Thế giới 24h: Cướp nhà băng, rải tiền chặn cảnh sát

Thế giớiThứ Năm, 13/09/2012 07:27:00 +07:00

(VTC News)- Mỹ triển khai hai tàu khu trục và lính thủy tới Libya; cướp nhà băng rải tiền để chặn cảnh sát; Say rượu, đột nhập dinh tổng thống để tỏ tình;…

(VTC News)- Mỹ triển khai hai tàu khu trục và lính thủy tới Libya; cướp nhà băng rải tiền để chặn cảnh sát; Say rượu, đột nhập dinh tổng thống để tỏ tình;… là những tin đáng chú ý trong ngày 13/9.

Quốc tế cực lực lên án vụ sát hại Đại sứ Mỹ ở Libya

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 12/9 đã cực lực lên án vụ tấn công phái đoàn ngoại giao Mỹ tại thành phố Benghazi của Libya, khiến Đại sứ Mỹ tại Libya cùng ba nhà ngoại giao khác bị thiệt mạng.

Thông cáo báo chí phát đi từ trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ cho biết 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bày tỏ sự cảm thông và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân của vụ tấn công tàn bạo trên.


Người dân Libya cấp cứu một người đàn ông bất tỉnh được cho là đại sứ Mỹ tại Libya Chris Stevens 

Hội đồng Bảo an cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở Cairo, Ai Cập ngày 11/9.


Các ủy viên Hội đồng Bảo an nhấn mạnh cần nhanh chóng đưa các thủ phạm gây ra vụ sát hại dã man này ra trước công lý, đồng thời khẳng định không gì có thể biện minh cho hành động đó ở bất cứ đâu với bất kỳ lý do và hình thức nào.

Mỹ triển khai hai tàu khu trục và lính thủy tới Libya

Các hãng tin AFP, THX dẫn nguồn một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ngày 12/9, Mỹ đã triển khai hai tàu khu trục và một đơn vị gồm 50 lính thủy đánh bộ tới Libya nhằm tăng cường an ninh cho Đại sứ quán Mỹ tại Tripoli sau khi Đại sứ Chris Stevens và ba nhân viên ngoại giao bị giết hại trong vụ tấn công hôm 11/9 nhằm vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi.

Theo quan chức trên, "hai tàu khu trục sẽ tới gần Libya song chỉ như một biện pháp đề phòng."


Người dân Libya biểu tình với súng chống tăng nhằm vào lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi 

Một quan chức giấu tên cho biết đơn vị lính thủy trên thuộc "Đơn vị an ninh chống khủng bố" (FAST) - lực lượng được thành lập năm 1987 chuyên phản ứng nhanh trước mọi đe dọa an ninh.


Người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little đã từ chối bình luận về lộ trình cụ thể của hai tàu khu trục trên, song cho biết các biện pháp đề phòng mà quân đội Mỹ áp dụng "không chỉ phù hợp với các tình huống nhất định" mà còn là "giải pháp thận trọng cần phải thực hiện."

Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã nhanh chóng ra lệnh tăng cường an ninh tại các trụ sở ngoại giao của Mỹ trên khắp thế giới. 
Ông cũng đã gọi điện yêu cầu người đồng cấp Afghanistan Hamid Karzai ngăn chặn không để làn sóng tấn công bạo lực từ Libya và Ai Cập lan sang quốc gia Trung Á này và đe dọa an toàn cho lực lượng Mỹ.

Tại Washington, ngày 12/9, Tổng thống Obama ra chỉ thị treo cờ rủ tại tất cả các tòa nhà chính phủ, các doanh trại quân đội và các địa điểm công cộng đến ngày 16/9 để tưởng niệm các nhà ngoại giao Mỹ thiệt mạng.

Cướp nhà băng rải tiền để chặn cảnh sát

Những kẻ bị tình nghi cướp một ngân hàng liên tục ném tiền qua cửa sổ xe để chặn đường truy đuổi cảnh sát trên đường phố Los Angeles, Mỹ sáng sớm hôm qua.

Những hình ảnh ghi được từ trực thăng cho thấy những kẻ tình nghi ngồi trong xe Volvo SUV màu đen, chạy vòng vèo trên phố Los Angeles. 
Từ trong xe, những kẻ này nhiều lần ném tiền qua cửa sổ khiến nhiều người dân trên phố chạy đến nhặt tiền.

Những nghi phạm trong chiếc xe rải tiền để chặn sự truy đuổi của cảnh sát Los Angeles 
Chiếc xe dừng lại hai lần và 3 kẻ ngồi trong xe đã nhảy ra ngoài. Sau quãng đường khá dài, cảnh sát chặn được chiếc xe ở một góc phố giữa hai đại lộ sau khi đặt bẫy chiếc xe của các nghi phạm.

Cảnh sát bắt giữ được hai kẻ tình nghi và giải về đồn để thẩm vấn. Một kẻ tình nghi khác bị bắt trong khi đang chạy trốn và hai nghi phạm đã trốn khỏi xe cũng đang bị truy tìm. 
Cảnh sát ước tính có ít nhất 4-5 nghi phạm nữa có liên quan đến vụ cướp ngân hàng, trong đó ít nhất một kẻ có súng.

Không ai bị thương trong vụ cướp chi nhánh ngân hàng Bank of America ở Santa Clarita, bang California, Huffington Post dẫn lời ông Daniel Stanley thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết. 
Tuy nhiên, người dân và các cơ quan, cửa hàng vẫn được khuyến cáo nên khóa chặt cửa và ở trong nhà một thời gian.

Một số người nghĩ rằng những nghi phạm này cướp của ngân hàng rồi chia lại cho những người dân, như một kiểu cướp của người giàu cho người nghèo. 
Tuy nhiên, nhiều người khác cho rằng việc đột nhập và cướp tiền của nhà băng chắc chắn không phải là việc làm có ích cho xã hội và việc rải tiền là để chặn cảnh sát.

Việt Nam, Singapore sẽ là đối tác chiến lược

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhất trí cao về chủ trương nâng quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược.

Sự đồng thuận này đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Singapore. 
Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà kiêm Tổng thư ký đảng Hành động Nhân dân Singapore, ông Lý Hiển Long.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Singapore 
Trong lễ đón chính thức chiều 12/9, Thủ tướng Lý Hiển Long nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cùng bày tỏ sự vui mừng trước thành tựu của mỗi nước, đồng thời mong muốn mối quan hệ hữu nghị sẽ được tăng cường.

Trên cơ sở quan hệ hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Lý Hiển Long nhất trí cao về chủ trương nâng quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược, đồng thời giao các cơ quan hữu quan hai nước sớm hoàn thành xây dựng nội hàm để Việt Nam và Singapore ký Hiệp định về Đối tác Chiến lược vào năm 2013, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Nga lại bị Trung Quốc 'vay mượn' công nghệ quân sự

Hải quân Trung Quốc vừa trang bị loại pháo mới cho các tàu khu trục và tàu chiến hạng nhẹ của mình nhưng đây được xem là sản phẩm vay mượn của Nga.

Thông tin từ trang mạng phân tích quân sự Strategypage cho biết, Trung Quốc đang thay thế pháo 100mm kiểu 210 mà họ đang sử dụng trên các tàu chiến của mình bằng pháo PJ-38 130mm tự sản xuất.

>>Video: Kỳ vỹ Cam Ranh qua góc nhìn cựu binh Nga

Hệ thống pháo hải quân Compact 100mm của Pháp được Trung Quôc sản xuất theo giấy phép và đặt tên là Kiểu 210  
Trong đó, pháo 100mm kiểu 210 thực chất là phiên bản Trung Quốc sản xuất theo giấy phép về pháo hải quân Compact 100mm của Pháp.

Đây là hệ thống pháo tự động trang bị trên các tàu chiến có khối lượng 19 tấn, tầm bắn 17km và tốc độ 78 viên/phút.

Tân đại sứ Nhật ở Trung Quốc đột quỵ

Ông Shinichi Nishimiya hôm nay bị bất tỉnh tại Tokyo, tức là không lâu sau khi được bổ nhiệm chính thức là đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc.

Kyodo News dẫn lời một quan chức chính phủ giấu tên cho hay ông Nishimiya hiện vẫn trong tình trạng mê man và đang được điều trị tại bệnh viện. Trước đó, ông bị đột quỵ trên con phố gần nhà ở quận Shibuya của thủ đô Tokyo.

"Chúng tôi được biết đại sứ Nishimiya đã nhập viện sáng nay vì tình trạng sức khỏe xấu, nhưng không có bất cứ chi tiết nào khác vào lúc này", một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật nói với AFP.


Ông Shinichi Nishimiya 

Quan chức này cũng cho biết thêm ông không được báo cáo về bất cứ tai nạn nào liên quan, trong khi Jiji Press trích một nguồn tin chính phủ giấu tên loại trừ khả năng tân đại sứ bị tấn công.

Nishimiya, 60 tuổi, là một nhà ngoại giao kỳ cựu. Ông được bổ nhiệm hôm 11/9 để thay thế người tiền nhiệm Uichiro Niwa, trong bối cảnh quan hệ Nhật - Trung đang căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. 
Trước khi là đại sứ Nhật tại Trung Quốc, ông Nishimiya từng là thứ trưởng ngoại giao phụ trách các vấn đề kinh tế.

Việc ông Nishimiya được bổ nhiệm cũng được thực hiện đúng vào ngày chính phủ Nhật cho hay đã hoàn tất việc mua ba đảo trong chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư, một động thái làm dấy lên phản ứng mạnh mẽ từ Trung Quốc.
Trung Quốc bị tố lập mạng lưới gián điệp ở Ấn Độ?

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc – Lương Quang Liệt bị các cơ quan tình báo Ấn Độ nghi ngờ đang cố ý thiết lập mạng lưới gián điệp ở nước này sau hành động ‘boa’ 900 USD tiền mặt cho 2 phi công người Ấn trên chuyến bay từ Mumbai tới thủ đô New Delhi, tờ Mail Today trụ sở ở Delhi đưa tin hôm 12/9.

