Thay đổi của Man City giúp Haaland thêm đáng sợ

Bóng đá AnhThứ Ba, 25/10/2022 17:56:29 +07:00

Trong khi nhiều đội bóng ở Ngoại hạng Anh chưa biết cách kiềm tỏa Erling Haaland, HLV Pep Guardiola có thêm cách giúp chân sút này duy trì phong độ ghi bàn.

Trong thắng lợi 3-1 của Man City trước Brighton ở vòng 13 Ngoại hạng Anh hôm 22/10, Haaland rực sáng với cú đúp bàn thắng. Trong đó, tình huống mở tỷ số trận đấu ở phút 22 của đội chủ sân Etihad cho thấy cách tiếp cận mới của Pep Guardiola.

Thủ thành Ederson tung đường chuyền dài hơn 64 m từ sân nhà hướng đến vị trí Haaland. Chân sút người Na Uy bứt tốc, vượt qua thủ môn Robert Sanchez, đẩy ngã trung vệ cao 1,91 m Adam Webster trước khi dứt điểm vào lưới trống. Tình huống tổ chức tấn công chỉ gói gọn trong 10 giây với 3 lần chạm bóng nhưng đem lại hiệu quả tuyệt đối cho Man City.

Cách tiếp cận mới của Guardiola

The Times không cho rằng pha lập công nói trên của Man City là may mắn, thực chất được lên kế hoạch từ trước. Cụ thể, trong tình huống diễn ra ở phút thứ 7, khi tiền đạo Danny Welbeck của Brighton nhận sự chăm sóc của đội ngũ y tế, cánh báo giới chứng kiến cảnh HLV Guardiola gọi nhóm Ederson, Ruben Dias, Bernardo Silva và Haaland lại đường biên để trao đổi.

Thay đổi của Man City giúp Haaland thêm đáng sợ - 1

Haaland trưởng thành dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. 

Tờ báo Anh phân tích nội dung cuộc trò chuyện là chủ yếu về việc tạo thêm khoảng trống cho Haaland trên hàng công. HLV Guardiola từng hài hước chia sẻ trước truyền thông: "Làm thế nào bạn có thể đóng góp vào các bàn thắng khi có một người luôn theo bạn đến nhà vệ sinh. Cầu thủ chúng tôi không hề có khoảng trống chơi bóng. Bất kể bạn đi đâu, họ cũng theo đến cùng".

Ý định của HLV người Tây Ban Nha là giúp làm giảm áp lực lên các tiền vệ của Man City. Silva, Kevin De Bruyne và Rodri luôn bị theo sát bởi Alexis Mac Allister, Moises Caicedo và Pascal Gross.

Trước khi Ederson phất bóng cho Haaland, HLV Guardiola muốn Silva lùi sâu hơn bình thường để kéo cầu thủ Brighton phải bỏ vị trí để theo kèm. Chính việc Brighton để lộ khoảng trống ở tuyến dưới giúp Haaland có cơ hội bứt tốc hướng đến khung thành của Sanchez để ghi bàn.

"Sau 5 phút thi đấu, tôi nhận ra họ luôn đi theo chúng tôi ở mọi nơi", Silva chia sẻ sau trận. "Điều này gây khó khăn cho đội và Pep phải thay đổi. Ông ấy muốn tôi chơi gần với Rodri, thu hút sự chú ý của đối thủ và tạo thêm khoảng trống cho các tiền đạo như Haaland. Ý tưởng này thành công và chúng tôi vui vì có bàn thắng".

Thay đổi của Man City giúp Haaland thêm đáng sợ - 2

Haaland (khoảnh đỏ) tận dụng khoảng trống mênh mông khi Brighton dâng cao đội hình để pressing.

Đến phút 42, Haaland lập cú đúp sau pha dứt điểm 11 m lạnh lùng vào góc phải, không cho Sanchez cơ hội cản phá. Trang Offers tính toán tiền đạo sinh năm 2000 hiện sở hữu trung bình 1,55 bàn thắng mỗi trận tại Ngoại hạng Anh 2022/23, con số ấn tượng với một tân binh.

Trước trận, Brighton nằm trong số những hàng thủ chơi hiệu quả nhất Ngoại hạng Anh khi chỉ nhận 11 bàn thua, con số gần ngang ngửa với nhóm "Big Six" như Arsenal, Tottenham, Chelsea.

Hậu vệ Joel Veltman của Brighton ca ngợi Haaland là mẫu tiền đạo toàn diện với thể hình, tốc độ và kỹ thuật ấn tượng. Ngoài ra, hậu vệ người Hà Lan cho biết anh cùng đồng đội nghĩ ra ý tưởng để kèm Haaland, đó là bố trí một tiền vệ chơi năng nổ và một trung vệ để bao vây tiền đạo trẻ người Na Uy. Đáng tiếc, ý tưởng này thất bại.

HLV Roberto De Zerbi của Brighton cũng phải dành lời khen cho màn trình diễn của Man City: "Họ chính là CLB mạnh nhất Ngoại hạng Anh hiện tại. Được xem Man City thi đấu là một niềm hạnh phúc. Guardiola cũng là HLV giỏi nhất trong nhiều năm trở lại đây".

Man City ngày càng đáng sợ

Sau trận thua Liverpool hôm 16/10, khi Haaland có lần đầu tiên không ghi bàn và kiến tạo trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh, HLV Guardiola lập tức thay đổi cách tiếp cận để giúp tiền đạo người Na Uy lấy lại phong độ ghi bàn. Sự thích nghi nhanh chóng với cách vận hành mới cho thấy Man City ngày càng đáng sợ.

Ngay cả khi dư luận cho rằng Man City là tập thể hoàn hảo, HLV Guardiola không nghĩ vậy. Chiến lược gia người Tây Ban Nha lấy De Bruyne, cầu thủ chơi ổn định bậc nhất đội nhiều năm qua, làm ví dụ.

"De Bruyne là tiền vệ giỏi nhất, nhưng đây chưa phải là giới hạn của cậu ấy. Mọi thứ còn có thể hoàn hảo hơn nữa", HLV Guardiola ca ngợi cậu học trò sinh năm 1991. Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng bị nhận xét "suy nghĩ quá nhiều", và không ít lần những phát kiến của ông khiến Man City nếm trái đắng.

Tuy nhiên, cũng có thể nhìn nhận theo cách Man City luôn chủ động đổi mới qua từng ngày, thông qua cách tiếp cận trận đấu hay những lựa chọn nhân sự gây bất ngờ cho đối thủ. Điều này khiến Man City trở nên khó bị bắt bài.

Thay đổi của Man City giúp Haaland thêm đáng sợ - 3

HLV Guardiola luôn đòi hỏi các học trò phải tiến bộ qua từng ngày.

Với Haaland, tiền đạo người Na Uy thích nghi nhanh chóng với những đổi mới ở Man City. HLV Guardiola cũng bất ngờ trước sự tiến bộ của chân sút này trong cách chạy chỗ từ ngày gia nhập sân Etihad.

"Cậu ấy mạnh mẽ trong những pha phản công. Không thể cản Haaland ở những tình huống đua nước rút 30 hay 40 m. Tôi không ngờ cậu ấy di chuyển tốt đến vậy trong không gian nhỏ ở vòng cấm. Haaland sẽ ghi rất nhiều bàn nhờ khả năng di chuyển", Guardiola nói.

Haaland dần tạo được sự tín nhiệm trong đội hình Man City bằng tài săn bàn và thái độ chuyên nghiệp. "Haaland là người đi tập sớm nhất và về trễ nhất. Cậu ấy chăm chút cho cơ thể của mình rất kỹ. Haaland được giáo dục tốt về cách sinh hoạt chuyên nghiệp và cá nhân cậu ấy luôn muốn mình tốt hơn từng ngày", HLV Guardiola nói thêm.

Chỉ cần Haaland khỏe mạnh và có trạng thái tinh thần tốt, Man City sẽ trở thành một tập thể có thể cạnh tranh cho bất kỳ danh hiệu nào.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn