Thảo Trang tố Vietnam Idol không coi ai ra gì

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 24/02/2014 10:32:00 +07:00

Bài 'Nơi ấy bình yên' do Ngân Hà thể hiện trong Gala 3 Vietnam Idol 2013 bị cho là không xin phép trước khi sử dụng.

Bà mẹ một con Ngân Hà chọn Nơi ấy bình yên biểu diễn trong đêm Gala 3 Vietnam Idol 2013, tối 23/2. Ngay khi tiết mục này được trình diễn, ca sỹ Thảo Trang lên trang cá nhân chia sẻ việc cô đã mua độc quyền ca khúc từ nhạc sỹ Minh Thụy. Ban tổ chức Vietnam Idol đã không xin phép cô mà tự sử dụng.

'Ủa, bài độc quyền của em, album chưa ra, sử dụng như đúng rồi mà không ai thèm đả động nói một tiếng. Chả coi ai ra gì nhỉ?', nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân.

Thảo Trang mua độc quyền Nơi ấy bình yên từ nhạc sỹ Minh Thụy năm 2012. Cô cho biết, ca khúc này nằm trong album Đại lộ đón gió mà cô dự định ra mắt từ năm ngoái nhưng do trục trặc vài khâu nên chưa phát hành được. Nữ ca sỹ từng biểu diễn Nơi ấy bình yên trong chương trình Bài hát yêu thích năm 2013 và một số chương trình khác.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, cô đã liên hệ với tác giả ca khúc là Minh Thụy. 'Nhạc sĩ cũng không hay biết gì về việc này', Thảo Trang nói.

Thảo Trang thấy thiệt thòi khi Nơi ấy bình yên là ca khúc cô chưa ra mắt nhưng đã có người khác hát. Cô cho biết, ngoài đầu tư thời gian, tiền bạc sử dụng độc quyền, cô cũng đang lên kế hoạch ra mắt ca khúc này trong thời gian tới. Mọi kế hoạch của cô được lên cụ thể để mang lại cho người xem một hình ảnh hoàn toàn mới cả về ngoại hình lẫn âm nhạc.

15_1393206258.jpg
Ca sỹ Thảo Trang.
'Việc này tôi thấy đã xảy ra với nhiều nghệ sỹ khác rồi. Chuyện không lớn nhưng tôi vẫn thấy không được tôn trọng khi ca khúc của mình bị sử dụng mà không có ý kiến hỏi han từ ban tổ chức. 
Tôi im lặng cho qua cũng không sao nhưng như thế thì vấn đề này sẽ lặp lại, nên tôi muốn lên tiếng để mong không còn gặp lại vấn đề này một lần nữa. 
Không chỉ riêng bản thân tôi mà bất kỳ nghệ sỹ nào cũng muốn quyền sở hữu của mình được tôn trọng. Đây là điều tối thiểu những người làm nghề có thể làm được cho nhau.', Thảo Trang nói.

Liên hệ với nhà sản xuất chương trình, đại diện truyền thông của Vietnam Idol cho biết, ban tổ chức sẽ họp bàn và đưa ra câu trả lời sớm nhất.

Đây không phải lần đầu tiên, các chương trình truyền hình bị tố sử sụng ca khúc độc quyền không xin phép. Năm 2013, chương trình Giọng hát Việt 2013 cũng bị Hải Yến Idol tố dùng ca khúc Những ngày yêu như mơ mà cô đã mua độc quyền từ Tăng Nhật Tuệ. Bài hát này được Ngọc Trâm của đội Đàm Vĩnh Hưng hát trong vòng loại trực tiếp. 
Nguyễn Đình Thanh Tâm cũng tố chương trình này dùng bài Chạy mưa anh đã mua độc quyền, cho hai thí sinh My Hoàn và Thảo Nhi của đội Hồng Nhung hát ở vòng Đối đầu.
Bình luận
vtcnews.vn