Thầy Giôm tiết lộ, em họ Công Phượng còn hay hơn ‘siêu nhân’ ở HAGL

Thể thaoThứ Hai, 18/03/2019 08:15:00 +07:00

Thầy Giôm của HAGL tiết lộ, em họ Công Phượng mới là cầu thủ hay nhất khóa 4 Học viện HAGL JMG chứ không phải ‘siêu nhân nhí’ Trần Gia Huy.

“Siêu nhân nhí” Trần Gia Huy là em út của U19 HAGL trong bản danh sách dự giải U19 Quốc gia 2019. Cầu thủ quê Thanh Hóa sinh năm 2003 và không được thầy Giôm tung vào sân phút nào ở giải đấu. Theo lý giải của ông thầy người Pháp, Gia Huy chưa đủ thể lực để thi đấu những trận đấu có sự canh tranh cao.

Một tài năng khác của khóa 4 HAGL JMG được thầy Giôm đánh giá rất cao, thậm chí còn hay hơn cả “siêu nhân nhí” Trần Gia Huy nhưng không tham dự giải đấu này do sinh năm 2004 (không đủ tuổi quy định của BTC). Đó là tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường.

48912120_357181011528560_4959581504729513984_n

 Nguyễn Quốc Cường trong một buổi đấu tập.

“Tiền vệ mặc áo số 5 Nguyễn Thanh Khôi (hai lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu) không phải là cầu thủ hay nhất của tôi ở hàng tiền vệ. Thực ra tôi còn một cầu thủ khác rất chất lượng. Tuy nhiên, cầu thủ này sinh năm 2004, chỉ mới 15 tuổi và không được đăng ký dự giải này. Đây là điều hạn chế của giải đấu. Những cầu thủ nhỏ tuổi sẽ tiến bộ rất nhanh trong những giải đấu như thế này”, ông Giôm chia sẻ.

Người mà thầy Giôm nhắc tới chính là Nguyễn Thái Quốc Cường, em họ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Dù nhỏ tuổi nhưng Quốc Cường bộc lộ tài năng thiên bẩm cùng tố chất thông minh và được chọn vào khóa 4 Học viện HAGL JMG. Em là một trong 8 nhân tố nổi bật của khóa này.

Khóa 4 Học viện HAGL JMG vừa là nòng cốt U19 HAGL dự giải U19 Quốc gia 2019 và giành ngôi Á quân. Tới đây, lứa cầu thủ này sẽ được bầu Đức đầu tư mạnh để đi tập huấn nước ngoài, trong đó có chuyến đi sang Arsenal dự kiến diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Mộc Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn