Thế giới 24h: Bão mạnh nhất thập kỷ áp sát Tokyo

Thế giớiThứ Tư, 16/10/2013 04:35:00 +07:00

(VTC News) - Bão mạnh nhất một thập kỷ áp sát Tokyo; xe của Hillary Clinton bị phạt ở London;… là những tin đáng chú ý trong ngày.

(VTC News) - Bão mạnh nhất một thập kỷ áp sát Tokyo; xe của Hillary Clinton bị phạt ở London;… là những tin đáng chú ý trong ngày.

Bão mạnh nhất một thập kỷ áp sát Tokyo

Wipha, cơn bão mạnh nhất trong 10 năm qua, đang đe dọa Tokyo, sau khi gây lở đất khiến ít nhất 3 người chết và nhiều nhà cửa trên một hòn đảo của Nhật Bản bị vùi lấp.

Cơ quan thời tiết cảnh báo cơn bão có thể đổ bộ vào vùng Kanton đông dân cư, bao gồm thủ đô Tokyo, vào cuối sáng nay. Bờ biển phía đông Nhật Bản dự kiến sẽ đối mặt với sức gió 120km/h và sóng cao đến 12 mét, trong khi lượng mưa lên đến 300 mm dự kiến đổ xuống quanh khu vực Tokyo.

Bờ biển phía đông Nhật Bản dự kiến đối mặt với sức gió 120km/h và sóng cao đến 12m. Ảnh: Xinhua 

Cơ quan khí tượng cho hay đây là cơn bão mạnh nhất trong một thập kỷ qua đi vào vùng Tokyo, khiến hàng triệu người phải nghỉ việc ở nhà. Trước bão, các hãng hàng không Nippon Airways và Japan Airlines đã hủy tổng cộng 45 chuyến bay, gây ảnh hưởng đến 4.350 hành khách.

Hơn 350 chuyến bay nội địa và quốc tế sẽ tiếp tục bị hủy khi cơn bão đổ bộ, gây ảnh hưởng cho 30.500 hành khách nữa. Đường sắt Đông Nhật Bản cũng sẽ hoãn 31 chuyến tàu cao tốc để tránh bão.

Xe của Hillary Clinton bị phạt ở London

Telegraph cho biết chiếc Mercedes của bà Hillary Clinton đỗ sai quy định và bị cảnh sát giao thông London phạt 80 bảng Anh hôm 11/10. Mức phạt sẽ giảm xuống một nửa nếu cựu ngoại trưởng Mỹ nộp tiền trong vòng 14 ngày.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bị phạt 80 bảng Anh do đỗ xe sai quy định. Ảnh: Telegraph. 

Chiếc xe đỗ bên ngoài tổ chức Chatham House, nơi bà Clinton được nhận một giải thưởng vì có những "đóng góp quan trọng và ấn tượng cho ngoại giao quốc tế".

Theo một phóng viên ảnh, nhân viên bảo vệ cựu ngoại trưởng Mỹ đã to tiếng, giơ phù hiệu và chỉ tay vào nhân viên cảnh sát. Tuy nhiên, người cảnh sát chẳng vì thế mà ngần ngại ghi vé phạt.

Bé 2,5 tuổi chết do bị để quên trên xe đưa rước của trường

Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ hai người chịu trách nhiệm chính trong việc để quên một bé trai 2,5 tuổi trên xe đưa đón học sinh của trường khiến em thiệt mạng.

Một chiếc xe đưa đón học sinh ở Trung Quốc - Ảnh: minh họa 

Theo Tân Hoa xã, sáng 14/10, tài xế họ Uông lái xe đưa các bé ở thị trấn Sư Tử (huyện Kì Xuân, tỉnh Hồ Bắc) đến nhà trẻ Ánh Sao Hi Vọng. Khi gần đến trường, do bị một đống vật liệu xây dựng chắn ngang đường, ông Uông cùng ông Hồ (lơ xe) đưa các bé xuống xe đi bộ đến nhà trẻ. 

Sau đó, ông Uông đậu xe đưa đón học sinh cạnh một tiệm net gần trường, khóa cửa đi ăn sáng và về nhà bằng phương tiện khác. Đến 15h30, ông Hồ mới phát hiện một bé trai nằm bất tỉnh trên xe.
Hiện nhà chức trách bắt giữ hai ông này để điều tra.

Ấn Độ, Pakistan đấu súng ở Kashmir


Ngày 15/10, quân đội Pakistan nổ súng vào các cứ điểm của Ấn Độ dọc theo Đường kiểm soát ở vùng tranh chấp Kashmir, châm ngòi cho cuộc đấu súng giữa hai bên.

Theo trang mạng Prensa Latina, cả hai bên đều cho rằng đối phương vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực này.

“Quân Pakistan nổ súng vào vùng Hamirpur thuộc huyện Poonch lúc 6h30” - người phát ngôn phía Ấn Độ nói, đồng thời cho biết quân đội Ấn Độ đã lập tức phản công hiệu quả.

Lính Ấn Độ canh gác tại biên giới Kashmir - Ảnh: AFP 

Huyện Poonch cách Srinagar, thủ phủ của Kashmir khoảng 185km về phía tây nam, còn đường kiểm soát vùng tranh chấp (LoC) là đường biên giới phân chia Kashmir thành hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát.

Hãng tin IANS dẫn lời Đại tá R. K.Palta, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ, cho biết Pakistan cũng vô cớ nã vũ khí tự động và đạn cối vào quân Ấn ở vùng Medhar, cũng thuộc huyện Poonch, vào tối 14/10.

Quân đội Ấn Độ cũng lập tức đáp trả, tuy nhiên vụ đụng độ chỉ diễn ra trong vòng 10 phút. Giới chức Ấn Độ cho biết không có thương vong hay thiệt hại nào từ hai vụ đụng độ trên.

Máy bay vận tải hạng nặng tham gia tập trận Mỹ-Nhật

Báo chí Nhật Bản đưa tin ngày 16/10, hai máy bay vận tải hạng nặng MV-22 Osprey của Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ đã lần đầu tiên tham gia vào các cuộc tập trận quân sự giữa Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ và các Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) ở tỉnh Shiga, miền Tây Nhật Bản.

Máy bay vận tải hạng nặng MV-22 Osprey. (Nguồn: guncopter.com) 

Đài NHK thông báo lúc 10h30’ sáng cùng ngày, hai máy bay Osprey đã rời căn cứ Iwakuni của quân đội Mỹ ở tỉnh Yamaguchi và hạ cánh xuống bãi huấn luyện SDF tại Shiga để tham gia vào các cuộc tập trận đã diễn ra từ ngày 8/10.

Ngay sau đó, các binh sĩ hai bên đã bắt đầu một loạt chương trình huấn luyện chung và lần đầu tiên sử dụng máy bay Osprey cho hoạt động này. Dự kiến, hai máy bay này sẽ quay lại căn cứ quân sự Mỹ tối 16/10.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn