Thế giới 24h: Cảnh sát Bangkok bảo vệ người biểu tình

Thế giớiThứ Năm, 16/01/2014 05:49:00 +07:00

(VTC News) - Cảnh sát Thái lập chốt tuần tra bảo vệ người biểu tình; Chồng Hàn Quốc sát hại vợ Việt rồi tự tử;... là những tin đáng chú ý trong ngày.

(VTC News) - Cảnh sát Thái lập chốt tuần tra bảo vệ người biểu tình; Chồng Hàn Quốc sát hại vợ Việt rồi tự tử;... là những tin đáng chú ý trong ngày.

Cảnh sát Thái lập chốt tuần tra bảo vệ người biểu tình

Ngày 16/1, cảnh sát Bangkok đã nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ với những người biểu tình để lập chốt tuần tra tại các điểm biểu tình ở thủ đô sau khi xảy ra hàng loạt các vụ nổ và bắn súng khiến một vài người biểu tình bị thương.
Cảnh sát Thái sẽ lập chốt bảo vệ người biểu tình 
Các thủ lĩnh biểu tình đã tố cáo Chính phủ Thái Lan đứng sau các vụ bạo lực này nhằm đe dọa người biểu tình tham gia Phong trào biểu tình chống chính phủ. Quân đội đã được cử tới để giúp duy trì an ninh, trật tự và đồng thời trợ giúp về y tế.

Tại các điểm biểu tình, đã thấy xuất hiện binh sĩ làm nhiệm vụ và họ còn nhận lệnh phải đi tuần thành nhóm để tránh bị những phần tử xấu tấn công.

Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban đã tuyên bố sẽ tăng cường chiến dịch loại bỏ chính phủ tạm quyền hiện này và chiến thắng của Phong trào biểu tình đang bắt đầu xuất hiện.

34 sỹ quan tên lửa hạt nhân Mỹ gian lận thi cử


Quân đội Mỹ đã tước chứng chỉ và giấy phép an ninh của 34 sỹ quan tại căn cứ Không quân Malmstrom, Montana sau khi phát hiện nhóm sỹ quan này gian lận trong kỳ kiểm tra lý thuyết. 34 sỹ quan kể trên đều thuộc đơn vị Missile Wing 341 tại căn cứ Không quân Malmstrom, Montana.
Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, tướng Mark Welsh cho biết 34 sỹ quan gian lận trong thi cử 
Theo hãng tin NBC, số sĩ quan này bị cáo buộc nhắn tin câu trả lời cho nhau trong kỳ kiểm tra lý thuyết về hệ thống và cách thức vận hành tên lửa. Ngoài ra, một số người biết về vụ gian lận nhưng không trình báo.

Vụ việc được phát hiện trong kì kiểm tra vào tháng 8 và 9 năm ngoái.

Hàng chục thành phố Trung Quốc mịt mù sương bụi

Các nhà chức trách Trung Quốc vừa ban hành các báo động vàng trước tình trạng sương mù dày đặc đang "tấn công" nhiều khu vực của nước này.
Đường phố Trung Quốc mịt mù sương bụi 
Trung tâm Khí tượng học quốc gia Trung Quốc cho biết, những ngày tới đây sương mù dày đặc sẽ làm giảm mạnh tầm nhìn ở một số khu vực thuộc Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam, Giang Tô, Hồ Nam, Giang Tây, Quý Châu, Quảng Tây, Phúc Kiến, Vân Nam và Tứ Xuyên.

Sương mù sẽ bao trùm các khu vực giữa và phía nam miền bắc Trung Quốc cùng các vùng dọc Hoàng Hà và Sông Huaihe.

Chồng Hàn Quốc sát hại vợ Việt rồi tự tử

Một người đàn ông Hàn Quốc sát hại người vợ Việt Nam 21 tuổi, sau đó uống thuốc độc tự vẫn, để lại đứa con mới 5 tháng tuổi. Vụ việc xảy ra tại quận Hongchon, tỉnh Kangwon, phía đông bắc thủ đô Seoul.
Chồng Hàn Quốc sát hại vợ Việt rồi tự tử - Ảnh minh họa 
Cảnh sát tỉnh cho biết, người mẹ chồng 77 tuổi phát hiện ra thi thể con trai mình trong nhà kho và báo cho cảnh sát vào lúc 7h30 ngày 14/1. Ngay sau đó, cảnh sát địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tra và phát hiện thi thể cô dâu người Việt trong phòng riêng của hai vợ chồng.

Ngày 15/1, cảnh sát tiến hành khám nghiệm tử thi và kết luận sơ bộ rằng, trong lúc vợ chồng cãi vã, người chồng Hàn Quốc đã bóp cổ vợ mình đến chết. Sau đó, anh này ra nhà kho của gia đình và uống thuốc độc tự vẫn.

Người bị hại được cho là một phụ nữ sinh năm 1993 tại Hải Phòng. Cô sang Hàn Quốc từ tháng 11/2012. Chồng của cô này 36 tuổi. Cuộc sống chung được cho là thường xuyên có mâu thuẫn, dẫn đến bi kịch trên.

Ấn Độ bắt 2 nghi phạm hiếp dâm du khách Đan Mạch

Ngày 15/1, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vào vụ hiếp dâm tập thể 1 du khách người Đan Mạch, 51 tuổi, ở New Delhi.

Tờ South China Morning Post dẫn nguồn tin từ cảnh sát địa phương cho hay, người phụ nữ bị hại đã tiếp cận các nghi phạm để hỏi đường trở về khách sạn tại khu vực Paharganj, sau khi đi thăm 1 viện bảo tàng.
Các điều tra viên làm việc tại hiện trường vụ hiếp dâm 
Theo Hindustan Times, có 6 người đàn ông đã sử dụng dao để không chế, cướp tài sản và thay nhau thực hiện hành vi đồi bại với nữ du khách này. Vụ việc đã được nạn nhân trình báo với cảnh sát và Đại sứ quán Đan Mạch ngay sau đó.

Thông tin cảnh sát thu thập được từ nhân viên lễ tân khách sạn cho thấy, người phụ nữ Đan Mạch này đi du lịch 1 mình đến New Delhi hôm 13/1 sau khi đã ở thăm Taj Mahal.

Theo South China Morning Post, hiện 2 nghi phạm liên quan đến vụ việc này đã bị bắt giữ, cả 2 tên đều là những “kẻ sống lang thang” tại nhà ga xe lửa ở New Delhi.

Lũ lụt ở Indonesia, 13 người chết


Ngày 16/1, chính quyền Indonesia thông báo ít nhất 13 người đã thiệt mạng và hơn 40.000 người phải đi di tản khi mưa lớn gây lũ lụt và lở đất nghiêm trọng ở khu vực phía bắc đảo Sulawesi.
Nhà chức trách cho biết mưa lũ sẽ còn kéo dài thêm 2 ngày nữa  
Theo hãng tin AFP, các con sông lớn trên đảo Sulawest đều bị vỡ bờ, gây ngập lụt sâu tại thành phố Manado và các khu vực lân cận. Nước đã cuốn trôi nhiều căn nhà tạm bợ và xe cộ. Ở một số điểm, nước ngập đến thắt lưng.

Phần lớn trong tổng số 40.000 người phải di tản đã đến trú tại tại các tòa nhà văn phòng chính phủ và các nhà thờ. Người phát ngôn Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia (NDA) thừa nhận tình trạng lũ lụt là “rất nghiêm trọng”.

Mưa lũ còn gây ra hàng chục vụ lở đất nguy hiểm ở vùng núi. “Đến nay đã có 13 người thiệt mạng, ngoài ra còn có 2 người khác mất tích” – người phát ngôn NDA Sutopo Purwo Nugroho cho biết.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn