Thay đổi một từ trong tuyên bố khai mạc Olympic và sự tinh tế của Nhật hoàng

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 24/07/2021 17:54:26 +07:00
(VTC News) -

Việc thay đổi chỉ một từ trong tuyên bố khai mạc Olympic cho thấy sự tinh tế của Nhật hoàng.

"Tôi tuyên bố khai mạc Thế Vận hội Tokyo để kỷ niệm Olympic lần thứ 32 của kỷ nguyên hiện đại", Nhật hoàng Naruhito nói. 

Tờ Reuters nhận định, Nhật hoàng Naruhito đã có một thay đổi nhỏ nhưng hết sức tinh tế so với tuyên bố khai mạc kỳ Olympic năm 1964 của Thượng hoàng Akihito. 

Thay đổi một từ trong tuyên bố khai mạc Olympic và sự tinh tế của Nhật hoàng - 1

Nhật hoàng Naruhito tuyên bố khai mạc Olympic 2020. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, từ "kỷ niệm" (を記念す) mà Nhật hoàng Naruhito sử dụng mang ý nghĩa trung hòa hơn so với từ "kỷ niệm" (を祝い) mà ông nội ông sử dụng cách đây gần 50 năm. 

Trong tiếng Nhật, từ "を記念す" cũng biểu lộ sắc thái bớt "vui vẻ, hồ hởi" hơn so với từ "を祝い". Điều này được cho là phù hợp với bối cảnh dịch bệnh hiện tại của Nhật Bản cũng như thế giới. 

Đại dịch COVID-19 đang phủ bóng lên Thế Vận hội Tokyo 2020. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy phần lớn người dân Nhật Bản phản đối việc tổ chức sự kiện này trong thời kỳ dịch bệnh. 

Sau một năm bị hoãn bởi đại dịch, Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020 diễn ra với lễ khai mạc ấn tượng của nước chủ nhà Nhật Bản vào tối 23/7.

Sự kiện này kéo dài 3 tiếng rưỡi và không có nhiều tiết mục quá hoành tráng như các kỳ Olympic trước. Thay vào đó là sự đơn giản và truyền tải được đầy đủ ý nghĩa của kỳ Olympic khó khăn bậc nhất lịch sử.

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn