Thế giới 24h: Đài Loan lại gây hấn ở Trường Sa

Thế giớiThứ Sáu, 24/08/2012 04:30:00 +07:00

(VTC News)- Đài Loan đang dựng ăngten trái phép tại Trường Sa; Mỹ bàn với Nhật việc tăng cường lá chắn tên lửa;… là những tin nổi bật trong ngày 24/8.

(VTC News)- Hàn Quốc trả thư, Nhật quyết không nhận lại; Mỹ bàn với Nhật việc tăng cường lá chắn tên lửa;… là những tin nổi bật trong ngày 24/8.

Mỹ bàn với Nhật việc tăng cường lá chắn tên lửa

Theo Tân Hoa xã, ngày 23/8, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey cho biết nước này đang trong quá trình thảo luận với Nhật Bản về việc mở rộng lá chắn tên lửa tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Martin Dempsey 
Trong buổi họp báo tại Lầu Năm Góc với Tham mưu trưởng liên quân Lực lượng phòng vệ Nhật Bản Shigeru Iwasaki, ông Dempsey cho biết đã thảo luận với ông Iwasaki về việc triển khai một rađa cảnh báo sớm khác tới Nhật Bản nhằm tăng cường lá chắn tên lửa ở châu Á.

Ông Dempsey nói: "Đối với vấn đề phòng thủ tên lửa nói chung, chúng tôi đã phối hợp rất chặt chẽ với các đối tác Nhật Bản. Hiện vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về việc mở rộng cơ sở này song chắc chắn đó là chủ đề của cuộc thảo luận vì hệ thống phòng thủ tên lửa là quan trọng đối với cả hai nước chúng tôi."

Ông Dempsey nói thêm, phía Mỹ đã bố trí một rađa X-band ở miền Bắc Nhật Bản.

Đài Loan đang dựng ăngten trái phép tại Trường Sa

Hãng thông tấn trung ương Đài Loan (CNA) ngày 22/8 dẫn lời các quan chức quân sự của hòn đảo này cho biết Đài Bắc sắp dựng xong một cột ăngten phục vụ không lưu trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Theo CNA, Đài Loan sẽ hoàn tất lắp đặt cột ăngten này trong tháng Chín tới. Ăngten này sẽ được đặt gần đường băng dài 1.200 mét hiện đại trên đảo.

Đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam 
Khi hoàn tất, cột ăngten có chiều cao 7 mét này sẽ cho phép tăng tần suất chuyến bay đến đảo. Hiện các máy bay vận tải quân sự thường bị buộc phải hủy bỏ việc hạ cánh trên hòn đảo này do tầm nhìn hạn chế.Mới đây, Đài Loan cũng quyết định triển khai thêm vũ khí hạng nặng ra đảo này trong bối cảnh căng thẳng chủ quyền gia tăng trên Biển Đông.Ngày 23/8, Việt Nam đã yêu cầu Đài Loan hủy bỏ ngay kế hoạch tập trận bắn đạn thật trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ: “Chúng tôi phản đối kế hoạch này của phía Đài Loan. Việc Đài Loan tổ chức tập trận bắn đạn thật trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam; đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, gây căng thẳng và phức tạp tình hình ở Biển Đông. Chúng tôi yêu cầu Đài Loan hủy bỏ ngay kế hoạch này”.

Con trai Đại tá Gaddafi bị xử tử vào tháng 9?

Saif al-Islam Gaddafi, con trai Đại tá Muammar Gaddafi sẽ bị xét xử ở Libya vào tháng 9 tới, hãng BBC dẫn lời phát ngôn viên tổng công tố người Libya hôm 23/8.

Cũng theo nguồn tin này, phiên tòa xử Saif al-Islam (40 tuổi) sẽ diễn ra ở thị trấn Zintan – nơi ông này bị bắt giữ từ năm ngoái.

Saif al-Islam, con trai Đại tá Muammar Gaddafi  
Nếu thực sự bị kết tội ở Libya, al-Islam có nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với án tử hình, các nhà hoạt động nhận định.

Saif al-Islam từng được xem là người nối dõi số một của Đại tá Gaddafi trước khi ông này bị quân nổi dậy bắt giết vào tháng 10/2011 với lịch sử 42 năm trị vì đất nước Libya.

Về phiên tòa xét xử con trai ông Gaddafi, Taha Nasser Baara – công tố viên cho biết : “Ban công tố đã hoàn thành tiến trình điều tra đối với các tội danh của bị cáo Saif al-Islam liên quan tới phong trào nổi dậy bắt đầu từ ngày 15/2/2011 ở Libya.

Bên cạnh đó, một bản cáo trạng cũng đã được chuẩn bị. Thời gian cụ thể sẽ do trưởng ban công tố quyết định trong một vài ngày tới và dự định phiên tòa chính thức diễn ra vào tháng 9/2012”.

Hiện Saif al-Islam được giam giữ ở Zintan, cách thủ đô Tripoli khoảng 170km về hướng tây nam sau khi bị lực lượng dân quân bắt vào tháng 11 năm ngoái.

Phó Thủ tướng Đức gốc Việt sẽ thăm Việt Nam

Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam vừa cho hay Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế - Công nghệ Đức Philipp Rösler sẽ thăm chính thức Việt Nam vào tháng 9 tới.

Theo ông Marko Walde, trưởng đại diện văn phòng đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam , Phó Thủ tướng Đức Rösler sẽ thăm Việt Nam 3 ngày, từ 17 đến 19/9.

>> Phó Thủ tướng Đức gốc Việt có thể bị thay
Ông Philipp Rösler 
Tháp tùng ông Rösler là một phái đoàn doanh nghiệp Đức. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế - Công nghệ Đức sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo Việt Nam. Ông cũng sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Đức - Việt Nam tại TP HCM vào ngày 19/9.

Hàn Quốc trả thư, Nhật quyết không nhận lại


Nhật Bản hôm qua chỉ trích Hàn Quốc vi phạm nguyên tắc ngoại giao khi trả lại bức thư của Thủ tướng Yoshihiko Noda. Tokyo kiên quyết không nhận lại bức thư này.

Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda hôm 17/8 gửi thư cho phía Hàn Quốc qua đại sứ quán Hàn Quốc tại Tokyo, phản đối chuyến thăm của ông Lee Myung-bak và từ chối lời yêu cầu Nhật Hoàng xin lỗi vì những việc xảy ra thời Thế chiến thứ hai.

Nhóm đảo tranh chấp mang tên Dokdo/Takeshima hiện do Hàn Quốc quản lý trên thực tế 
Tuy nhiên, Hàn Quốc quyết định trả lại thư trước khi Tổng thống Lee Myung-bak đọc. "Bức thư bao gồm những nội dung mà chúng tôi không thể chấp nhận được nên đương nhiên là phải trả lại thư", New York Times dẫn lời ông Cho Tai-young, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phát biểu hôm qua.

Việc làm này khiến Nhật Bản hết sức tức giận, nói Hàn Quốc vi phạm những quy tắc ngoại giao và từ chối nhận lại bức thư. Người phát ngôn chính phủ Nhật Bản, Chánh văn phòng Nội các Osamu Fujimura nói "không thể tưởng tượng được việc một bức thư giữa lãnh đạo hai nước bị trả lại".

Khi một nhà ngoại giao Hàn Quốc muốn trả lại bức thư tại trụ sở Bộ Ngoại giao Nhật Bản thì Bộ này từ chối mở cửa và nhà ngoại giao phải quay về. Sau đó đại sứ quán phải gửi thư qua bưu điện, một quan chức Hàn Quốc cho hay.

Mỹ điều tàu sân bay tới vùng Vịnh

Tàu sân bay USS John Stennis ngày 27/8 sẽ được điều động đi kèm các tàu chiến cảnh giới tác chiến và tàu ngầm hạt nhân đến khu vực Vịnh Ba Tư.

Theo yêu cầu của Tư lệnh quân đội Mỹ tại khu vực Trung Đông, hạm đội này được điều tới đây sớm hơn bốn tháng so với dự kiến.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm 22/8 phát biểu trước các thủy thủ trên tàu sân bay USS John Stennis 
Hiện trong khu vực vùng Vịnh có tàu sân bay USS Eisenhower và USS Enterprise nhưng thời hạn phục vụ của các tàu này tại đây sắp kết thúc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm 22/8 phát biểu với 2.000 binh sĩ trên tàu USS John Stennis, vài ngày trước khi con tàu này khởi hành.

Theo ông Panetta, một trong những mối đe dọa lợi ích của Mỹ trong khu vực là ý định của Iran muốn đóng cửa Eo biển Hormuz và các sự kiện đang diễn ra ở Syria.



Sập cầu treo tự neo lớn nhất Trung Quốc, 3 người chết

Tân Hoa xã cho hay lúc 5g30 sáng nay 24/8 theo giờ Bắc Kinh, cây cầu Dương Minh Than bắc qua sông Tùng Hoa ở tỉnh Hắc Long Giang đã sập xuống từ độ cao 30m, làm bốn xe tải đang di chuyển lật nhào.

Đoạn cầu bị sập dài khoảng 100m nằm ở thành phố  Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Chiếc cầu này dài 15,4km, là cầu treo tự neo lớn nhất của Trung Quốc, được thông xe tháng 11/2011.

Sập cầu khiến 3 người chết, 5 người bị thương 
Rơi xuống từ độ cao 30m cùng khối bêtông này là bốn xe tải chở đầy hàng hóa, khiến 3 người chết tại chỗ, 5 người bị thương.

Hiện giới chức Trung Quốc đang điều tra nguyên nhân sập cầu.

Đỗ Hường (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn