Thầy mới của Xuân Trường từng bại trận trước Văn Quyến

Thể thaoThứ Tư, 30/12/2015 06:00:00 +07:00

Ông Kim Do Hoon, người góp phần quan trọng đưa Xuân Trường sang khoác áo Incheon United từng đối đầu Văn Quyến khi còn khoác áo ĐT Hàn Quốc.

(VTC News) – Ông Kim Do Hoon, người góp phần quan trọng đưa Xuân Trường sang khoác áo Incheon United từng đối đầu Văn Quyến khi còn khoác áo ĐT Hàn Quốc.

Giám đốc điều hành CLB Incheon United Jung Eui Suk đã tiết lộ, HLV trưởng của CLB là ông Kim Do Hoon có vai trò quan trọng trong việc quyết định đưa Lương Xuân Trường về khoác áo “Inter Milan xứ Hàn”.

Tháng 10/2014, ông Kim Do Hoon đã phát hiện ra Xuân Trường ở giải U19 châu Á tổ chức tại Myanmar. Khi đó, ông Kim Do Hoon đang là trợ lý cho HLV Kim Sangho ở ĐT U19 Hàn Quốc và đã có màn vùi dập U19 Việt Nam 6-0 ngay trong ngày ra quân.

Nhận kết quả tồi tệ nhưng Lương Xuân Trường đã gây chú ý đặc biệt với trợ lý Kim Do Hoon bởi những đường chuyền dài vượt tuyến chính xác.
HLV Kim Do Hoon chính là người  góp công lớn đưa Xuân Trường sang Incheon United
HLV Kim Do Hoon chính là người góp công lớn đưa Xuân Trường sang Incheon United. 
Tháng 1/2015, ông Kim Do Hoon được bổ nhiệm làm HLV trưởng CLB Incheon United thay cho HLV Kim Bong-Gil và giúp Neroazzurre (biệt danh của đội bóng) có được vị trí thứ 8 trên BXH K-League Classic và ngôi Á quân Cup quốc gia.

Sau khi mùa giải 2015 kết thúc, việc Incheon muốn mở rộng tầm ảnh hưởng và thu hút khán giả đến sân thông qua việc tìm kiếm ngôi sao đến từ Đông Nam Á có thể chơi bóng ở Incheon, ông Kim Do Hoon đã chọn Lương Xuân Trường.

HLV Kim Do Hoon sinh 21/7/1970 tại Tongyeong, Gyeongnam. Ông bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp trong màu áo CLB Chonbuk Dinos vào năm 1995 tại giải K-League. Hai mùa thi đấu cho Chonbuk Dinos ông ghi được 15 bàn thắng sau 43 trận. 

Hai mùa bóng 1998-1999, ông chuyển đến Nhật Bản khoác áo Vissel Kobe thi đấu ở J-League 1, ghi được 27 bàn thắng sau 58 trận ra sân.

Từ mùa giải 2000 đến 2002, ông trở về quê nhà khoác áo Jeonbuk Hyundai Motors, chơi 68 trận và ghi tất cả 28 bàn thắng.

Ở 3 mùa bóng cuối cùng trong sự nghiệp (2003-2005), ông thi đấu chói sáng trong màu áo Seongnam Ilhwa Chunma ghi được 42 bàn thắng sau 83 trận.

Ở cấp độ đội tuyển, ông Kim Do Hoon có tất cả 73 lần khoác áo đội tuyển xứ kim chi, ghi được 30 bàn thắng. Ông cũng là thành viên đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup 1998 ở Pháp.

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, ông Kim Do Hoon từng cùng ĐT Hàn Quốc đến TP.HCM dự vòng loại AFC Asian Cup 1996 và có được 2 bàn thắng lần lượt vào lưới ĐT Guam, ĐT Đài Loan trên sân Thống Nhất.

Đặc biệt năm 2003, khi đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng E ở vòng loại AFC Asian Cup 2004 với ĐT Hàn Quốc, ông Kim Do Hoon chính là người ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho Hàn Quốc trong chiến thắng 5-0 ở trận lượt đi, tổ chức trên sân Munhak ở thành phố Incheon.

Gần 1 tháng sau, khi sang Oman đá lượt về, ông Kim Do Hoon và các đồng đội đã phải nhận trái đắng trước tuyển Việt Nam của những Văn Quyến, Minh Phương, Thanh Bình… 

Chính Văn Quyến là người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp đội tuyển Việt Nam (thực chất lúc đó là U23 Việt Nam đang chuẩn bị cho SEA Games 22) tạo nên cơ địa chấn lần đầu tiên đánh bại Hàn Quốc ở một giải đấu chính thức.
HLV Kim Do Hoon trở thành HLV trưởng Incheon Untied từ tháng 1/2015
HLV Kim Do Hoon trở thành HLV trưởng Incheon United từ tháng 1/2015 
Ông Kim Do Hoon giã từ sự nghiệp cầu thủ vào cuối năm 2003 khi bước sang tuổi 34 để bắt đầu theo đuổi sự nghiệp HLV. Ông là trợ lý HLV ở CLB Seongnam Ilhwa Chunma từ năm 2005 đến 2012. Sau đó chuyển về làm trợ lý HLV ở CLB Gangwon FC trong mùa bóng 2013.

Năm 2014, như nói trên, ông là trợ lý cho HLV Kim Sangho ở ĐT U19 Hàn Quốc dự vòng chung kết U19 châu Á trước khi trở thành HLV trưởng của Incheon United vào tháng 1/2015.

Minh Quang
Bình luận
vtcnews.vn