Thầy Giôm không hài lòng với Công Phượng

Thể thaoThứ Hai, 06/07/2015 07:22:00 +07:00

HLV của Hoàng Anh Gia Lai không thực sự hài lòng với màn trình diễn của tiền đạo chủ lực Công Phượng ở trận hoà 1-1 với Hải Phòng, tại vòng 14 V-League 2015

HLV của Hoàng Anh Gia Lai không thực sự hài lòng với màn trình diễn của tiền đạo chủ lực Công Phượng ở trận hoà 1-1 với Hải Phòng, tại vòng 14 giải V-League 2015.

"Trong một vài thời điểm của trận đấu này Công Phượng thi đấu không tốt", Guillaume Graechen bình luận sau trận đấu chiều 5/7. "Ở Hoàng Anh Gia Lai, vị trí tiền đạo đang thiếu hụt trầm trọng nên Công Phượng có chỗ đứng vững chắc. Hy vọng, với sự trở lại của Hoàng Thiên và Văn Toàn, cậu ấy sẽ cố gắng hơn".
Công Phượng phải rời sân ở cuối trận đấu 
Sau chuỗi dài không thắng và tụt xuống thứ 13 trên bảng điểm V-League, HAGL quyết tâm họ Hải Phòng để cải thiện vị trí. Đội chủ sân Pleiku đã tấn công chủ động, áp đặt được thế trận và có bàn mở tỷ số phút 17 nhờ công Moussa. Tuy nhiên  ngay đầu hiệp hai, Stevens đã gỡ hoà 1-1 trên chấm phạt đền cho Hải Phòng.

HAGL sau đó còn phải chơi thiếu người, sau khi trung vệ Franklin phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.

"Đó là thẻ phạt xác đáng. Cầu thủ của tôi đã nổi nóng và trả đũa đối phương. Nhưng cũng phải nói rằng cầu thủ của Hải Phòng đã thi đấu tiểu xảo, gây nhiều ức chế cho Franklin", HLV Graechen nói.

"Điểm đáng khen ngợi của Hoàng Anh Gia Lai trận này là tinh thần thi đấu của đa số cầu thủ. Họ đã chơi hết mình, đầy cố gắng dù trải qua phần lớn hiệp hai trong thế thiếu người. Trong phần còn lại của mùa giải, chúng tôi phải cố gắng phát huy tinh thần này, giành càng nhiều điểm càng tốt". 

Với một điểm có được trận này, HAGL nhích lên vị trí thứ 12. Họ có cùng 10 điểm nhưng tốt hơn hiệu số bàn thắng bại so với Cần Thơ. Ở vòng đấu tiếp theo, thầy trò Graechen phải làm khách trên sân của Thanh Hoá - đội đã leo lên thứ hai trên bảng điểm nhờ chiến thắng 3-2 trước Khánh Hoà ở lượt trận này.

Video HAGL 1-1 Hải Phòng

Nguồn: VnExpress
Bình luận
vtcnews.vn