Thầy Quang Hải tự tin bắt bài đàn em Công Phượng ở chung kết U19 Quốc gia

Thể thaoThứ Bảy, 16/03/2019 08:09:00 +07:00

HLV U19 Hà Nội Vũ Hồng Việt tự tin khẳng định sẽ bắt bài U19 HAGL ở trận chung kết U19 Quốc gia 2019.

U19 Hà Nội đã đánh bại U19 SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-0 để giành quyền vào chung kết giải U19 Quốc gia 2019. Đối thủ của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt ở trận đấu cuối cùng của giải sẽ là đội chủ nhà – U19 HAGL. Đội bóng của thầy Giôm cũng có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước kỳ phùng địch thủ U19 SLNA.

Nói về U19 HAGL, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: “Tôi thích gặp U19 HAGL hơn so với U19 SLNA. Vì ngay từ đầu tôi đánh giá U19 SLNA và U19 SHB Đà Nẵng mạnh hơn U19 HAGL. Còn nếu gặp U19 HAGL, tôi sẽ bắt bài được đội bóng này”.

vu-hong-viet-0616484

HLV Vũ Hồng Việt của U19 Hà Nội. 

Sở dĩ thuyền trưởng của U19 Hà Nội tự tin là bởi ông từng 2 lần chạm trán các đội bóng do thầy Giôm dẫn dắt tại giải U19 Quốc tế 2 năm vừa qua và đều giành chiến thắng thuyết phục.

Cụ thể năm 2017, ông Việt dẫn dắt đội tuyển chọn U19 Việt Nam dự giải U19 Quốc tế ở Nha Trang, đội bóng của ông đánh bại U19 HAGL của thầy Giôm với tỷ số 3-1. Sau đó U19 tuyển chọn Việt Nam giành chức vô địch giải đấu.

Năm 2018, một lần nữa ông Việt dẫn dắt tuyển chọn U19 Việt Nam đánh bại U19 HAGL của thầy Giôm với tỷ số tương tự tại giải U19 Quốc tế 2018 và bảo vệ thành công chức vô địch.

Trở lại với chiến thắng tại trận bán kết giải U19 Quốc gia năm nay, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ thêm: “Trước khi diễn ra trận đấu này, tôi đã xác định rõ, cặp tiền vệ trung tâm và tiền đạo Xuân Tạo của SHB Đà Nẵng thi đấu rất tốt. Bởi vậy muốn thắng đối phương buộc chúng tôi phải tìm cách phong tỏa, khắc chế 3 vị trí này. Và các học trò của chúng tôi đã làm được việc đó”.

Cũng giống như U19 HAGL, U19 Hà Nội góp mặt ở vòng bán kết với vị trí thứ 2 của bảng đấu. Lối chơi của họ chưa thực sự thuyết phục. Tuy nhiên, ở trận bán kết, U19 Hà Nội đã chơi lột xác.

Lý giải về chuyện này, HLV Vũ Hồng Việt nói: “Qua từng trận đấu, đội chúng tôi chơi tiến bộ hơn nhiều. Có được điều đó là nhờ tâm lý các cầu thủ ngày càng tự tin hơn trước. Khi mà từng cá nhân tự tin chơi bóng tốt lên thì cả tập thể đã tốt hơn. Chỉ tiêu vào chung kết của tôi đã hoàn thành, khi vào chung kết rồi không có lý do gì chúng tôi không đặt mục tiêu vô địch”.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn