Thầy giáo chèo bè qua sông mỗi ngày chỉ để dạy 3 học sinh

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 02/01/2020 11:22:00 +07:00
(VTC News) -

Dù lớp học chỉ có 3 học sinh, nhưng ngày nào bất kể nắng hay mưa thầy giáo vẫn đều đặn chèo bè tre tới lớp dạy các em.

7h30 mỗi sáng, thầy Tiêu Vận Kỳ lại có mặt tại bến phà gần nhà. Thầy lên bè tre và chè qua sông, tới lớp học, nơi 3 học sinh 7 tuổi tại trường Tiểu học Tam Giang, Cám Châu, Giang Tây, Trung Quốc đang đợi.

Thầy giáo chèo bè qua sông mỗi ngày chỉ để dạy 3 học sinh - 1

Thầy giáo chèo bè mỗi ngày để tới lớp dạy 3 học sinh.

Lớp học ít học sinh nhưng thầy Tiêu không vì thế mà chểnh mảng chuyện giảng dạy. Trái lại, thầy thường xuyên lên Internet cập nhật các phương pháp giảng dạy và bài học hay để truyền đạt cho 3 em. Điều này giúp kiến thức của các em không bị quá khác biệt so với các bạn học sinh trên thành phố.

Thầy dạy các em tất cả các môn từ tiếng Trung, Toán, Âm nhạc, Nghệ thuật tới Khoa học. Ngoài dạy học, thầy còn nấu ăn cho các em.

Thầy giáo chèo bè qua sông mỗi ngày chỉ để dạy 3 học sinh - 2

Thầy dạy các em tất cả các môn từ tiếng Trung, Toán, âm nhạc, nghệ thuật tới khoa học.

Vì lớp quá ít học sinh nên thầy Tiêu luôn nghĩ ra phương pháp dạy kiểu vừa học vừa chơi để khuấy động không khí, giúp các em cảm thấy vui vẻ khi đến lớp.

Trước đây mỗi lớp ở trường Tiểu học Tam Giang có gần 40 học sinh. Từ khi có hồ thủy điện xây dựng khu vực này, các gia đình chuyển nơi khác sinh sống nên dần dần càng ít dân cư, vì thế học sinh cũng ít dần đi.

Ba học sinh còn lại của thầy Tiêu mới 7 tuổi, bố mẹ các em ở lại làng nên các em vẫn tới lớp học của thầy Tiêu.

Thầy giáo chèo bè qua sông mỗi ngày chỉ để dạy 3 học sinh - 3

Không chỉ dạy học, thầy Tiêu còn nấu ăn trưa cho các em học sinh

Thầy giáo Tiêu Vận Kỳ chọn bè tre tới trường dạy học thay vì đường đất vì thời gian đi lại sẽ được rút ngắm hơn.

Kết thúc học kỳ 1, thầy Tiêu tự tin khi cả 3 học sinh đều đạt loại xuất sắc với điểm trung bình em nào cũng được trên 90.

Gia An (Theo Pearvideo, Sina)
Bình luận
vtcnews.vn