Thanh tra Tập đoàn Vinashin tháng 6/2010

Pháp luậtThứ Năm, 04/03/2010 08:17:00 +07:00

(VTC News)- Việc thanh tra sẽ tập trung vào các khoản lỗ lãi, việc kinh doanh ngoài ngành, các khoản nợ...

(VTC News) - Việc thanh tra sẽ tập trung vào các khoản lỗ lãi, việc kinh doanh ngoài ngành, các khoản nợ...



Nội dung trên được đưa ra tại cuộc họp báo công bố kết quả thanh tra tháng 2 do Thanh tra Chính phủ tổ chức chiều 3/3.


 Vinashin được thanh tra trở lại sau 1 năm tạm ngừng vì khủng hoảng kinh tế. (Ảnh:Tin247.com)
Theo đó, sau một năm tạm ngừng thanh tra do khủng hoảng kinh tế, việc thanh tra Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam đã được khởi động trở lại trong kế hoạch triển khai thanh tra năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Theo ông Mai Quốc Bình, Phó Tổng Thanh tra chính phủ (TTCP) cho biết, việc thanh tra sẽ được tiến hành vào tháng 6/2010. Hiện Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang làm việc với tập đoàn này.

 

Theo ông Bình, việc thanh tra nhằm làm rõ diễn biến tài chính của tập đoàn này. Thông tin sơ bộ cho thấy Vinashin đã đầu tư một khoản vốn lớn nhằm đầu tư ngoài ngành, cũng như đang có mức nợ lớn.

Việc thanh tra nhằm làm rõ mức độ đầu tư chính, đầu tư ngoài ngành, nợ vay ngân hàng. Cũng như việc đầu tư mua sắm thiết bị có liên quan. Việc sử dụng có hiệu quả hay không và nguyên nhân vì sao?

 

Theo chương trình kế hoạch thanh tra năm 2010, TTCP đã lập và triển khai 8 cuộc thanh tra: Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập khẩu xăng dầu và thép tại Bộ Công thương; Việc quản lý, dự trữ lưu thông thuốc quốc gia phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân; Việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất tại Ngân hàng TMCP Quân Đội. Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Dự án cải tạo nâng cấp cảng Hải Phòng giai đoạn khẩn cấp và giai đoạn II; Việc chấp hành chính sách pháp luật tại tập đoàn tài chính- Bảo hiểm Bảo việt;  việc chấp hành chính sách pháp luật tại Tổng cục Dự trữ nhà nước…

 

Ông Bình cho hay, hai trong số tám cuộc thanh tra này là Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập khẩu xăng dầu và thép tại Bộ Công thương và việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất tại Ngân hàng TMCP Quân Đội sắp kết thúc. “Đây là vấn đề được đặc biệt quan tâm, vì dành một khoản lớn ngoại tệ. Việc thanh tra sẽ làm rõ việc quản lý đầu vào, giá cả, phân phối… nhằm chấn chỉnh những lệch lạc, nếu có”, ông Bình khẳng định.


Hà Lan

Bình luận
vtcnews.vn