Tháo dỡ hàng loạt công trình 'mọc' trái phép nhằm trục lợi đền bù ở Quảng Nam

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 06/05/2023 14:55:00 +07:00
(VTC News) -

Hàng loạt công trình được người dân ở Quảng Nam xây dựng trái phép với mục đích chờ dự án triển khai sẽ được nhận đền bù.

Ngày 6/5, ông Bùi Sang - Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh (Tiên Phước, Quảng Nam) cho biết cơ quan chức năng vừa xử phạt 7 hộ dân (tổng số tiền 28 triệu đồng) vì hành vi xây dựng công trình trái phép.

Theo ông Sang, đây là 7 trường hợp trong số 23 hộ dân tự ý xây dựng công trình trái phép trên đất sản xuất lâu năm, đất rừng, đất ruộng để chờ dự án đền bù trên địa bàn xã.

Tháo dỡ hàng loạt công trình 'mọc' trái phép nhằm trục lợi đền bù ở Quảng Nam - 1

Hàng loạt công trình "mọc" trái phép ở xã Tiên Lãnh. 

"Nhiều công trình đã được tháo dỡ từ thời điểm trước 30/4. Hiện tại, còn khoảng 10 trường hợp chưa chịu tháo dỡ các công trình vi phạm. Xã đã xin với huyện gia hạn thêm thời gian đến ngày 15/5 tới sẽ tháo dỡ hết. Nếu quá thời gian đó, những hộ dân này không chấp hành thì sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định", ông Sang thông tin thêm.

Đề cập đến việc người dân ồ ạt xây dựng công trình trái phép ở xã Tiên Lãnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước Nguyễn Hùng Anh cho hay, huyện đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh.

Trước đó, khi nghe thông tin có dự án chuẩn bị triển khai tại hồ chứa nước Hố Khế (xã Tiên Lãnh), hàng chục hộ dân đã ồ ạt xây dựng công trình, chủ yếu là nhà cửa trái phép trên đất sản xuất lâu năm, đất rừng, đất ruộng để chờ đền bù. Phần lớn các công trình này đều tạm bợ, tường nhà ốp gạch men, hệ thống kèo mái là những thanh sắt lớn.

Qua kiểm tra, chính quyền địa phương xác định có gần 60 công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép nhằm trục lợi bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng UBND xã Tiên Lãnh chậm phát hiện, xử lý không kịp thời.

Được biết, dự án hồ chứa nước Hố Khế thuộc dự án Cụm hồ chứa nước Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai, được đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương do Bộ NN-PTNT quản lý và ngân sách tỉnh với tổng mức đầu tư trên 130 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên 36,5 tỷ đồng). Diện tích xây dựng công trình là 40,43ha.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn