Thanh Trúc: 'Cảnh cưỡng hiếp tập thể, tôi bảo bạn diễn cứ lao vào'

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 25/03/2019 10:10:00 +07:00

Trong phim "Trà táo đỏ", chính cô chủ động, khuyên bạn diễn bạo lực khi đóng cảnh nóng với mình.

Video: Thanh Trúc: "Tôi tạm dừng đóng phim để chăm sóc sắc đẹp"

Vừa trở về sau chuyến lưu diễn Na Uy, Thanh Trúcvội vã quay lại phòng tập. Cô cho biết hiện, mỗi ngày tập gym 3-4h, ăn và nghỉ cũng tại phòng tập. “Thời gian này, tôi tạm ngưng đóng phim, hoàn toàn dành thời gian để tập luyện. Tôi muốn đẹp hơn, tươi tắn hơn khi xuất hiện trước khán giả”.

Tại buổi hẹn, nữ diễn viên xuất hiện với trang phục đơn giản quần jean, áo sơ mi trắng. Cô cười cho hay được khán giả yêu thương nhờ hình ảnh giản dị, lối sống nhẹ nhàng nên bản thân không cần se sua, màu mè. “Sau này lớn tuổi, không đóng phim được nữa, tôi mong khán giả vẫn thương mình ở lối sống sạch, không ồn ào”, cô nói.

"Có một căn nhà và chiếc xe, tôi cảm thấy đủ rồi"

Lý giải về quyết định khác người - ngưng đóng phim, dành toàn bộ thời gian tập gym, Thanh Trúc nói: "Thời gian đi quay phim liên tiếp đã bào mòn sức khoẻ, vẻ đẹp của tôi. Da tôi đen sạm và vết nhăn nhiều.

Ngoài ra, chuyện ăn ngủ, nghỉ không điều độ làm tôi bị stress. Càng lớn tuổi, sức khoẻ và nhan sắc càng dễ mất nếu không được bảo dưỡng, chăm sóc hợp lý. Làm việc nhiều, kiếm tiền nhiều để làm gì để rồi sau đó lại phải bỏ tiền đi kiếm sức khoẻ? Tại sao mình không chăm lo, yêu thương cơ thể ngay lúc còn khoẻ?”.

thanh truc (1)

Thanh Trúc hạn chế đóng phim để tập thể dục, giữ gìn nhan sắc.

Theo Thanh Trúc, có thể lựa chọn giải pháp vừa đóng phim vừa tập luyện nhưng sẽ không hiệu quả. Cô cho rằng, thời gian đóng phim khá thất thường khiến bản thân khó tuân thủ kế hoạch tập luyện.

“Khi làm gì, tập trung đầy đủ mới đem lại hiệu quả. Bây giờ, tôi không đặt nặng việc chạy show, cào cấu mọi cách để kiếm tiền như trước. Tôi sống đơn giản, hài lòng với những gì mình đang có, không mưu cầu quá nhiều tiền bạc”, cô nói.

Lời thú nhận của cô hẳn khiến mọi người thắc mắc: “Một cô gái sống trong giới giải trí lại thờ ơ với hào nhoáng, nhà to, xe đẹp?". Nữ diễn viên sinh năm 1986 khẳng định: “Tôi chỉ có một mong muốn là được làm nghề. Tôi yêu thích việc đóng phim nhưng không thích tính chất phức tạp của giới giải trí.

Ai cũng muốn được khán giả quan tâm, tôi cũng thế nhưng tôi lại sợ bị chú ý nhiều, nghe những nhận xét trái chiều. Tôi chỉ mong cuộc sống bình an trong tâm hồn”.

Cô cho biết chưa từng nhìn ngang, liếc dọc, đau khổ so sánh sự thành công của mình với đồng nghiệp. “Tôi chỉ nhìn mình trước gương, xem mình đã sống và làm tốt chưa. Còn giàu nghèo, sướng khổ là do số trời. Tôi làm việc hết mình và hài lòng với những gì mình có", nữ diễn viên nhấn mạnh. Và cô cảm thấy cuộc sống yên ổn với một ngôi nhà và xe hơi nhỏ.

"Tôi chủ động khi đóng cảnh bị hãm hiếp tập thể"

Hạn chế nhận phim nhưng Thanh Trúc cho biết khi hoá thân vào một vai diễn hay, cô sẵn sàng lăn xả, hết mình. Chẳng hạn, vào vai Chiêu Dương trong phim Trà táo đỏ, cô kể phải không ngại thực hiện những nóng, bị hãm hiếp tập thể.

Vốn được khán giả yêu thương nhờ những vai diễn hiền lành, cam chịu, vì thế hình ảnh Thanh Trúc trong Trà táo đỏ dữ dằn, có cuộc sống thăng trầm, bị bán sang Trung Quốc, phải làm gái và bị hãm hiếp khiến nhiều người bất ngờ.

thanh truc (2)

Nữ diễn viên không ngại đóng cảnh nóng.

Thanh Trúc khẳng định không sợ mất hình ảnh bởi "đóng vai nào phải ra vai đó. Sự thật bao giờ cũng khủng khiếp, trần trụi, diễn viên phải đóng cho ra nhân vật". Với mỗi thước phim nóng đó, cô tự mình thực hiện không nhờ đóng thế.

Cô cho rằng diễn viên càng đóng chân thật, khán giả càng ủng hộ. “Nếu làm việc trong môi trường bị người ta cười nhạo, xem thường thì mới cảm thấy khó chịu. Tôi làm với ê-kíp chuyên nghiệp, được tôn trọng nên hoàn toàn yên tâm”, cô nhấn mạnh.

Trước khi thực hiện những cảnh bị hãm hiếp tập thể, Thanh Trúc cho hay không bị áp lực bởi đã được đạo diễn chuẩn bị tâm lý. Cô kể trong các cảnh nóng, cô bị những người đàn ông, đè lên người, làm những động tác nhạy cảm. Và khi nhìn lại những góc, cảnh quay đó chính cô cũng phải thốt lên: "rất kinh khủng".

Nữ diễn viên tiết lộ quá trình quay còn có những cảnh bị hãm hiếp khủng khiếp hơn trên màn ảnh nhiều nhưng đã bị cắt. Cô tiếc nuối: “Quay những cảnh đó cả ê kíp rất cực khổ. Những chi tiết đó rất cần thiết để đẩy cao bi kịch, lý giải cho sự phát triển tính cách sau này của nhân vật - chai sạn, bất cần đời”.

Đạo diễn Võ Việt Hùng từng chia sẻ khó khăn của Thanh Trúc khi đóng cảnh bị hãm hiếp với hai diễn viên mới. Thực hiện những động tác nhạy cảm với cô song họ lóng ngóng khiến cảnh quay phải thực hiện nhiều lần.

Nói về điều này Thanh Trúc bình thản: “Tôi không nghĩ các bạn diễn dở mà họ ngại khi phải làm những điều không hay với tôi. Do đó, trong cảnh nóng, tôi phải chủ động, khuyến khích các bạn bạo dạn. Tôi muốn các làm thật, để khán giả chấp nhận, và tôi cũng không mệt phải quay lại”.

thanh truc (3) 3

Nữ diễn viên bị bầm tím người khi đóng cảnh nóng.

Cô cho hay đóng cảnh bị anh em người Trung Quốc thay nhau hãm hiếp, cô đã bị bầm tím người. "Sau mỗi lần quay, các bạn ấy đều đến xin lỗi, hỏi tôi có sao không. Dù mệt, bầm tím nhưng tôi luôn xua tay: “Không sao cả, mọi người cứ tập trung diễn. Tôi không nghĩ gì đâu”.

Nhìn lại bản thân sau một năm với nhiều thay đổi, Thanh Trúc cho rằng khi nhận ít phim, cô diễn càng sung sức, giàu năng lượng hơn. Ngay cả với phim hành động, không phải thế mạnh của mình, song cô cũng tự tập, tự đánh.

Chia sẻ về vai diễn trong bộ phim trinh thám mới hoàn thành, Thanh Trúc nói: "Trong khi mọi người băng bó, bảo vệ cơ thể, nhờ người đóng thế, tôi đánh tung toé, không sợ chấn thương. Tôi nghĩ mình có bao nhiêu thời gian, công sức bỏ ra, tại sao không làm tốt nhất có thể”.

"Tôi mãi lận đận trong tình yêu vì quá chu đáo với bạn trai"

Sở hữu gương mặt với đường nét thanh tú và lối sống giản dị, Thanh Trúc thừa nhận được nhiều người theo đuổi. Trong quá khứ, cô từng hẹn hò với Khương Ngọc và một ca sĩ nổi tiếng... nhưng đều chia tay. Bị đánh giá là cô gái lận đận, thiếu may mắn trong tình yêu, nữ diễn viên thừa nhận: "Lận đận là do duyên số nhưng cũng một phần do chính tính cách của tôi".

Cô cho biết rất thích đàn ông cá tính mạnh. Bản thân cô cũng là người cá tính nên khi hai người cá tính kết hợp tất nhiên không tránh khỏi sóng gió bởi không ai nhường nhịn ai.

"Khi đã yêu ai đó, tôi rất ngoan, chăm sóc họ. Tôi sẽ dành tình cảm cho họ, nghĩ cho họ nhiều hơn bản thân. Tôi chăm sóc cho họ cả về ăn uống, công việc, nhiều hơn cả mẹ họ. Chính điều này lại tạo áp lực cho họ. Sau đổ vỡ, tôi nhận ra rằng phụ nữ sinh ra chỉ nên làm đẹp. Nếu giỏi, chỉ nên giỏi một chút và cần dịu dàng, nhẹ nhàng", cô trầm ngâm.

Thanh Trúc hài lòng với cuộc sống hiện tại.Nghĩ lại những chuyện đã qua, Thanh Trúc không hối tiếc bởi tính yêu và sống hết mình.

Theo cô, điều này khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng khi kết thúc một mối quan hệ. Ngược lại, đối phương luôn mang cảm giác có lỗi với nữ diễn viên. "Dù chia tay, họ vẫn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, xin lỗi tôi. Còn tôi, không tiếc nuối chuyện đã qua", cô chia sẻ.

Nói về cuộc sống hiện tại, Thanh Trúc hào hứng cho hay: "Tôi có nhiều người theo đuổi nhưng chưa quyết định điều gì. Tôi cần thời gian để xem ai mới chân thành với mình. Có điều tôi khác trước là không muốn hẹn hò. Vì thế tôi đã từ chối khá nhiều cơ hội".

Nhắc đến chuyện tình yêu, cô bỗng bật cười khi kể lại bị thị phi. "Tôi đang sống rất lành mạnh, ăn uống và tập luyện điều độ, vậy mà có tin tôi đã mang thai và sinh con. Tôi muốn có con nhưng trước tiên cần có sức khoẻ tốt", cô nói.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn