Thất bại tại AFF Cup, cầu thủ Việt mất cả tỉ đồng

Thể thaoThứ Hai, 03/12/2012 02:15:00 +07:00

Ngày chốt danh sách mùa giải mới đã cận kề nhưng thời điểm hiện tại, chuyện đi ở của Trọng Hoàng, Đình Đồng, Văn Hoàn cũng chưa được xác định.

Ngày chốt danh sách mùa giải mới đã cận kề nhưng thời điểm hiện tại, chuyện đi ở của Trọng Hoàng, Đình Đồng, Văn Hoàn cũng chưa được xác định.


Trước ngày sang Thái Lan, cả Trọng Hoàng, Đình Đồng, Văn Hoàn đều xác định, bên cạnh màu cờ sắc áo, AFF Cup 2012 còn có ý nghĩa riêng, khi nếu thành công cùng đội tuyển Việt Nam, chắc chắn giá trị của họ trên thị trường chuyển nhượng cũng sẽ tăng lên. Tuy nhiên, điều ngược lại (đội tuyển Việt Nam thất bại) đã xảy ra và có thể phút chót, họ phải chấp nhận ở lại xứ Nghệ với bản hợp đồng chỉ có thời hạn 1 năm.
SLNA sẽ dễ dàng giữ chân trụ cột sau AFF Cup?

Ngày chốt danh sách mùa giải mới đã cận kề nhưng thời điểm hiện tại, chuyện đi ở của Trọng Hoàng, Đình Đồng, Văn Hoàn cũng chưa được xác định. Đội bóng xứ Nghệ dù tuyên bố không có tiền để giữ chân 3 trụ cột này nhưng theo tìm hiểu, họ vẫn đang âm thầm thực hiện kế hoạch níu chân từng người một.
Theo đó, vì tài chính hạn hẹp, SLNA đã đề nghị chỉ ký hợp đồng từng năm một mà thôi. Với Trọng Hoàng, đội bóng xứ Nghệ đã đưa ra mức giá 2 tỷ đồng lót tay/năm kèm theo mức lương khủng. Đình Đồng và Văn Hoàn là khoảng 1,5 tỷ đồng lót tay/năm. Tuy nhiên, do bận tham sự AFF Cup 2012 nên cả 3 trụ cột này đều khất, xin chưa đưa ra câu trả lời.
Theo đánh giá của nhiều người, mức giá lót tay như vậy được xem là hợp lý nhưng điều mà các cầu thủ không tán thành là việc hợp đồng chỉ có thời hạn 1 năm, kèm theo rất nhiều rủi ro. Tuy nhiên, đó là thời điểm trước AFF Cup 2012 còn bây giờ, có vẻ như tình thế đã xoay chiều. Với việc không thành công ở giải đấu quan trọng này, giá trị của những cầu thủ nói trên cũng đã giảm đi rất nhiều. 
Thêm vào đó, để dự phòng (trong trường hợp không giữ được các trụ cột), SLNA đã đôn lên rất nhiều cầu thủ trẻ và nhiều cái tên như Đình Bảo, Quang Nam, Đình Hoàng, Ngọc Mạnh, Khắc Ngọc, Phi Sơn đã chứng tỏ được bản thân và hoàn toàn có thể thay thế các đàn anh.  Ở một diễn biến khác, bằng mối quan hệ cá nhân và cách làm khoa học của mình, SLNA đã chọn được những ngoại binh ưng ý. Đội bóng xứ Nghệ đã gọi lại Dickson và Plaza, cùng với trung vệ ĐTQG Trinidad&Tobago.
Ngoài ra, trong khi chờ đợi, SLNA cũng đã chính thức “trói” được Văn Bình và Quang Tình nên nhân sự không còn làm ban huấn luyện đội bóng này quá đau đầu. Vì lẽ đó, họ cũng đến mức quá cầu thị trong việc níu kéo những trụ cột khác ở lại. Biết được tình thế hiện tại nên ở chiều ngược lại, các trụ cột như Trọng Hoàng, Đình Đồng, Văn Hoàn giờ lại tỏ ra rất sốt ruột. Ít ngày tới, có thể họ sẽ gặp lãnh đạo SLNA nói chuyện lần cuối về hợp đồng.
Không khó để biết được ý định của các trụ cột nói trên, bởi thời điểm hiện tại, do không thành công ở AFF Cup 2012 nên gần như chắc chắn, “hàng” Sông Lam khó được chuộng và khả năng đội nào đó bỏ tiền tấn ra chiêu mộ những Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Đình Đồng là rất thấp. Giải pháp ở lại SLNA được cho là an toàn nhất và nếu không có gì thay đổi, cả 3 trụ cột nói trên sẽ gật đầu với đề nghị của đội bóng quê hương. 
Như vậy, với chỉ chưa đầy 10 tỷ đồng, SLNA bằng cách làm khá khôn ngoan của mình đã có thể giữ lại gần như tất cả những trụ cột của mình.


Lâm Vũ (Thể thao 24h)
Bình luận
vtcnews.vn