Thấy mẹ bị đánh chửi, con "thiêu sống" bố dượng

Pháp luậtChủ Nhật, 23/01/2011 06:34:00 +07:00

(VTC News) – Ông Nguyễn Văn Cát bị con riêng của vợ tưới xăng lên người và châm lửa đốt do thời gian qua, ông Cát thường xuyên uống rượu rồi về đánh chửi vợ.

(VTC News) – Ông Nguyễn Văn Cát bị con riêng của vợ tưới xăng lên người và châm lửa đốt do thời gian qua, ông Cát thường xuyên uống rượu rồi về đánh chửi vợ.

Khoảng 15h30 ngày 22/1, tại nhà ông Nguyễn Văn Cát (SN 1966, ở thôn Đô Tân, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn. Ông Cát bị bỏng nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện huyện Sóc Sơn.
Tối cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn làm rõ, hung thủ gây ra vụ hỏa hoạn là Nguyễn Văn Đoàn (SN 1987, là con riêng của vợ ông Cát).

Tại cơ quan công an, Đoàn khai nhận do mâu thuẫn gia đình từ trước, thời gian qua ông Cát thường xuyên uống rượu về đánh chửi vợ. Đến chiều 22/1, Nguyễn Văn Đoàn đã dùng xăng tưới lên người ông Cát khi nạn nhân đang ngủ và châm lửa đốt.
Công an huyện Sóc Sơn đã bắt Đoàn ngay sau đó.
Phúc Hưng

Bình luận
vtcnews.vn