Thế giới 24h: Châu Á nổi giận vì bị Mỹ, Úc nghe lén

Thế giớiThứ Sáu, 01/11/2013 05:40:00 +07:00

(VTC News) - Châu Á nổi giận trước tin bị Mỹ, Úc do thám; báo Nga tố Trung Quốc gắn vi mạch do thám vào bình đun nước;… là những tin đáng chú ý trong ngày.

(VTC News) - Châu Á nổi giận trước tin bị Mỹ, Úc do thám; báo Nga tố Trung Quốc gắn vi mạch do thám vào bình đun nước;… là những tin đáng chú ý trong ngày.

Báo Nga tố Trung Quốc gắn vi mạch do thám vào bình đun nước

Các nhân viên hải quan của Nga cho biết, họ phát hiện bình đun nước pha trà và bàn là sản xuất ở Trung Quốc được gắn vi mạch do thám...

Báo Nga tố Trung Quốc gắn vi mạch do thám vào bình đun nước - Ảnh: minh họa

Theo tờ Rosbalt (có trụ sở tại St. Petersberg của Nga), các vi mạch có thể khai thác các kết nối wifi không cài đặt mật khẩu trong phạm vi “lên tới 200 m” và sau đó, gửi dữ liệu thu được tới một máy chủ đặt ở nước ngoài.

Tờ The Register của Anh đã tiến hành điều tra và phát hiện thông tin trên hoàn toàn hợp lý. Họ cũng phỏng đoán rằng, vi mạch này có thể được tháo ra một cách dễ dàng. Tờ báo này cho rằng, các thiết bị rất nhỏ nên khó bị phát hiện.

Tuy nhiên, tờ The Register có một số điểm nghi ngờ về tính chính xác của thông tin khi các nhân viên hải quan Nga cho biết, họ phát hiện những vi mạch do thám là do những kiện hàng có trọng lượng nặng hơn bình thường.

Châu Á nổi giận trước tin bị Mỹ, Úc do thám

Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á hôm qua yêu cầu Mỹ cùng đồng minh giải thích, sau khi báo chí phương Tây đưa tin nhiều đại sứ quán Mỹ và Úc ở Đông Nam Á bị sử dụng để phục vụ chương trình bí mật thu thập dữ liệu điện tử của Washington.

“Trung Quốc cực kỳ quan ngại trước bài báo này, và yêu cầu phải được giải thích và làm sáng tỏ”, AP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói hôm qua.

Hàng nghìn người Đức biểu tình hôm 27/10 phản đối Mỹ do thám 

Trong một thông báo phát đi ngày 31/10, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa khẳng định, chính phủ của ông “không thể chấp nhận và cực lực phản đối sự tồn tại của những thiết bị nghe lén tại Đại sứ quán Mỹ ở Jakarta”.

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi nói rằng, chính phủ nước này coi những cáo buộc nêu trên là vấn đề nghiêm trọng và sẽ điều tra xem liệu Đại sứ quán Mỹ ở Kuala Lumpur có bị sử dụng để do thám hay không. Đảng đối lập ở Malaysia hôm qua thúc giục chính phủ phản đối Đại sứ quán Mỹ và Úc.

Trong khi đó, Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan, Trung tướng Paradorn Pattanathabutr, nói rằng, chính phủ Thái Lan nói với phía Mỹ rằng, luật pháp Thái Lan coi do thám là tội phạm, và Thái Lan sẽ không hợp tác nếu được đề nghị tham gia do thám.

Đài Loan ra mắt máy bay săn tàu ngầm tầm xa

Đài Loan hôm qua giới thiệu máy bay săn tàu ngầm tầm xa P-3C Orion, không lâu sau khi Trung Quốc đại lục lần đầu hé lộ hình ảnh đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Máy bay săn tàu ngầm tầm xa P-3C Orion. Ảnh: Airpowerworld.info 

Lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu chủ trì buổi giới thiệu máy bay săn tàu ngầm tầm xa Lockheed P-3C Orio tại một căn cứ ở Bình Đông, miền nam Đài Loan.

Các chuyên gia cho biết máy bay P-3C tối tân có thể bay trong không trung trong 17 giờ, được trang bị tên lửa Harpoon và thủy lôi MK46, khiến hạm đội chống tàu ngầm của Đài Loan mở rộng phạm vi giám sát gấp 10 lần hiện tại.

Bị giáo viên phạt, học sinh lớp 5 nhảy lầu tự tử

Ngành giáo dục Trung Quốc chấn động trước tin một học sinh lớp 5 ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã nhảy lầu tự tử sau khi bị giáo viên bắt chép phạt vì nói chuyện trong lớp học.

Vụ việc xảy ra vào hôm 31/10 khi một cậu bé 10 tuổi đang là học sinh lớp 5 tại một trường tiểu học tại Thành Đô đã gieo mình từ tầng 30 khu chung cư nhà mình xuống đất.

Băng-rôn do thân nhân cậu bé giăng trước cổng trường tiểu học ở Thành Đô: “Trả lại con cho chúng tôi". Ảnh: AFP 

Trong thư tuyệt mệnh cậu bé ghi đè lên nội dung trong sách giáo khoa có đoạn “thưa cô! con không muốn viết” và bày tỏ sự tuyệt vọng “con đã do dự nhiều lần trước khi quyết định nhảy lầu”.

Cuộc điều tra sau đó cho biết trong một tiết học tại trường cậu bé đã bị giáo viên đứng lớp phát hiện đang nói chuyện riêng. Cô giáo đã bắt em này viết phạt 1000 lần câu “xin lỗi cô”. Việc chép phạt quá nhiều khiến cậu bé ức chế tâm lý dẫn đến hành động dại dột trên.

Hàn Quốc định mua 4 máy bay do thám Global Hawks của Mỹ

Thương vụ này của Hàn Quốc nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chống lại các mối đe dọa từ tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Máy bay không người lái Global Hawks của Mỹ (Ảnh AFP) 

Một quan chức của Cục quản lý Chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc khẳng định, nếu Mỹ đồng ý với kế hoạch này tiến trình mua bán ngay từ đầu năm tới.

Global Hawks là máy bay do thám không người lái thế hệ mới, hiện đại nhất của quân đội Mỹ do công ty Northrop Grumman sản xuất. Loại máy bay này có trần bay lên tới 20km, trinh sát liên tục trên không 42h.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn