Thanh tra hàng loạt vấn đề 'nóng' liên quan đến khai thác cát, sỏi ở Huế

Thời sựThứ Tư, 07/08/2019 18:20:00 +07:00

Thanh tra Chính phủ có kế hoạch thanh tra về quản lý, sử dụng đất đai, hoạt động thăm dò, khai thác cát sỏi và quản lý đầu tư xây dựng ở Thừa Thiên - Huế.

Thanh tra hàng loạt vấn đề 'nóng' 

Ngày 7/8, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra nhiều lĩnh vực tại  tỉnh này.

Theo đó, tại buổi làm việc tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, đoàn thanh tra do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh làm trưởng đoàn công bố quyết định thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, hoạt động thăm dò, khai thác cát sỏi và quản lý đầu tư xây dựng tại tỉnh này.

tap ket cat o Hue

 Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra hàng loạt những vấn đề "nóng" liên quan đến cát, sỏi và vật liệu xây dựng ở Thừa Thiên - Huế. 

Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ thực hiện thanh tra các lĩnh vực trên ở tỉnh trong giai đoạn từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2018, thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh yêu cầu đoàn thanh tra phải thực hiện nghiêm túc quy chế, các quy định khác của pháp luật về thanh tra, đảm bảo theo nội dung, kế hoạch thanh tra được phê duyệt.

Ông Minh đề nghị các đơn vị là đối tượng thanh tra phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho đoàn; UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và các đơn vị có liên quan phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn, tạo mọi điều kiện để đoàn hoàn thành nhiệm vụ.  

Ông Minh khẳng định, tinh thần đoàn thanh tra sẽ thực hiện nghiêm túc, vô tư, minh bạch; hạn chế ảnh hưởng đến công tác của địa phương, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ cho rằng, địa phương rất cầu thị với việc thanh tra, kiểm tra của Chính Phủ và đây là dịp để tỉnh đánh giá lại tổng thể việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Ông Phan Ngọc Thọ yêu cầu các cơ quan, thủ trưởng các địa phương, sở, ngành phải coi trọng nhiệm vụ thanh tra và có kế hoạch làm việc thật khoa học, chất lượng, đảm bảo yêu cầu của đoàn thanh tra. Đồng thời, cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để đoàn thanh tra làm việc trên tinh thần ứng xử văn hóa công sở và đạo đức công vụ.

Hoàng loạt giám đốc vướng vòng lao lý vì cát, sỏi

Trước đó, ngày 7/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Liêm (51 tuổi, Phó Giám đốc doanh nghiệp Tuyết Liêm, có địa chỉ 217 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP Huế) và Nguyễn Thanh Thủy (31 tuổi, kế toán của doanh nghiệp Tuyết Liêm) để điều tra về tội "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Đây là chuyên án của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế; Phòng 10 Cục CSGT và Công an TP Huế cùng điều tra.

doanh-nghiep-tuyet-liem-bi-kham-xet2-1200213

Ông Nguyễn Thanh Liêm (mặc áo sơ mi xanh), Phó giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm cùng hoàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp ở Huế vướng vòng lao lý vì cát, sỏi.

Theo thông tin PV VTC News có được, Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm liên quan đến chuyên án do có hành vi mua bán hóa đơn để hợp thức hóa doanh thu nhằm trốn thuế trong việc khai thác cát trái phép và mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc (Điều 203 Bộ luật hình sự). Doanh nghiệp này có 3 bãi tập kết cát "khủng" (hai bãi ở xã Hương Thọ và một bãi ở xã Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Ngay sau đó, Công an TP Huế tiếp tục khởi tố thêm 5 bị can gồm Nguyễn Văn Phúc (63 tuổi, Giám đốc HTX vận tải Xuân Long), Nguyễn Văn Phú (56 tuổi), Võ Thị Minh Nguyệt (37 tuổi), Phan Văn Hùng (49 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần 939) và Đỗ Thị Thùy Châu (36 tuổi, nghề nghiệp kế toán) cũng vì tội danh nêu trên.

Tiếp đó, ngày 23/7, Công an TP Huế tiếp tục tống đạt thêm quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Công Dũng (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Công Dũng) và Trần Thị Hồng Tứ (kế toán của doanh nghiệp này) về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế xác định, năm 2018 ông Nguyễn Công Dũng cùng với Trần Thị Hồng Tứ bán trái phép bốn hóa đơn cho Công ty Tuấn Phát và Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm với tổng giá trị hơn 166 triệu đồng.

Ngày 22/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cho biết, đến thời điểm này, đơn vị làm rõ và xác định Công ty Tuấn Phát và Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Liêm mua bán trái phép 46 hóa đơn, chứng từ cho các công ty, doanh nghiệp… tại tỉnh Thừa Thiên - Huế với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn