Thế giới 24h: Cả làng trở thành góa phụ sau bão Hải Yến

Thế giớiThứ Hai, 18/11/2013 04:46:00 +07:00

(VTC News) - Cả làng trở thành góa phụ sau bão; 7 người Việt bị bắt vì đâm chém ở Nhật;… là những tin đáng chú ý trong ngày.

(VTC News) - Cả làng trở thành góa phụ sau bão; 7 người Việt bị bắt vì đâm chém ở Nhật;… là những tin đáng chú ý trong ngày.

Cả làng trở thành góa phụ sau bão

Hầu hết phụ nữ tại Candahug đã trở thành góa phụ sau khi những người đàn ông của họ thiệt mạng khi cố bảo vệ ngôi làng trong bão.

Candahug tan hoang sau bão 

Ngôi làng Candahug cách thành phố Tacloban, Philippines nửa giờ đi xe. Khi cơn bão Haiyan tới gần vào tuần trước, hầu hết những người đàn ông của Canduhug đưa vợ con tới một trung tâm hội nghị ở Tacloban để trú ấn. Sau khi vợ con được an toàn, họ trở về làng để bảo vệ những ngôi nhà khỏi sự tàn phá của cơn bão cũng như những kẻ trộm cắp.

Có lẽ họ đã sống sót nếu đó là một trận bão bình thường chứ không phải một cơn cuồng phong với sức gió lên tới 321km/h và tạo ra những cột sóng cao tới 5m tấn công vào miền trung Philippines vào hôm 8/11.

Lốc xoáy dữ dội phá tan một thành phố Mỹ

Ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi những cơn giông mang theo lốc xoáy dữ dội quét qua tây trung nước Mỹ hôm qua.

AFP đưa tin các chuyến bay bị hoãn và hàng chục nghìn gia đình bị mất điện khi những cơn cuồng phong lật úp các xe cộ, làm cây cối bật gốc, đánh đổ các cột điện. Một phần lớn thành phố Washington của bang  Illinois bị san phẳng.

Một phần lớn thành phố Washington, bang Illinois, bị san phẳng sau bão và lốc xoáy

Giám đốc Cơ quan Quản lý Thảm họa Illinois Jonathon Monken cho hay ít nhất 5 người đã thiệt mạng và cảnh báo số người bị thương sẽ còn tăng lên.

Truyền hình địa phương đưa tin ít nhất 37 người đang được chữa trị tại một trung tâm y tế của bang, trong đó có 7 người bị thương nặng.

7 người Việt bị bắt vì đâm chém ở Nhật

7 người đàn ông Việt Nam bị cảnh sát Nhật Bản bắt vì tấn công bằng dao một người đàn ông Nepal tại Tokyo khiến người này bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra từ tháng 8 nhưng mới được công bố hôm 13/11. Một du học sinh người Nepal 25 tuổi bị tấn công bằng dao trong công viên ở khu Shinjuku, Tokyo, vào khoảng 2h sáng ngày 26/8. Nạn nhân bị chém nhiều nhát vào chân và bị thương nặng.

Người Việt bị bắt ở Nhật - Ảnh: minh họa 

Hai trong số 7 nghi phạm Việt Nam bị cảnh sát Tokyo bắt vì vụ đâm chém đã thừa nhận hành vi của mình, Sankei Shimbun dẫn lời cơ quan điều tra cho hay.

Phó giám đốc Cơ quan tình báo Libya bị bắt cóc

BBC ngày 18/11 dẫn nguồn tin địa phương cho biết dư luận Libya chấn động trước tin Phó giám đốc Cơ quan tình báo Mustafa Nuh bị bắt cóc. BBC dẫn nguồn tin địa phương khẳng định ông Mustafa bị bắt cóc ngay tại sân bay Tripoli.

Một nhóm dân quân vũ trang cắm chốt tại Tripoli 

Đến nay chưa rõ cá nhân hay tổ chức nào là thủ phạm bắt cóc ông Mustafa. Mọi nghi ngờ hiện đang dồn về phía một nhóm dân quân đang đóng chốt tại thủ đô Tripoli.

Các nhóm dân quân này được trang bị vũ khí, thành lập với mục đích ban đầu là hỗ trợ người dân ở các địa phương “vùng lên” lật đổ chính quyền Muammar Gaddafi.

Máy bay không người lái đâm xuống tàu chiến Mỹ


Một chiếc máy bay không người lái đã đâm vào tuần dương hạm USS Chancellorsville khiến hỏa hoạn bùng lên và làm 2 thủy thủ bị thương.

Tuần dương hạm USS Chancellorsville 

Bà Rotklein, phát ngôn viên Hạm đội 3 nói đây là một tai nạn rất hiếm gặp và họ vẫn đang điều tra nguyên nhân. 2 thủy thủ bị bỏng nhẹ sau tai nạn. Theo NBC News, có khoảng 300 thủy thủ đang ở trên tàu vào thời điểm xảy ra sự cố. Con tàu đang quay trở lại căn cứ hải quân San Diego để các quan chức đánh giá thiệt hại.

Indonesia yêu cầu Úc giải thích việc nghe lén tổng thống

Ngày 18/11, báo Anh Guardian đưa tin gián điệp Úc từng nhiều lần tìm cách nghe lén điện thoại của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono, phu nhân của ông và một số bộ trưởng Indonesia.

Tổng thống Indonesia Yudhoyono bị tình báo Úc nghe lén 

Dẫn tài liệu do Edward Snowden cung cấp, Guardian cùng kênh truyền hình Úc ABC cho biết cơ quan tình báo điện tử Úc DSD đã theo dõi điện thoại di động của ông Yudhoyono trong 15 ngày hồi tháng 8/2009. Khi đó, ông Kevin Rudd đang làm thủ tướng Úc.

Ngoài ra, DSD còn nghe lén điện thoại của vợ ông Yudhoyono là bà Ani, Phó tổng thống Indonesia Boediono, người vừa đến thăm Úc tuần trước, cựu phó tổng thống Yussuf Kalla, bộ trưởng an ninh và bộ trưởng thông tin Indonesia…

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn