Thế giới 24h: Cựu quan chức Trung Quốc quay phim sex?

Thế giớiThứ Tư, 23/01/2013 04:02:00 +07:00

(VTC News) - Cựu quan chức Trung Quốc bị tố quay phim sex; Nhật Bản sắp phóng vệ tinh theo dõi Triều Tiên; Triều Tiên cấp quốc tịch cho doanh nhân Mỹ;…

(VTC News) - Cựu quan chức Trung Quốc bị tố quay phim sex; Nhật Bản sắp phóng vệ tinh theo dõi Triều Tiên; Triều Tiên cấp quốc tịch cho doanh nhân Mỹ;… là những tin đáng chú ý trong ngày 23/1.

Triều Tiên cấp quốc tịch cho doanh nhân Mỹ

Bình Nhưỡng vừa trao quốc tịch danh dự cho ông chủ người Mỹ của một công ty liên doanh ôtô với Triều Tiên, nhằm khuyến khích đầu tư.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Park Sang-kwon, Giám đốc Điều hành của công ty Pyeonghwa Motors, một doanh nghiệp liên doanh giữa Triều Tiên và Giáo hội Thống nhất Hàn Quốc, cho biết ông nhận được quốc tịch ở Bình Nhưỡng vào tháng trước.

Park Sang-kwon (trái) và lãnh đạo Giáo hội Thống Nhất Hàn Quốc 

"Điều này đồng nghĩa với việc Triều Tiên chứng nhận sự tin tưởng đối với tôi", ông nói và cho biết họ cũng khuyến khích ông bắt đầu các dự án mới ở Triều Tiên, tự do hơn, và xông xáo hơn.

"Chứng nhận đồng chí Park Sang-kwon đã có đóng góp xuất sắc đối với sự phồn vinh của quốc gia, và là một công dân danh dự của Bình Nhưỡng", giấy chứng nhận của ông Park ghi.

Ông là người thứ hai trong lịch sử được nhận quốc tịch danh dự và là người đầu tiên kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền lãnh đạo Triều Tiên hồi tháng 12/2011.

Người đầu tiên là Kim Chin-kyung, một công dân Mỹ, chủ tịch của Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng. Đại học này được mở cửa vào năm 2010 trong một dự án hợp tác liên Triều. Ông Kim nhận quốc tịch danh dự hồi tháng 8/2011 từ lãnh đạo lúc đó là Kim Jong-il.

Cựu quan chức Trung Quốc bị tố quay phim sex

Một quan chức nghỉ hưu ở Trung Quốc, đang bị điều tra cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ địa phương và ép cô này quay video cảnh giường chiếu.

Hãng Xinhua cho hay, Zhang Minqiang, cựu phó ban khiếu nại thành phố Thương Khâu, thuộc tỉnh Hà Nam ở miền trung của Trung Quốc, bị một nữ nhân viên sở giao thông địa phương cáo buộc quấy rối tình dục.

Ông Zhang Minqiang 

Trong những tuyên bố đăng tải trên mạng Internet, người phụ nữ này tố cáo ông Zhang đòi cô đưa 100.000 tệ (16.000 USD) để giúp cô xin việc. Tuy nhiên, sau đó ông Zhang trở mặt, đòi thay tiền bằng tình dục và đã tấn công cô nhiều lần kể từ tháng 7/2009.

Một video và một số bức ảnh về vụ việc đã lan truyền trên mạng sau những cáo buộc trên.

"Ông ta đòi tôi tạo dáng như mấy cô diễn viên trong phim khiêu dâm mỗi khi ông ta tấn công tình dục tôi, và ghi lại cả quá trình này, sau đó xem lại trên máy tính của mình", người phụ nữ trên nói.

Người này thậm chí còn tố ông Zhang chỉ đạo con trai ám sát cô và con trai cô, sau khi cô đòi ông trả lại tiền vào tháng 7/2012, thời điểm mà ông Zhang vẫn chưa nghỉ hưu.

Theo phụ nữ này, cựu quan chức có rất nhiều bồ bịch và nhà cửa, đất đai cùng hàng triệu nhân dân tệ trong tài khoản. Cô cho biết đang nắm trong tay những video, tin nhắn điện thoại và cả những bằng chứng khác để chứng minh cho những cáo buộc của mình.

Cây cầu sắp 'tử vong' chỉ vì khạc nhổ

Các kiến trúc sư nói rằng cầu Howrah tại thành phố Kolkata đang gặp nguy hiểm vì bã gutkha đang ăn mòn các cột chống. Hiện các nhà chức trách đang cố gắng để cấm loại thuốc lá có tính axit này.

Báo cáo đầu tiên vào năm 2010 cho thấy các cột trụ tại cầu Howrah, thành phố Kolkata đang bị sử dụng như ống nhổ của khách bộ hành, những người nhai gutkha - một loại thuốc lá nhai phổ biến tại Ấn Độ.

Cây cầu Howrah tại Kolkata đang bị đe dọa bởi bã gutkha 

Các kiến trúc sư, những người đã quan sát kiến trúc mút chìa đỡ bao lơn sau đó báo cáo rằng các thanh giằng chống đỡ rầm cầu đã bị mất đi một nửa vỏ kim loại. Sự ăn mòn này bị gây ra bởi axit trong gutkha.

Ngay lập tức, Câu lạc bộ Sư tử của Howrah đã phát động chiến dịch "bảo vệ cầu Howrah" để kêu gọi mọi người không khạc nhổ bừa bãi trên cầu.

Chiến dịch này đã lan rộng khắp thành phố Kolkata, nơi các vết gutkha màu bã trầu xuất hiện ở khắp nơi từ vỉa hè, đường phố, cầu thang tới các tòa nhà và khu dân cư. Các công dân tiến bộ ở Kolkata đã tham gia chiến dịch trong một nỗ lực làm đẹp hơn bộ mặt của thành phố.

Gutkha, một loại thuốc lá rẻ tiền được sản xuất hàng loạt, làm từ sợi thuốc lá, hạt cau tán nhỏ cùng một số thành phần khác.

Nhật Bản sắp phóng vệ tinh theo dõi Triều Tiên

Nhật Bản sẽ phóng vệ tinh tình báo mới vào cuối tuần này nhằm tăng cường khả năng theo dõi Triều Tiên, giữa những lo ngại về các vụ thử nghiệm tên lửa và hạt nhân mới của Bình Nhưỡng.

Một tên lửa mang vệ tinh trang bị radar dự kiến rời bệ phóng ở trung tâm không gian tại Tanegashima, tây nam Nhật Bản vào 27/1 tới, AFP dẫn lời Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ (JAEA) Nhật Bản cho hay.

Một vụ phóng tên lửa mang vệ tinh vào năm 2011 của Nhật Bản 

Vụ phóng dự kiến diễn ra trong khoảng 13h đến 15h (giờ địa phương). JAEA cho biết vệ tinh sẽ có nhiệm vụ thu thập thông tin, trong đó có dữ liệu sau trận động đất và sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản.

JAEA không đề cập trực tiếp đến Triều Tiên nhưng động thái trên diễn ra ngay sau khi Bình Nhưỡng từ chối đối thoại về chương trình nguyên tử. Nước này vừa bị Liên Hợp Quốc thắt chặt trừng phạt do phóng tên lửa mang vệ tinh vào giữa tháng trước. Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ "không đối thoại về vấn đề phi hạt nhân hóa" và ám chỉ về một vụ thử hạt nhân mới.

Nhật Bản hy vọng vệ tinh trên sẽ giúp nước này hoàn tất hệ thống được đưa ra từ đầu thập niên 90 thế kỷ trước như một phương pháp ứng phó với những đe dọa đến từ Triều Tiên.

Triều Tiên dọa thử hạt nhân lần ba

Bình Nhưỡng phản ứng lại lệnh trừng phạt mới được phê chuẩn của Liên Hợp Quốc bằng cách ám chỉ một cuộc thử hạt nhân lần ba.

Triều Tiên sẽ "đưa ra những hành động thực tế nhằm tăng cường năng lưc phòng vệ quân sự, bao gồm răn đe hạt nhân", KCNA dẫn lời Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay cho biết. Theo AFP, mặc dù Triều Tiên không đề cập trực tiếp tới vụ thử hạt nhân, "hành động thực tế" mà nước này đe dọa sẽ dấy lên suy đoán rằng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành một cuộc thử thiết bị hạt nhân lần ba.

Tên lửa Unha-3 của Triều Tiên được phóng thành công hồi tháng 12 năm ngoái 

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Yu Woo-ik mới đây cho rằng "nhiều khả năng" Triều Tiên sẽ tiếp nối vụ phóng tên lửa thành công bằng một cuộc thử hạt nhân khác. "Tình báo đánh giá các công tác chuẩn bị đáng kể vừa được thực hiện", ông Yu nói. 

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ trích vụ phóng tên lửa ngày 12/12/2012 và phê chuẩn một nghị quyết mới, đề nghị Triều Tiên "chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ" được đưa ra trong nghị quyết trước, vốn cấm nước này phóng tên lửa, thử hạt nhân và các hành động khiêu khích khác.

Động đất mạnh ở Indonesia

Một trận động đất mạnh 5,9 độ Richter hôm qua làm rung chuyển Indonesia, khiến một người thiệt mạng và 15 người bị thương.

AFP dẫn tin từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho hay, cơn địa chấn xảy ra lúc 22h22 (giờ GMT), tại vị trí cách Banda Aceh, thủ phủ tỉnh Aceh, 112 km về phía đông nam, ở độ sâu 37 km.

Rung lắc khiến người dân trong khu vực hoảng loạn và tháo chạy khỏi nhà bằng các phương tiện do lo ngại sóng thần ập đến.

Người dân ở Aceh lên xe tháo chạy do lo sợ động đất sẽ dẫn đến sóng thần 

"Một bé gái 8 tuổi ở quận Pidie thiệt mạng sau khi bị một chiếc tủ trong phòng ngủ đè lên người", trưởng cơ quan quản lý thiên tai của quận, ông Apriyadi, cho biết.

Ông thêm rằng trong số 15 người bị thương có 5 người bị thương nặng, do bị các bức tường sập đè lên người. Ít nhất 50 ngôi nhà trong huyện cũng bị hư hại.

Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Khí hậu Indonesia (BMKG) không ban bố cảnh báo sóng thần.

Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn