Thất bại tại SEA Games, Hoàng Xuân Vinh vẫn số 1 thế giới

Thể thaoThứ Năm, 05/10/2017 21:58:00 +07:00

Dù thất bại tại SEA Games 29 nhưng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vẫn đứng đầu thế giới nội dung 10m súng ngắn bắn nhanh.

Liên đoàn bắn súng thế giới (ISSF) vừa công bố xếp hạng các xạ thủ hàng đầu thế giới tháng 10. Với 1.878 điểm, Hoàng Xuân Vinh tiếp tục đứng đầu nội dung 10m súng ngắn bắn nhanh. Thứ tự này không thay đổi so với tháng trước dù xạ thủ Quân đội vừa thất bại tại SEA Games 29.

Top 10 noi dung 10m sung ngan

Top 10 xạ thủ hàng đầu thế giới nội dung 10m súng ngắn bắn nhanh. 

Xếp thứ 2 nội dung này là xạ thủ người Nhật Bản Matsuda Tomoyuki với 1.501 điểm. Còn xếp thứ 3 là xạ thủ Wu Felipe Almeida của Brazil với 1.181 điểm. Wu Felipe Almeida chính là xạ thủ đã thua Hoàng Xuân Vinh ở chung kết Olympic Rio 2016.

Cũng ở nội dung này, xạ thủ Trần Quốc Cường xếp ở vị trí thứ 26 với 130 điểm.

Ngoài ra, Hoàng Xuân Vinh còn đứng thứ 2 thế giới ở nội dung 50m súng ngắn. Anh có 1.229 điểm. Xếp số 1 nội dung này là Jin Jongoh của Hàn Quốc với 2.231 điểm. Jin Jongoh cũng là xạ thủ từng đánh bại Hoàng Xuân Vinh tại Olympic Rio 2016 để giành HCV nội dung này.

Top 10 noi dung 50m sung ngan

 Top 10 xạ thủ hàng đầu thế giới nội dung 50m súng ngắn.

Tại SEA Games 29, Hoàng Xuân Vinh chỉ giành HCB ở nội dung 10m súng ngắn bắn nhanh với 234,1 điểm, thua xạ thủ nước chủ nhà là Jonathan ( 238,3 điểm). Còn ở nội dung 50 súng ngắn, anh sớm bị loại.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn