Thầy cúng dùng thanh nhôm dính nhựa rút tiền từ hòm công đức

Pháp luậtThứ Tư, 11/07/2018 11:39:00 +07:00

Để lấy được tiền công đức trong két sắt và thùng kín, Dương Kim Đồng đã dùng một thanh tôn mỏng có dính nhựa ở phần đầu đút qua khe hòm công đức dính tiền rồi rút ra.

Ngày 11/7, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của ông Dương Kim Đồng (SN 1954), hành nghề thầy cúng trú tại thôn Đồng Thiện, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

36919059_1703425196441212_7635998093288144896_n

Ông Dương Kim Đồng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: N.H) 

Ngày 6/7, ông Dương Kim Đồng vào chùa Chủm đóng trên địa bàn xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên để lấy trộm tiền công đức. Khi đang trộm tiền thì ông Đồng bị người dân địa phương phát giác, trình báo cơ quan công an.

Ngay sau đó, ông Đồng bị cơ quan Công an huyện Cẩm Xuyên tạm giữ. Tại cơ quan điều tra, ông Đồng khai nhận, từ tháng 6 đến nay đã thực hiện 6 vụ trộm tiền công đức tại các đền, chùa đóng trên địa bàn.

Để lấy được tiền công đức trong két sắt và thùng kín, Dương Kim Đồng đã dùng một thanh tôn mỏng có dính nhựa ở phần đầu đút qua khe hòm công đức dính tiền rồi sau đó rút ra.

Ngoài ra, ông Đồng còn khai nhận hành nghề thầy cúng hơn 30 năm và đã làm lễ cho rất nhiều lãnh đạo tỉnh.

Video: Trộm táo tợn vét sạch 2 thùng tiền công đức trong chùa

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn