Thầy giáo Gia Lai giở trò đồi bại với học sinh: Bộ GD&ĐT yêu cầu xử lý nghiêm

Giáo dụcThứ Sáu, 21/12/2018 14:23:00 +07:00

Cho rằng hành vi đồi bại của thầy giáo ở Gia Lai với học sinh lớp 8 là không thể chấp nhận, Cục trưởng Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục yêu cầu Sở GD&ĐT xử lý nghiêm.

Ngày 21/12, Cục trưởng Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đề nghị xác minh và báo cáo vụ việc thầy giáo giở trò đồi bại với nữ sinh lớp 8 ở Gia Lai.

"Đây là hành vi không chấp nhận được, Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các ban, ngành liên quan xử lý nghiêm vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo nói trên.

Đồng thời Sở cần chỉ đạo quán triệt trong toàn ngành tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo, về phòng chống bạo lực học đường và các quy định khác của Bộ GD&ĐT đã ban hành”, văn bản có đoạn.

Bộ yêu cầu Sở báo cáo kết quả về Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong ngày 23/12/2018.

dieu-tra-vu-thay-giao-dam-o-hoc-sinh-lop-8-48390019_215015682751426_392079013171953664_n-1545320329-width445height433

Thầy giáo Hồ Trọng Đăng.

Trước đó, tối 19/12, gia đình em N.T.L. (học sinh lớp 8 trường THCS Trần Hiền, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đến cơ quan công an trình báo về việc em này bị cưỡng bức.

Theo gia đình, khoảng 18h cùng ngày, L. đang ngồi chơi trước nhà thì thầy giáo Hồ Trọng Đăng (SN 1983, trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, giáo viên Thể dục của trường trung học cơ sở Phan Bội Châu) đến hỏi đường.

Đăng nhờ học sinh L. ngồi lên xe chỉ đường, nhưng anh ta lại chở L. ra bãi đất trống sau bệnh viện rồi dùng vũ lực cưỡng bức nạn nhân.

Về nhà L. kể toàn bộ sự việc xảy ra cho gia đình biết. Sau đó, gia đình bé gái đã trình báo cơ quan công an. Cơ quan điều tra đang tạm giữ Hồ Trọng Đăng để điều tra. Bước đầu đối tượng khai nhận có hành vi dâm ô với cháu L.

Nhật Tâm
Bình luận
vtcnews.vn