Thấy thi thể hai nạn nhân vụ sập hầm Quảng Nam

Thời sựThứ Tư, 25/04/2012 08:11:00 +07:00

Đến 17 giờ ngày 25/4, đội cứu hộ đã tìm thấy và đưa thi thể hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập hầm khai thác than ở Quảng Nam lên khỏi hầm.

Trung tá Nguyễn Văn Trung, Phó trưởng Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, cho biết sau hơn 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 17 giờ ngày 25/4, đội cứu hộ đã tìm thấy và đưa thi thể hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập hầm khai thác than lên khỏi hầm.

Hai nạn nhân là chị Quách Thị Sang (sinh năm 1984) và anh Bùi Đức Vượng (sinh năm 1995), đều quê ở tỉnh Hòa Bình.

Cơ quan pháp y tỉnh Quảng Nam đang tiến hành khám nghiệm tử thi.

Hầm than sâu hun hút  

Chính quyền huyện Đại Lộc cũng quyết định hỗ trợ 3 triệu đồng/người cho gia đình nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ sập hầm.

Dự kiến ngày 26/4, thi thể hai nạn nhân sẽ được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 ngày 24/4, tại khu vực mỏ than Ngọc Kinh thuộc xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, bị sập hầm than làm 2 người chết và một người bị thương.

Công an huyện Đại Lộc đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo TTXVN



Bình luận
vtcnews.vn