Thế giới 24h: Bạc Hy Lai có thể trắng án?

Thế giớiThứ Hai, 16/09/2013 06:07:00 +07:00

(VTC News) - Bạc Hy Lai có khả năng trắng án; Israel có 80 vũ khí hạt nhân; Trung Quốc tịch thu 20 tấn thịt bò giả;... là những tin đáng chú ý trong ngày.

(VTC News) - Bạc Hy Lai có khả năng trắng án; Israel có 80 vũ khí hạt nhân; Trung Quốc tịch thu 20 tấn thịt bò giả;... là những tin đáng chú ý trong ngày.

Trung Quốc đồn đoán khả năng Bạc Hy Lai sẽ trắng án

Truyền thông Trung Quốc đang rộ tin rằng nhiều khả năng Bạc Hy Lai sẽ trắng án vì trong danh sách các quan tham nước này được nêu ra mới đây không hề nhắc đến tên Bạc Hy Lai.

Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã bị buộc tội hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm quyền 

Trong khi đợi phán xét chính thức từ tòa án, thì chương trình thời sự 21h ngày 12/9, Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã phát một phóng sự hơn 4 phút với nhan đề “Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương: “mở cửa” chống tham nhũng”.

Trong phóng sự có điểm gương mặt các quan tham lớn bị ngã ngựa trong thời gian gần đây như Lưu Thiết Nam, Lưu Chí Quân, Trương Thử Quang, Tưởng Thiết Mẫn và một số quan tham ở Tập đoàn dầu khí quốc gia, nhưng không hề nhắc đến tên Bạc Hy Lai.

Nhật Bản có thể từ bỏ điện hạt nhân

Ngày 15/9, Nhật Bản đã cho ngừng lò phản ứng điện hạt nhân cuối cùng để tiến hành kiểm tra. Hiện chưa rõ đến khi nào các lò phản ứng mới được tái khởi động.

Lò phản ứng số 4 công suất 1.180 MW của Công ty Điện lực Kansai là lò duy nhất trong 50 lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản còn hoạt động.

Một nhà máy lọc dầu công nghiệp của Nhật bị bốc cháy 

Kể từ tháng 7/2012, chỉ còn 2 trong số 50 lò phản ứng của Nhật còn phát điện. Trước đó, lò phản ứng số 3 đã bị đóng cửa hồi đầu tháng 9.

Việc đóng cửa để bảo dưỡng được thực hiện cứ 13 tháng một lần. Đây là lần thứ hai kể từ tháng 3/2011, không có lò phản ứng điện hạt nhân nào của Nhật hoạt động. Hiện chưa rõ đến khi nào các lò phản ứng mới được tái khởi động.

Ấn Độ thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

Hôm 15/9 vừa qua, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa tầm xa mới Agni-5 có thể mang theo một đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa Agni-5 rời khỏi bệ phóng (Ảnh Itar-Tass) 

Theo truyền thông Ấn Độ, vụ phóng được thực hiện vào lúc 8h43 từ một bệ phóng trên đảo Wheeler ở ngoài khơi bang Odisha, miền đông nước này.

Việc phát triển các dòng tên lửa Agni nằm trong Chương trình phát triển tên lửa dẫn đường của Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Tình báo Mỹ: Israel có 80 vũ khí hạt nhân


Một báo cáo của Cơ quan tình báo quân sự Mỹ cho hay, Israel sở hữu 80 đầu đạn hạt nhân tính đến năm 2004.

Bản báo cáo được công bố cuối tuần qua cho biết Israel bắt đầu sản xuất đầu đạn hạt nhân từ năm 1967 với khoảng 2-3 đầu đạn/năm và tổng số đầu đạn hạt nhân đã tăng lên con số 80 vào năm 2004, thời điểm Israel ngừng chế tạo loại vũ khí này.

Israel có 30 quả bom nguyên tử được thiết kế cho các máy bay chiến đấu 

Nguyên nhân Israel dừng sản xuất đầu đạn hạt nhân không được tiết lộ, nhưng báo cáo cho biết quốc gia Do thái này ước tính đã sản xuất đủ nhiên liệu cho từ 115 đến 190 đầu đạn hạt nhân.

Các báo cáo trước đó ước tính Israel sở hữu lên tới 400 đầu đạn hạt nhân. Theo các báo nước ngoài, quân đội Israel có khả năng phóng đầu đạn hạn nhân bằng nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm tên lửa hành trình, máy bay, tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm.

Theo báo cáo của Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ, trong số 80 đầu đạn hạt nhân mà Israel đang sở hữu, có 50 đầu đạn hạt nhân lắp vào tên lửa đạn đạo tầm trung và 30 quả bom được thiết kế cho các máy bay chiến đấu. Ngoài ra, nước này có thể sản xuất vũ khí hạt nhân phi chiến lược như đạn pháo.

Xe khách lao xuống sông, 11 trẻ em thiệt mạng

16 người, trong đó có 11 học sinh, thiệt mạng khi chiếc xe khách va chạm với một xe tải và lao xuống sông ở miền tây nam Trung Quốc.

Đội cứu hộ tại hiện trường tai nạn ở Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc. Ảnh: Chinanews 

Vụ tai nạn xảy ra chiều qua tại một ngôi làng ở thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, khi chiếc xe khách chở 24 người va chạm với chiếc xe tải hạng nặng chở đầy cát sỏi.

Xe khách rơi xuống sông sâu 3 m, AP dẫn lời văn phòng phản ứng khẩn cấp Đạt Châu cho biết. Ngoài những người thiệt mạng, 4 người nữa đang trong tình trạng nguy kịch. Một quan chức địa phương giấu tên cho biết 11 học sinh thiệt mạng ở tầm tuổi từ 12 đến 16.

Trung Quốc tịch thu 20 tấn thịt bò giả

Cảnh sát tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vừa thu giữ hơn 20 tấn thịt bò giả được chế biến từ thịt lợn và xử lý bằng hóa chất.

Theo trang tin Jinrongjie, một nhà máy ở thành phố Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây, đã sử dụng sáp paraffin và muối công nghiệp để làm cho số thịt lợn trên có bề ngoài trông như thịt bò.

Cảnh sát kiểm tra thịt bò giả trong nhà máy. Ảnh: CNWest 

Quá trình chế biến này thường diễn ra suốt đêm để số thịt bò giả kịp phân phối về các chợ địa phương vào sáng hôm sau. Hơn 1,5 tấn "thịt bò" đã được bán ra với giá khoảng 25-33 nhân dân tệ (4-5 USD) một kg.

Tại nhà máy, cảnh sát cũng phát hiện và tịch thu 20 tấn thịt bò giả làm bằng chứng. 6 xưởng chế biến đã bị đóng cửa.

Nhật di tản 300.000 hộ gia đình để tránh bão lớn

Ngày 16/9, chính phủ Nhật yêu cầu 300.000 hộ gia đình ở miền trung nước này di tản để tránh bão Man-yi. Nhà chức trách lo ngại cơn bão có thể gây tai họa ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

Tình trạng ngập lụt tại Kyoto sáng nay. Ảnh: Reuters 

Theo hãng tin AFP, Cơ quan Khí tượng Nhật (JMA) thông báo bão Man-yi với sức gió lên đến 162 km/g đã đổ bộ vào thành phố Toyohashi thuộc tỉnh Aichi vào sáng nay. Ít nhất bốn người mất tích vì lở đất và lũ lụt, 65 người bị thương, hơn 860 căn nhà bị ngập.

JMA cảnh  báo mưa lớn “chưa từng thấy” sẽ đổ xuống Kyoto và các tỉnh lân cận. Nhà chức trách các tỉnh này đã yêu cầu 300.000 hộ gia đình đi di tản. Chính quyền Kyoto đã đề nghị Lực lượng Phòng vệ Nhật (JSF) triển khai binh sĩ để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ.

Cảnh sát Thái Lan triệt phá băng buôn ma túy lớn

Hơn 140.000 viên ma túy đá (methamphetamine) là tang vật cảnh sát Thái Lan tịch thu được sau đợt truy quét quy mô lớn ở hai huyện Bang Pa In và Wang Noi, tỉnh Ayutthaya Thái Lan sáng qua 15/9.

Các nghi phạm và tang vật thu được sau đợt bố ráp sáng qua.Ảnh: Pattarapong Chatpattarasill/Bangkok Post 

Tỉnh Ayutthaya đã huy động 23 đội cảnh sát với 506 người vào cuộc điều tra, truy bắt băng đảng tội phạm sử dụng địa bàn tỉnh này làm căn cứ để phân phối ma túy đến toàn quốc.

Trong đợt truy quét này, cảnh sát đã bắt giữ 22 nghi phạm. Phía cảnh sát cho biết họ đã lên kế hoạch trong vòng 3 tháng mới bắt gọn nhóm tội phạm này.

Thục Anh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn