Tháo băng rôn 'Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học'

Thời sựThứ Hai, 05/01/2015 05:41:00 +07:00

Băng rôn in khẩu hiệu 'Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học' phản cảm, khiến dư luận bức xúc được phản án, Ban ATGT tỉnh Bình Định đã cho tháo dỡ.

Sau khi vụ việc TP Quy Nhơn xuất hiện nhiều băng rôn in khẩu hiệu 'Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học' phản cảm, khiến dư luận bức xúc được phản án, Ban ATGT tỉnh Bình Định đã cho tháo dỡ.

Khoảng 10 giờ sáng 5/1, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình Định, cho biết vừa tháo dỡ xong tất cả các băng rôn có in khẩu hiệu 'Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học' trên một số tuyến đường trong nội thành Quy Nhơn.
Băng rôn khẩu hiệu phản cảm được treo tại khu vực ngã tư Mai Xuân Thưởng - Nguyễn Tất Thành
Băng rôn khẩu hiệu phản cảm được treo tại khu vực ngã tư Mai Xuân Thưởng - Nguyễn Tất Thành - Ảnh: NLĐ 
"Việc treo băng rôn để tuyên truyền về ATGT trên địa bàn tỉnh Bình Định được thực hiện theo mô hình của trung ương. Tuy nhiên, có một số câu khẩu hiệu nặng nề, bị dư luận phản ứng thì chúng tôi cho tháo ngay", ông Chiến nói.
Băng rôn với khẩu hiệu phản cảm trên đường Trần Hưng Đạo đã được tháo xuống vào sáng 5/1
Băng rôn với khẩu hiệu phản cảm trên đường Trần Hưng Đạo đã được tháo xuống vào sáng 5/1 
Trước đó, tối 4/1, báo Người Lao động online đăng tin 'Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học?' với nội dung phản ánh ngày 3/1, Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình Định cho treo hàng loạt băng rôn với khẩu trên tại một số tuyến đường chính trong nội thành Quy Nhơn.

Vụ việc đã khiến nhiều người bức xúc, cho rằng câu khẩu hiệu có nội dung phản cảm.

Theo NLĐ
Bình luận
vtcnews.vn