Thanh Vân Hugo: Không yêu ai quá nhiều

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 13/05/2014 11:12:00 +07:00

(VTC News) - Vân Hugo quan niệm, 'đừng nên yêu ai quá nhiều, nếu người ta có dấu hiệu chán mình, thì mình hãy để họ tự do'.

(VTC News) - Vân Hugo quan niệm, 'đừng nên yêu ai quá nhiều, nếu người ta có dấu hiệu chán mình, thì mình hãy để họ tự do'.

Trong một show truyền hình mang chủ đề 'Những người lụy tình', Thanh Vân Hugo chia sẻ suy nghĩ của mình về những chàng trai, cô gái lụy tình.

Thanh Vân cho biết: ‘Bản thân Vân không tán thành cách yêu như thế. Cá nhân Vân phản đối kịch liệt chuyện lụy tình. Trong tình yêu, cái gì cũng vừa đủ thôi, nếu mà nhiều quá, thừa thãi quá thì người ta không còn trân trọng nữa’.

Cô nói rằng đừng nên yêu ai quá nhiều, nếu người ta có dấu hiệu chán mình, thì mình hãy để họ tự do. Cuộc sống hiện tại quá văn minh, và chúng ta không việc gì phải ở bên 1 người không còn tình cảm với mình, giống như thể xác còn, tâm hồn chết vậy.

Thanh Vân kể cô là một người cực kỳ lý trí trong tình cảm. Bà mẹ một con không bao giờ chạy theo một ai đó quá nhiều để người ta thấy bức bối vì mình.
vân hugo
Nữ MC xinh đẹp bao giờ cũng giữ một khoảng cách vừa đủ để đối phương thấy không có người ta cô vẫn sống tốt, vẫn tồn tại được. Cô không bao giờ để xảy ra trường hợp khiến đàn ông nghĩ không có anh thì em không sống được cả.

Trong tình yêu, Thanh Vân cho rằng phải vừa nhu vừa cương mới giữ được bền lâu, điều đó đã được chứng minh qua rất nhiều thế hệ. ‘Vừa bắt vừa thả - đó là nghệ thuật của tình yêu. Mình cần cho người ta lo lắng, quan tâm, chứ lúc nào mình cũng chạy theo người ta thì người ta luôn luôn ở phía trước.

Cũng giống như đồ thị hình Sin, không thể lên mãi, xuống mãi được. Khi kinh nghiệm càng nhiều thì càng sợ yêu’- Thanh Vân nói.

Nói về chuyện luỵ tình khi yêu, Thanh Vân cho rằng đàn ông thường luỵ tình hơn, vì phụ nữ ngày nay độc lập hơn rất nhiều.
vân hugo
Trên các trang mạng xã hội, chúng ta được chứng kiến khá nhiều câu chuyện về lụy tình như chàng trai quỳ gối tặng hoa cho người yêu, chàng trai bị bạn gái tát ngay giữa phố..., nói về những người đàn ông này, Thanh Vân thấy rất thương cảm.

Nếu như Vân ở trong trường hợp đó, cô sẽ khéo léo để người đó không bị tổn thương: ‘Cần nói để đối phương hiểu, người ta làm mình bị nghẹt thở. Thời điểm đó cô sẽ bỏ của chạy lấy người, chạy trốn luôn’.

Tuy nhiên, Vân Hugo cũng bày tỏ sự lo ngại rằng, khi một người lụy tình, họ sẽ rất dễ dẫn đến ghen tuông mù quáng, kiểm soát người yêu một cách thái quá. Lúc đầu có thể người con gái sẽ thấy vui vì được quan tâm, nhưng về sau thì thấy sợ.

Vì chỉ cần mình có bất kỳ một cuộc nói chuyện với người khác giới nào, họ sẽ không thể chấp nhận được, dẫn đến ghen tuông và có những hành động gây tổn thương đến mình hoặc đối tượng nói chuyện với mình.

Vân cũng khẳng định rằng những người lụy tình sẽ luôn luôn dẫn đến kết quả chắc chắn người kia sẽ bỏ mình.
 
Thế nhưng, cô cũng không cho rằng lụy tình là xấu. Chỉ có điều càng lụy tình, càng yếu thế trong tình yêu. Khi bị cắt đứt sẽ thấy bị quá sốc.

Nhưng với người đã kết hôn thì rất bi đát. Lúc đó họ rất cần chuyên gia tâm lý, vì sẽ không lường trước hậu quả họ sẽ làm, có thể hủy hoại bản thân, hoặc hủy hoại người mình yêu.

Vì thế, Thanh Vân mong muốn những người luỵ tình sẽ cứng rắn hơn để thấy cuộc sống này không bi kịch như mình nghĩ, có nhiều điều tốt đẹp hơn là người mà mình đang đặt hết tình cảm vào đó.

‘Hãy chia sẻ nhỏ tình cảm của mình ra, hãy yêu thương những người xung quanh mình hơn, vì có rất nhiều người để mình yêu: bố mẹ mình, con cái mình. Người yêu cũng chỉ là người dưng thôi, tại sao mình không dành tình cảm cho những người ruột thịt mình không bao giờ rời bỏ mình, mà lại dành tình cảm cho một người có thể đến rồi đi...’ – Vân Hugo kết luận.

Đ.G.L



Bình luận
vtcnews.vn