S Jaishankar – đại sứ Ấn Độ tại Bắc Kinh đã bày tỏ sự ‘thất vọng’ của chính phủ Ấn Độ trước Ngoại trưởng Trung Quốc về hành động ông Liang đưa ‘phong bì đỏ’ trị giá gần 1000 USD cho hai phi công Ấn vào hôm 3/9 vừa qua.

Những chuyến bay dài qua biên giới 2 nước Trung Quốc - Ấn Độ khiến cơ quan tình báo Ấn Độ nghi ngờ hành động của ông Lương không phải ‘vì mục đích ngoại giao đơn thuần’ mà chắc chắn còn chứa đựng ‘âm mưu’ nào đó.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt (bên trái) gặp Ngoại trưởng Ấn Độ A.K. Antony 
Theo đại sứ S Jaishankar, sự kiện phái đoàn Trung Quốc gồm 23 thành viên dưới sự chỉ đạo của bộ trưởng Lương Quang Liệt tới thăm Ấn Độ lần này nhằm đánh dấu sự chuyển hướng mới trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

Tuy nhiên, các quan chức Bắc Kinh lại nhân cơ hội để ‘hối lộ’ hai phi công là quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Không quân Ấn Độ với lý do ‘tỏ lòng cảm ơn’ vì chuyến bay đã thành công tốt đẹp bất chấp thời tiết khắc nghiệt từ Mumbai tới New Delhi, Mail Today dẫn nguồn tin tình báo Ấn Độ.

Sự việc được biết đến khi 2 phi công phát hiện trong phong bì có tiền và lập tức thông tin cho tổng hành dinh IAF (Không quân Ấn Độ) và Bộ Quốc phòng Ấn Độ để giải quyết.

Say rượu, đột nhập dinh tổng thống để tỏ tình

Màn tỏ tình với nữ tổng thống Brazil Dilma Rousseff của chàng thanh niên trẻ đã thất bại sau khi lực lượng an ninh phát hiện và khống chế anh ta.

Người đàn ông được xác minh là Edmeire Celestino da Silva, 29 tuổi, quốc tịch Brazil. Tối ngày 11/9, trong tình trạng say xỉn và chân đất, Edmeire đã trèo vào khu vực đón tiếp phái đoàn nước ngoài hòng đột nhập vào dinh thự Palácio do Planalto, nơi bà Dilma Rousseff đang ở.

Nữ tổng thống Brazil Dilma Rousseff 

Một nhân viên trong lực lượng bảo vệ an ninh của tổng thống đã phải bắn hai phát đạn cao su xuống nền để cản bước kẻ đột nhập. Edmeire sau đó lập tức bị khống chế, còng tay và đưa tới bệnh viện ở thủ đô Brasilia của Brazil, trước khi bị cảnh sát thẩm vấn về hành động kỳ quặc của mình.

"Gã si tình" trẻ tuổi tuyên bố anh rất yêu và muốn cưới nữ tổng thống làm vợ. Edmeire thậm chí còn tự nhận mình từng là chồng của bà Dilma. Các nhân viên bảo vệ cho biết sáng ngày vụ việc xảy ra, Edmeire cũng đã cố gắng đột nhập vào tư dinh Tổng thống.

Đài Loan cử tàu tới gần Senkaku/Điếu Ngư

Hai tàu tuần duyên của Đài Loan hôm nay được điều tới các vùng nước gần chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Các tàu này được cho là chỉ cách Senkaku/Điếu Ngư khoảng 20 tới 30 hải lý (37 tới 56 km) về phía tây. AFP dẫn lời một quan chức tuần duyên Đài Loan cho hay hai tàu tuần duyên được cử tới đây để bảo vệ các ngư dân Đài Loan cả ngày lẫn đêm.


Một đảo trong chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư 
Động thái của Đài Loan diễn ra ngay sau khi Nhật Bản hôm 11/9 tuyên bố hoàn tất kế hoạch mua các đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư. Đài Loan đã triệu hồi phái viên tại Nhật về đảo này để phản đối, trong khi Trung Quốc điều hai tàu hải giám tới chuỗi đảo tranh chấp.

Senkaku/Điếu Ngư được cả Nhật Bản và Trung Quốc cùng tuyên bố chủ quyền. Đài Loan cũng có tuyên bố tương tự với chuỗi đảo này.

Căng thẳng leo thang hồi tháng trước khi các nhà hoạt động của cả Nhật Bản và Trung Quốc cùng tới Senkaku/Điếu Ngư. Nhật đã bắt 14 nhà hoạt động Trung Quốc tới từ Hong Kong, làm dấy lên những sự phản đối từ Bắc Kinh và Đài Loan. Sau đó, Tokyo đã trả tự do cho những người này. Một số nhà hoạt động người Nhật cũng lên một trong những đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư và kéo quốc kỳ nước này tại đó.

Đỗ Hường (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn