Thành viên đoàn công tác Việt Nam ghi lại cảnh đường phố Istanbul sau đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ

Thế giớiThứ Bảy, 16/07/2016 17:07:00 +07:00

Nguồn tin của PV VTC News vừa gửi về những hình ảnh mới nhất ghi lại cảnh đường phố Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc đảo chính vừa diễn ra tại nước này.

Chiều 16/7, trao đổi với PV VTC News, ông Nguyễn Văn Phúc – Chánh văn phòng Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế (một trong ba thành viên của tỉnh Thừa Thiên – Huế tham dự hội nghị Công nhân di sản thế giới do Unesco tổ chức tại Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết, hiện đường phố Istanbul đã tạm hết giới nghiêm và không còn cảnh sát nữa.

13702351_1058941057529281_989347779_o

 Đường phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) tạm thời đã hết lệnh giới nghiêm tuy nhiên vẫn khá vắng người qua lại

Tuy nhiên, đường phố vẫn còn rất ít người đi lại. Các cửa hàng vẫn chưa mở cửa. Tuy nhiên, một số quán cà phê bắt đầu mở cửa trở lại.

Ông Phúc cũng thông tin thêm, do không có khách sạn nào còn chỗ cho tất cả các thành viên nên mọi người phải ở nhiều khách sạn khác nhau.

Hiện tại, tất cả các thành viên trong đoàn Việt Nam tham dự hội nghị Công nhân di sản thế giới tại Istanbul đã liên lạc được với nhau và tất cả đều an toàn.

13728234_1058940834195970_6786894_o

Thi thoảng mới có người xuống phố 

Được biết, ông Phạm Sanh Châu – Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã liên lạc qua điện thoại, động viên, thăm hỏi các thành viên trong đoàn Việt Nam tham dự hội nghị tại Istanbul.

13694234_1058941097529277_1096372446_o

Các cửa hàng ở thành phố Istanbul vẫn chưa mở cửa và chỉ có một vài quán cà phê mở cửa trở lại. 

“Tình hình tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại cũng đã bình thường trở lại, tất cả các thành viên của đoàn Việt Nam đều đang trong khách sạn. Cảnh sát bảo vệ khách sạn rất nghiêm ngặt”, ông Nguyễn Văn Phúc thông tin.

13682486_1058941004195953_1164324605_o

 

Trước đó, trả lời PV VTC News, Đại sứ Phạm Sanh Châu cho hay, đảo chính diễn ra khi đoàn Việt Nam đang có những đóng góp "kịch tính" tại Hội nghị công nhận di sản thể giới do Unesco tổ chức ở thành phố Istanbul.

Theo Đại sứ, đoàn Việt Nam đang đóng góp ý kiến thì Hội nghị hết giờ làm việc. Đoàn Việt Nam ăn tối xong về khách sạn nghỉ ngơi thì đảo chính diễn ra.

"Thời điểm xảy ra đảo chính, Đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp 39 Uỷ ban Di sản Thế giới gồm 25 người: Bộ Ngoại giao (4 người), Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (3 người), Hà Nội (5 người), Thừa Thiên Huế (3 người), Ninh Bình (5 người), Quảng Bình (3 người), Thanh Hoá (2 người) tạm thời an toàn," Đại sứ Phạm Sanh Châu cho hay.

fb_img_1468648265254-1435

Ba thành viên của Thừa Thiên - Huế tham dự hội nghị công nhận  di sản thế giới do Unesco tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (Từ trái qua phải: Ông Nguyễn Văn Phúc  -  Chánh Văn phòng Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế; ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế; ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế). 

Video: Cảnh loạn lạc trong đêm đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn