Thế giới 24h: Bơm ma túy vào ngực để buôn lậu

Thế giớiThứ Năm, 13/12/2012 04:18:00 +07:00

(VTC News) - Nga thử nghiệm chiến đấu cơ tàng hình T-50; Không lực Mỹ phóng phi thuyền bí mật do thám không gian; thực hư chuyện gián điệp kền kền Israel;…

(VTC News) - Nga thử nghiệm chiến đấu cơ tàng hình T-50; Không lực Mỹ phóng phi thuyền bí mật do thám không gian; thực hư chuyện gián điệp kền kền Israel;… là những tin đáng chú ý trong ngày 13/12.

Bà Clinton khẳng định không tranh cử tổng thống

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton đã bác bỏ khả năng sẽ lại chạy đua tranh cử tổng thống năm 2016. Bà nói bà muốn làm công việc từ thiện hoặc học thuật sau khi rời cương vị bộ trưởng ngoại giao.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC ngày 12/12, bà Clinton nói: “Tôi đã nói tôi không nghĩ mình lại chạy đua tranh cử tổng thống. Tôi rất biết ơn vì những gì mình đã được trải nghiệm trước kia”. Bà làm bộ trưởng ngoại giao bốn năm qua cho Tổng thống Barack Obama, người đã đánh bại bà trong cuộc đua đề cử ứng viên tổng thống của phe Dân chủ năm 2008.


Bà Hillary Clinton 

Bà Clinton vẫn thường được đề cập như một hi vọng vào Nhà Trắng của phe Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2016, nhưng bà nói sẽ không ra tranh cử và sẽ thôi chức bộ trưởng ngoại giao từ tháng 1/2013. “Mọi việc nghe có vẻ đơn giản, nhưng tôi đã nắm quyền ở mức độ cao nhất ở Mỹ và ở các hoạt động quốc tế trong 20 năm, tôi chỉ nghĩ rằng đã tới lúc lùi lại… để có thể đọc, viết, phát biểu và dạy học” - bà nói với ABC.

Nga thử nghiệm chiến đấu cơ tàng hình T-50

Mẫu thứ tư của chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm Sukhoi T-50 do Nga chế tạo, đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên kéo dài 40 phút vào ngày 12/12, tại nhà máy ở Komsomolsk-on-Amur thuộc Siberia (Nga), RIA Novosti dẫn lời hãng Sukhoi cho biết.

Chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm Sukhoi T-50 do Nga chế tạo 

"Mẫu thử nghiệm thứ tư của chiếc PAK-FA (tên gọi khác của Sukhoi T-50) đã bay chuyến đầu tiên của nó tại nhà máy Gagarin ở Komsomolsk-on-Amur", Sukhoi cho biết và thêm rằng chuyến bay nhằm kiểm tra tình trạng tổng thể máy bay và các động cơ chính của nó.

Được biết, Sukhoi T-50 sẽ là phi đội chủ lực của Nga trong tương lai. Nó được phát triển từ thiết kế của Sukhoi và được chế tạo tại nhà máy ở Komsomolsk-on-Amur thuộc vùng Viễn Đông của nước Nga. Đây là dự án máy bay chiến đấu lớn đầu tiên của Nga kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

Không lực Mỹ phóng phi thuyền bí mật do thám không gian

Phi thuyền bí mật cỡ nhỏ X-37B lại được phóng lên quỹ đạo hôm thứ ba vừa qua, từ Mũi Canaveral, bang Florida, trong sứ mệnh mà giới chuyên gia cho rằng nhằm thực hiện hoạt động do thám trong không gian.


Những chuyến bay trước của X-37B thu hút được sự quan tâm lớn của thế giới, nhưng rất ít thông tin được tiết lộ 

Cuộc phóng “tàu con thoi” cỡ nhỏ đầu tiên không người lái đã diễn ra năm 2010. Các chuyến bay trước của X-37B vào năm 2010 và 2011 kéo dài 224 và 469 ngày.
 
X-37B nhỏ hơn 4 lần so với kích thước các mẫu tàu con thoi trước đây của Mỹ. Nó có chiều dài là 8,8 m và sải cánh 4,5 mét. Trọng lượng của phi thuyền không người lái có khả năng từ quỹ đạo quay trở về Trái đất là khoảng 5 tấn. Thời gian ước tính để phi thuyền lưu trú trong quỹ đạo vũ trụ là 270 ngày đêm.

Thực hư chuyện gián điệp kền kền Israel

Một con kền kền bị các nhà chức trách Sudan bắt được thực chất là một gián điệp của Israel đang thực hiện sứ mệnh do thám bí mật, theo một tờ báo thân chính phủ ở đất nước đông Phi.

Ảnh minh họa 

Câu chuyện trên báo Alintibaha số ra ngày 8/12 cho biết, các nguồn tin chính phủ Sudan khẳng định con kền kền, bị phát hiện ở miền tây nước này, được đính một camera có GPS để chụp và gửi hình ảnh về Israel. Con chim này cũng đeo một nhãn ở chân có dòng chữ "Đại học Hebrew của Jerusalem" và "Cơ quan Tự nhiên Israel" cùng các thông tin liên lạc của một nhà sinh thái học về loài chim Israel.

Nhà sinh thái học này, Ohad Hatzofe thuộc Cơ quan Tự nhiên và Công viên Israel, phủ nhận các tuyên bố của chính phủ Sudan. Ông nói rằng con kền kền được gắn thiết bị GPS là để nghiên cứu phương hướng di trú.

Bơm ma túy vào ngực để buôn lậu

Một phụ nữ vừa bị bắt tại sân bay Barcelona, Tây Ban Nha sau khi cố gắng buôn lậu 1,3 kg ma túy được bơm trong ngực.

Yeraldina, một phụ nữ 33 tuổi người Panama, Trung Mỹ, hồi đầu tháng này bị cảnh sát chặn lại khi đến sân bay El Prat, thành phố Barcelona, vì nghi ngờ câu trả lời của cô đối với những câu hỏi mang tính thủ tục.

Theo Telegraph, trong quá trình khám xét, cảnh sát phát hiện một tấm băng dính máu dán vào vết thương quanh ngực Yeraldina. Cô đã khai nhận những tên buôn ma túy đã ép cô phải phẫu thuật, cấy những gói ma túy vào ngực.

Những miếng silicon nâng ngực 

Tại bệnh viện, cảnh sát phát hiện những túi ngực chứa tổng cộng 1,3 kg cocaine, có thể trị giá tới hơn 130.000 USD. "Người phụ nữ có hai túi ngực chứa cocaine. Cô ấy có hai vết cắt hở ở dưới ngực", cảnh sát cho biết và công bố một tấm ảnh chụp vết thương bị khâu lỏng.

Cảnh sát cũng cho rằng chính việc bắt giữ đã giúp cứu mạng sống của người phụ nữ này. Họ cho hay cô có thể không sống được lâu với vật thể này trong cơ thể.

Nhật tung chiến đấu cơ chặn máy bay Trung Quốc


Các phi cơ chiến đấu của Nhật hôm nay được lệnh cất cánh, sau khi một máy bay của Trung Quốc đi vào không phận phía trên nhóm đảo mà Tokyo và Bắc Kinh có tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Đông.

Những chiếc F-15 được điều động sau khi một phi cơ của Trung Quốc bay phía trên quần đảo, mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư còn Tokyo gọi là Senkaku, vào khoảng 11 giờ sáng nay theo giờ địa phương (khoảng 9 giờ sáng theo giờ Hà Nội). Đây là thông tin được AFP dẫn từ thông báo của Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura với báo giới.


Hai chiếc F-15 của Nhật. Ảnh minh họa 

Các tàu của chính phủ Trung Quốc vẫn ra vào các vùng nước quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trong hai tháng qua, nhưng đây là lần đầu tiên một máy bay của Bắc Kinh bay vào không phận phía trên các đảo này.

Trước đó, tuần duyên Nhật Bản cho biết 4 tàu hải giám của Trung Quốc bị phát hiện trong các vùng nước xung quanh Senkaku/Điếu Ngư, đồng thời cho biết thêm rằng đã yêu cầu các tàu này rời đi.

Khánh Thục (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn