽ nằm trong quyền kiểm soát của chính quyền giờ đây là quận Okinawa.


Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư - tâm điểm tranh chấp Trung - Nhật trong năm 2012 

Quần đảo Ryukyu và Senkaku nằm trên biển Hoa Đông, hiện nay đều do Nhật Bản quản lý. Trung Quốc gọi Senkaku là Điếu Ngư.

Tuy nhiên, nếu Trung Quốc công nhận rằng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là một phần của quần đảo Ryukyu thì điều này lại trái ngược với các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh, rằng quần đảo này là một phần của Đài Loan và thuộc lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa.

Tài liệu này có ghi thời gian là vào tháng 5/1950 và có tiêu đề "Phác thảo về các vấn đề và lập luận về những phần liên quan tới các vùng lãnh thổ trong hiệp ước hòa bình với Nhật Bản". Theo các nguồn tin giám định bản thảo thì đây được cho là tài liệu gốc.

Văn bản này nói rằng cần xem xét kỹ lưỡng có nên sáp nhập các đảo này vào Đài Loan hay không do khoảng cách về địa lý là cực kỳ gần. Dựa trên khía cạnh này, các nguồn tin của Nhật nói rằng điều này cho thấy chính quyền Trung Quốc năm 1950 không coi Senkaku/Điếu Ngư là một phần lãnh thổ của Đài Loan.

Chạy toán loạn vì cá mập trong ngày đầu năm 

Hàng ngàn du khách tại bãi biển Bondi ở Sydney (Australia) đã chạy tới nơi an toàn sau khi tiếng còi báo động cá mập vang lên trong ngày đầu năm.

Phương tiện truyền thông địa phương cho biết một tàu tuần tra đang đi giám sát khi các nhân viên cứu hộ tin là đã nhìn thấy một con cá mập lớn gần bãi đá ở Bãi biển Bondi, thành phố Sydney.

Bãi biển Bondi ở Sydney (Australia)  

Khoảng 4h15 chiều 1/1, tiếng còi báo động cá mập đã vang khiến hàng ngàn người tắm biển vội vàng chạy vào bờ. Bãi biển chật kín khi du khách khắp nơi trên thế giới đổ về đây để đón năm mới.

"Thực sự là kinh hoàng. Tôi tới từ Mỹ và chúng tôi không có bất kỳ báo động cá mập nào như vậy. Vì vậy, không ai thực sự biết âm thanh đó là gì và sau đó một vài người Úc thông báo cho chúng tôi rằng đó là báo động cá mập," một du khách Mỹ nói.

Máy bay Nhật bị sét đánh

Một máy bay giá rẻ chở 181 người hôm qua bị sét đánh ở tỉnh Fukuoka, miền nam Nhật Bản. Tất cả phi hành đoàn và hành khách đều an toàn.

Chiếc máy bay chở khách Airbus A380 bị sét đánh khi đang đến gần sân bay Heathrow, Anh năm ngoái nhưng không bị ảnh hưởng gì 

Theo Xinhua, máy bay của một hãng hàng không giá rẻ với số hiệu GK 127, bay từ sân bay Narita ở Tokyo đến Fukuoka thì bị sét đánh vào khoảng ba giờ chiều, ngay trước khi hạ cánh tại sân bay Fukuoka.

Máy bay đã hạ cánh an toàn sau sự cố. Trong số 181 hành khách và phi hành đoàn, không có ai bị thương.

Do máy bay cần trải qua công tác kiểm tra sau sự cố, hãng hàng không đã phải hủy ba chuyến bay tới sân bay Kansai, phía tây Nhật Bản.

Phụ nữ Ấn Độ sẽ dùng súng để tránh bị cưỡng hiếp

Sau hàng loạt vụ cưỡng hiếp xảy ra tại Ấn Độ, giờ đây, phụ nữ nước này đang tăng cường tự vệ bằng cách đấu tranh để nhận được giấy phép mua súng và sử dụng súng.

Theo RT, kể từ khi vụ nữ sinh 23 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt xảy ra hồi cuối tháng 12, đã có tới 274 phụ nữ thủ đô New Delhi gửi đơn lên cơ quan công an New Delhi xin được phép sử dụng súng.


Người phụ nữ Ấn Độ đang học cách sử dụng súng 

Ngoài ra, cảnh sát New Delhi cũng đã nhận được 1.200 cuộc điện thoại của các nữ công nhân, sinh viên gọi hỏi về việc làm thế nào để họ được phép sở hữu môt khẩu súng.

Nhiều người phụ nữ New Delhi còn tập trung ở bên ngoài trụ sở cảnh sát thành phố, mang theo nhiều biểu ngữ để yêu cầu lực lượng an ninh bảo vệ phụ nữ khỏi tình trạng bị cưỡng hiếp. Họ mạnh mẽ lên tiếng rằng “cuộc sống của người phụ nữ Ấn Độ đang bị nguy hiểm”.

Đốt 1.193 ô tô để đón năm mới

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manual Valls cho biết nhiều thanh niên Pháp đã đốt hàng nghìn chiếc ô tô trong đêm giao thừa để chào đón năm mới.

Cụ thể là năm nay, 1.193 chiếc xe đã trở thành ngọn đuốc khổng lồ trong tiếng reo hò của thanh niên. Đây là lần đầu tiên trong vòng 3 năm qua, số liệu thống kê cụ thể này được công bố. Năm 2009, số xe bị đốt là 1.147 xe.


Những chiếc xe bị đốt ở Strasbourg hôm 1/1 

Trước đó, chính quyền của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã quyết định không công bố số xe bị đốt nhằm làm giảm tác động của những vi phạm này.

Tuy nhiên, biện pháp này có vẻ không hiệu quả cho lắm, bằng chứng là số xe bị đốt năm nay còn cao hơn cả ba năm trước đây.

Cũng như nhiều quốc gia khác, việc đốt xe ở Pháp có nhiều lý do như các nhóm tội phạm muốn phi tang hoặc nhằm lấy tiền bảo hiểm.

Tuy nhiên, việc đốt xe lại trở thành một cách khá ấn tượng để đánh dấu năm mới ở Pháp. Hoạt động này do giới trẻ khởi xướng và bắt đầu từ những năm 1990 ở Strasbourg, phía đông nam nước này.

Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn