Thâu tóm Big C Việt Nam: 'Đại chiến' tỷ phú Thái trên đất Việt

Kinh tếThứ Ba, 19/01/2016 07:10:00 +07:00

Vừa mua Metro đã muốn thâu tóm Big C, có vẻ như BJC của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi muốn "đại chiến" với Central Group của Chirathivat.

(VTC News) – Vừa mua Metro đã muốn thâu tóm Big C, có vẻ như BJC của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi muốn "đại chiến" với Central Group của Chirathivat - người giàu thứ 3 Thái Lan.

Vừa mua Metro đã muốn thâu tóm Big C

Ngày 14/1/2016, Casino Group, công ty mẹ của Big C Việt Nam đã đưa ra thông cáo báo chí ngắn gọn. Casino Group cho biết trong quá trình rao bán tài sản ở Việt Nam, Tập đoàn này đã nhận được nhiều lời đề xuất mua. Trong đó, có lời đề nghị mua rất tâm huyết đến từ Thái Lan.

Casino Group khẳng định Tập đoàn đang từng bước hoàn tất quá trình bán tài sản này với nguyên tắc đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Tập đoàn và cổ đông. Trong thông báo ngắn gọn, Casino Group không tiết lộ danh tính đối tác Thái Lan. Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau đó, Reuters khẳng định đối tác Thái chính là Berli Jucker (BJC).

Trong một bài báo xuất bản ngày 15/1, hãng tin Reuters cho biết tập đoàn bán lẻ Thái Lan Berli Jucker (BJC) mới đây đã tuyên bố dự định mua lại Big C Việt Nam. Theo Bloomberg, Big C Việt Nam có thể được bán giá 750 triệu Euro (khoảng 813 triệu USD).
Tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi và Chirathivat
Tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi và Chirathivat
Trao đổi với Reuters, Nutt-hathai Thanachairunsiri, trợ lý Phó chủ tịch của BJC phụ trách quan hệ nhà đầu tư cho biết BJC đang đẩy mạnh mua các tài sản tại nước ngoài, đặc biệt là Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.

BJC là một trong những nhánh kinh doanh chính trong hệ thống TCC Holdings của người giàu thứ ba Thái Lan, Charoen Sirivadhanabhakdi. Cách đây không lâu, TCC Holdings được nhắc đến nhiều ở Việt Nam khi thực hiện thương vụ mua lại hệ thống Metro Cash & Carry Việt Nam.

Trước đó, ngày 15/12, Casino Group khiến nhiều người bất ngờ khi phát đi thông cáo báo chí về kế hoạch “giảm gánh nợ tài chính” trong năm 2016. Theo đó, tập đoàn của Pháp sẽ bán đi một số tài sản để giảm khoản nợ 2 tỷ Euro (tương đương 2,6 tỷ USD).Theo tập đoàn này, Việt Nam là thị trường không trọng yếu. Vì vậy, Casino Group lên kế hoạch bán đi các mảng hoạt động tại Việt Nam.

Vừa mua Metro, tỷ phú Thái đã muốn thâu tóm Big C. Điều đó cho thấy tham vọng “làm chủ” thị trường bán lẻ Việt Nam của tỷ phú Thái Lan.

"Đại chiến" tỷ phú Thái trên đất Việt

Việc một tỷ phú Thái Lan sẽ trở thành ông chủ mới của Big C Việt Nam đã được dự báo từ trước. Nhưng BJC lọt vào tầm ngắm của Casino Group lại khiến nhiều người bất ngờ vì trước đó, những chuyên gia trong ngành bán lẻ đều tin rằng Central Group, công  ty của gia đình tỷ phú Chirathivat có nhiều cơ hội tiếp quản Big C Việt Nam.

Khi Reuters xác nhận BJC có nhiều khả năng thâu tóm Big C, những tưởng mọi chuyện đã ngã ngũ. Thế nhưng mới đây, Reuters lại bất ngờ thông báo Tập đoàn bán lẻ lớn nhất Thái Lan – Central Group vừa lên tiếng chính thức về kế hoạch mua lại Big C Việt Nam. Thương vụ dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 1/2016.

“Chúng tôi rất hứng thú với chuỗi siêu thị BigC ở Thái Lan và Việt Nam của Tập đoàn Casino” - Prin Chirathivat, Phó Giám đốc điều hành Central Group chia sẻ. Không chỉ muốn thâu tóm Big C Việt Nam, Central Group còn muốn mua trọn Big C Thái Lan.

Hiện tại, ở quê nhà, với sự đóng góp của Big C Thái Lan, Central Group đang là nhà bán lẻ hàng đầu. Nếu nắm giữ thêm thương hiệu Big C Việt Nam, chắc chắn gia đình tỷ phú Chirathivat sẽ có nhiều lợi thế trước tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi.

Trong Big C Thái Lan, tỷ phú Chirathivat có tiếng nói lớn vì nắm giữ tỷ lệ vốn lớn. Đáng kể nhất, Arunee Chan, một thành viên của gia đình Chirathivat là người đang nắm giữ số lượng cổ phiếu Big C rất lớn. Theo số liệu của Thomson Reuters, Arunee Chan hiện sở hữu gần 37 triệu cổ phiếu, tương đương 4,48% cổ phần tại Big C.

Với việc sở hữu 4,48% cổ phần, thế hệ thứ hai trong gia đình tỷ phú Chirathivat đang là cổ đông lớn thứ hai tại Big C, chỉ sau Casino Group. Cho đến nay, Casino Group là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ 483 triệu cổ phiếu, tương đương 58,6% vốn Big C.

Ngoài, Arunee Chan, một vài thành viên khác của gia đình tỷ phú Chirathivat cũng là cổ đông tại Big C Thái Lan. Suthichai Chirathivat, Suthikiati Chirathivat và Suthiporn Chirathivat lần lượt nắm giữ 6,04 triệu cổ phiếu, 6,03 triệu cổ phiếu và 4,17 triệu cổ phiếu Big C Thái Lan.

Có vẻ như do đứng sau BJC của Central Group của tỷ phú Chirathivat trên đất Thái Lan nên BJC của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi quyết tâm thâu tóm Big C và Metro để chiếm thị phần ở Việt Nam. Tuy nhiên, khi Central Group cũng bày tỏ tham vọng làm chủ Big C Việt Nam, BJC không dễ thực hiện mong muốn của mình.


Bảo Linh
Bình luận
vtcnews.vn