Thầy cũ Ronaldo ứng cử HLV trưởng ĐT Anh

Thể thaoThứ Năm, 30/06/2016 08:45:00 +07:00

Mặc dù đang làm việc rất thành công tại Trung Quốc nhưng cựu HLV Brazil và Bồ Đào Nha - Luiz Felipe Scolari đã công khai bày tỏ mong muốn được dẫn dắt tuyển Anh thay thế Roy Hodgson.

Thua Iceland ngay vòng 1/8 Euro 2016, HLV Roy Hodgson tuyên bố từ chức chỉ 3 ngày trước thời hạn hợp đồng của ông với LĐBĐ Anh (FA) chấm dứt. Hiện tại, FA đã bắt tay vào cuộc tuyển lựa vị thuyền trưởng mới cho Tam sư.

35C0C99F00000578-3666513-image-m-34_1467231794265

 Scolari muốn trở thành HLV trưởng ĐT Anh

Bên cạnh nhiều cái tên đang được FA nhắm đến thì HLV Luiz Felipe Scolari mới đây đã tự ứng cử vào vị trí đặc biệt này. 

"Tôi đang là HLV của Guangzhou và vẫn đang tập trung vào công việc của mình. Nhưng tôi biết tầm quan trọng của công việc dẫn dắt tuyển Anh trong thế giới bóng đá.

Tôi có tình cảm đặc biệt dành cho bóng đá Anh và tôi nhận thức được đâu là vấn đề cần thiết để một đội tuyển quốc gia thành công. Tôi biết mình cần làm gì sau quãng thời gian dẫn dắt Brazil và Bồ Đào Nha", HLV Felipe Scolari chia sẻ trên Daily Mail.

Nhiều năm về trước, HLV Felipe Scolari đã từ chối lời mời dẫn dắt Tam sư thay thế cho Sven Eriksson vì còn vướng mắc hợp đồng với Bồ Đào Nha.

219202

Scolari từng có nhiều năm làm việc với Ronaldo ở ĐT Bồ Đào Nha 

Thành tích của Scolari thuộc dạng "khủng" nhất thế giới trên cương vị HLV trưởng ĐTQG. Nhà cầm quân sinh năm 1948 này đã giúp Brazil giành chức vô địch World Cup 2002. Sau đó, ông tiếp tục dẫn dắt Bồ Đào Nha và lọt vào chung kết Euro 2004 nhưng thua Hy Lạp. Hai năm sau tại Đức, Luiz Felipe Scolari dẫn dắt Bồ Đào Nha đánh bại tuyển Anh ở tứ kết nhưng Ronaldo và các đồng đội lại phải dừng chân ở bán kết.

Ông cũng từng có thời gian làm việc ở Anh khi dẫn dắt Chelsea năm 2008 nhưng chỉ tại vị được 6 tháng. Hiện Scolari đang dẫn dắt CLB Guangzhou Evergrande (Trung Quốc).

FA chưa đưa bất kỳ bình luận nào về vấn đề này.

Lộc Bình
Bình luận
vtcnews.vn