Thầy Giôm hài lòng về độ hot của Công Phượng, HAGL

Thể thaoThứ Ba, 20/01/2015 07:00:00 +07:00

Công Phượng và HAGL đang nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Theo thầy Giôm, ông hài lòng với điều đó.

(VTC News)- Công Phượng và HAGL đang nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Theo thầy Giôm, ông hài lòng với điều đó.

Sau thành công của U19 Việt Nam, Công Phượng và lứa sao trẻ HAGL nhanh chóng trở thành hiện tượng của V-League. Dù đá 3 trận, thắng 1, thua 2 nhưng sức hút của đội bóng phố Núi vẫn là vô cùng lớn.

Trao đổi với cánh phóng viên, HLV HAGL cho rằng ông cảm thấy hài lòng về việc đội bóng của mình được chú ý. Ở Việt Nam, theo thầy Giôm, mối quan tâm đặc biệt này là điều rất tốt. Ông lấy ví dụ về lứa Benzema khi vô địch U17 Châu Âu cũng chẳng được truyền thông Pháp để ý nhiều. Chiến lược gia người Pháp chỉ hi vọng mọi chuyện không trở nên thái quá, gây ảnh hưởng tới các cầu thủ.
Thầy Giôm thích sự chú ý vào lứa Công Phượng
 Thầy Giôm thích sự chú ý của dư luận vào lứa Công Phượng (Ảnh: Nhạc Dương)
Thầy Giôm khẳng định sức ép từ dư luận là một phần trong nghề nghiệp của các cầu thủ. Họ phải học dần cách thích nghi. Hiện tại, lứa Công Phượng chơi đẹp, ứng xử có văn hóa nên thu hút được chú ý là bình thường. Dù vậy, nếu HAGL thất bại nhiều quá, họ sẽ đánh mất điều quý giá này.

"Thật khó để chiến thắng tất cả trận đấu. Các cầu thủ của tôi cần thời gian để tiến bộ. Người hâm mộ nên làm quen với điều đó."

Đánh giá về đối thủ Hải Phòng, HLV HAGL tỏ ra khá e ngại về lối chơn rắn của đội chủ nhà và không giấu diếm việc HAGL sẽ chủ động chơi nhanh để tránh các pha bóng thô bạo. Bất chấp việc mặt sân Lạch Tray cực xấu, Công Phượng và các đồng đội có nền tảng kỹ thuật tốt để vượt qua trở ngại này.
Tuấn Anh giữa vòng vây người hâm mộ
 Tuấn Anh giữa vòng vây người hâm mộ (Ảnh: Nhạc Dương)
Trong buổi tập chiều nay, HAGL chủ yếu tập nhẹ để làm quen với mặt sân. Xuân Trường chấn thương và phải tập riêng. Đội trưởng HAGL sẽ nghỉ đấu trận ngày mai. Tình hình của Đông Triều cũng xấu tương tự. Chấn thương bắp chân nhiều khả năng khiến trung vệ này phải nghỉ thi đấu dài hạn. Văn Toàn đau nhẹ.

Hiện HAGL mới chỉ có 3 điểm sau 3 vòng đấu đầu tiên tại V-League 2015 và xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng. Nếu thua Hải Phòng, HAGL nhiều khả năng sẽ bị đẩy xuống khu vực nguy hiểm.

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn