Thầy mạnh tay quất trò sẽ bị xử phạt như thế nào?

Giáo dụcThứ Bảy, 21/07/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Thầy giáo mạnh tay quất học trò đã bị cơ sở gia sư sa thải, trung tâm bồi dưỡng kiến thức cấp II bị phạt hành chính, không được cấp phép hoạt động.

(VTC News)-  Thầy giáo mạnh tay quất học trò đã bị cơ sở gia sư sa thải, trung tâm bồi dưỡng kiến thức cấp II bị phạt hành chính và không được cấp phép hoạt động.

Không giấy phép, không đăng ký chương trình

Hai ngày vụ việc thầy giáo tại trung tâm bồi dưỡng kiến thức cấp II (TP Thái Nguyên) dùng roi quất mạnh vào các học sinh cấp 2 trong lớp, dư luận vẫn hết sức bất bình.

Thanh tra Phòng GD-ĐT Thái Nguyên làm việc với ông Phạm Minh Tuấn (Giám đốc trung tâm bồi dưỡng kiến thức cấp II) (Ảnh: Kienthuc) 

Để làm rõ hơn về sự việc, PV VTC News đã trao đổi với ông Nguyễn Tiến Dũng, trưởng phòng GD-ĐT Thái Nguyên.

Trao đổi với VTC News, ông Dũng cho biết: “Ngay sau khi có thông tin phản ánh của báo chí, là đơn vị quản lý trực tiếp trung tâm đó nên chúng tôi đã cho kiểm tra hoạt động của trung tâm bồi dưỡng kiến thức cấp II. Hiện tại, chúng tôi đã cho trung tâm đó dừng hoạt động. Hiện đoàn thanh tra đang làm rõ hành vi đánh học sinh của thầy giáo này”.

Đặc biệt, lãnh đạo Phòng GD-ĐT cũng thông tin thêm, trung tâm gia sư của thầy Tuấn vẫn chưa được cấp phép hoạt động.

Được biết, trung tâm này hoạt động nhưng không báo cáo phòng GD-ĐT. Trong quá trình kiểm tra, trung tâm không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến việc cho phép mở lớp và cả chương trình và giáo án giảng dạy.  

Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cấp II do ông Phạm Minh Tuấn làm giám đốc đang có 254 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 theo học.

Không cấp phép hoạt động cho trung tâm

Trả lời câu hỏi của phóng viên VTC News về biện pháp xử lý các đơn vị và cá nhân liên quan, vị trưởng phòng GD-ĐT Thái Nguyên khẳng định: “Theo nghị định 49 CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, Phòng GD sẽ tham mưu cho UBND Thành phố đưa ra văn bản xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định. Trung tâm gia sư đó do chưa được cấp phép nên sau này cũng sẽ không được cấp phép”.

Ông Dũng cũng cho biết, sau khi xem xong clip thì “Hành động của thầy giáo trong clip là phản giáo dục. Hành động đó vi phạm quyền trẻ em và vi phạm luật giáo dục. Người giáo viên ở đây cũng đang vi phạm quyền và trách nhiệm của giáo viên”.

Theo thông tin được phòng GD-ĐT Thái Nguyên cung cấp, giáo viên đứng lớp đã đánh các em học sinh là Nguyễn Văn Thành (quê Định Hóa, Thái Nguyên) đã tốt nghiệp khoa Toán Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.

Hiện tại, anh Thành chưa xin việc tại một trường học nào nên đã được trung tâm bồi dưỡng kiến thức cấp II do ông Phạm Minh Tuấn làm giám đốc nhận về để làm trợ giảng và dạy nhóm học sinh còn yếu kiến thức.

Ông Phạm Minh Tuấn (áo trắng) cho biết anh Nguyễn Văn Thành (giáo viên đánh học sinh) mới ra trường và hiện chưa có việc làm nên được nhận vào trung tâm với vai trò trợ giảng  

Theo vị trưởng phòng GD Thành phố Thái Nguyên, đầu tuần tới, thanh tra của Phòng giáo dục sẽ có buổi làm việc trực tiếp với thầy giáo được phản ánh trong clip  (thầy Thành) và các em học sinh cũng như đại diện gia đình các em. Sau khi nghe họ giải trình thì mới có kết luận về vụ việc được.

“Hành vi vi phạm của thầy Thành cũng sẽ được đối chiếu với quy định của pháp luật để xử phạt” - Ông Dũng cho hay.

Vị trưởng phòng GD-ĐT Thái Nguyên cũng cho rằng sự việc vừa qua là trường hợp đầu tiên ghi nhận tại Thái Nguyên, Trước đây, chưa có trường hợp nào phản ánh tương tự về cơ sở gia sư của ông Tuấn.

“Sau sự việc này, Phòng GD đã rút ra kinh nghiệm trong việc quản lý các trung tâm gia sư trên địa bàn. Phòng GD sẽ cho kiểm tra và chấn chỉnh tất cả các cơ sở gia sư trên toàn địa bàn thành phố. Nếu phát hiện ra các sai phạm sẽ kiên quyết xử lý” - Ông Nguyễn Tiến Dũng, trưởng phòng GD-ĐT Thái Nguyên khẳng định.

Bạn đọc chia sẻ về phương pháp dạy học trò bằng roi vọt của thầy giáo trong clip xin gửi ý kiến vào ô thảo luận cuối bài viết. Trân trọng!

Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn