Thầy Giôm đau đầu khi học trò thi đấu tốt

Thể thaoThứ Năm, 11/09/2014 07:06:00 +07:00

(VTC News) – HLV U19 Viêt Nam Graechen cảm thấy khó xử trước những quyết định chọn nhân sự ra sân thi đấu trận bán kết gặp U19 Myanmar.

(VTC News) – HLV U19 Viêt Nam Graechen cảm thấy khó xử trước những quyết định chọn nhân sự ra sân thi đấu trận bán kết gặp U19 Myanmar.

Trả lời câu hỏi của VTC News về khả năng ra sân của Đông Triều, Văn Sơn, ông thầy người Pháp cho biết, cả hai cầu thủ đã vắng mặt ở trận gặp U19 Nhật Bản vì chấn thương này sẽ trở lại thi đấu và họ sẽ xuất phát trong đội hình chính.

Tuy nhiên để đưa ra quyết định này, ông đã phải rất đau đầu, ông nói: “Đông Triều, Văn Sơn chắc chắn sẽ thi đấu, nhưng Anh Thi, Xuân Hưng cũng đã thay thế và chơi rất tốt. Tôi thực sự đau đầu trước những sự lựa chọn này. Nhưng dù sao, đây là điều tốt cho cả đội, các cầu thủ đã tiến bộ, và rất muốn chứng tỏ năng lực của mình”.
Thầy Giôm trong buổi tập chiều 10/9 (Ảnh: Hà Thành)
Ngoài chuyện “đau đầu” với vị trí trung vệ và hậu vệ biên, ông thầy người Pháp nhiều khả năng cũng phải cân nhắc rất kỹ lưỡng việc lựa chọn Quang Hải hay Thanh Tùng cho vị trí tiền vệ trái. Trong khi đó trên hàng công, Văn Toàn hay Tuấn Tài cũng là một câu hỏi không dễ trả lời.

Thanh Tùng đang dần trở lại là chính mình, một cầu thủ có phẩm chất kỹ thuật, năng nổ và chơi khá đầu óc. Văn Toàn cũng lấy lại tự tin sau bàn thắng vào lưới U19 Nhật Bản. Đây đều là những con át không thể thay thế ở những giải đấu trước của thầy Giôm. Vì chấn thương, họ không đảm bảo được vị trí của mình thời gian qua.

Về việc U19 VN có nên đá thực dụng hơn nếu muốn giành chức vô địch, thầy Giôm thẳng thắn: “ Đá như vậy, các đội bóng cần có những cầu thủ có nền tảng thể lực tốt. Khi cần, họ có thể đá với 5 hậu vệ ở phía sau. Trong 3 tuần tới, chúng tôi sẽ có những bài tập cải thiện vấn đề này”.
Đông Triều sẽ phải đối đầu với những cầu thủ có tốc độ của U19 Myanmar
 Đông Triều sẽ phải đối đầu với tốc độ của U19 Myanmar (Ảnh: Hà Thành)
Tuy nhiên, hiệu quả là một chuyện, đá theo kiểu phá lối chơi đối phương lại là chuyện khác. Chiến lược gia người Pháp nêu rõ triết lý bóng đá đang áp dụng cho U19 Việt Nam.
 
“U19 Nhật Bản có thể lực và kỹ thuật vượt trội so với U19 Thái Lan nhưng người Thái họ lại biết cách phá lối chơi của đối phương. Đó là lối chơi ngược lại hẳn với U19 Việt Nam. Nếu cứ đá như U19 Thái Lan, các trận đấu, sao có thể mang lại sự hào hứng cho khán giả. Nếu U19 Việt Nam đá như thế, khó có chuyện kéo được 40.000 người tới Mỹ Đình theo dõi, cổ vũ cuồng nhiệt như thế này”.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn