Thanh tra đột xuất các dự án JTC tham gia

Thời sựThứ Tư, 26/03/2014 12:01:00 +07:00

Theo Thanh tra Bộ GTVT, đoàn thanh tra sẽ thực hiện các nhiệm vụ xem xét lại toàn bộ quá trình thực hiện các dự án từ đấu thầu đến thực hiện.

Theo Thanh tra Bộ GTVT, đoàn thanh tra sẽ thực hiện các nhiệm vụ xem xét lại toàn bộ quá trình thực hiện các dự án từ đấu thầu đến thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Huyện, chánh thanh tra Bộ GTVT, vừa quyết định thanh tra đột xuất công tác tổ chức, quản lý, thực hiện dự án xây dựng đường sắt nội đô Hà Nội tuyến số 1 Yên Viên - Ngọc Hồi và một số dự án của Tổng công ty Đường sắt VN làm chủ đầu tư có Tập đoàn Tư vấn Giao thông Nhật Bản (JTC) thực hiện.

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1 Yên Viên - Ngọc Hồi triển khai từ năm 2013.
Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1 Yên Viên - Ngọc Hồi triển khai từ năm 2013. 
Thanh tra Bộ GTVT cũng quyết định thanh tra công tác tổ chức, quản lý, thực hiện các tiểu dự án xây dựng đường sắt đoạn Hạ Long - Cái Lân, Lim - Phả Lại, Phả Lại - Hạ Long do Cục Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư.

Theo quyết định, đoàn thanh tra của Bộ GTVT sẽ do ông Lê Văn Doãn, phó chánh thanh tra Bộ GTVT, làm trưởng đoàn, trong đó được chia thành 2 tổ. Tổ số 1 gồm bà Trần Tuyết Xuân, phó trưởng phòng thanh tra 1 làm tổ trưởng, và 4 thành viên.

Tổ số 2 do ông Phạm Mạnh Hùng, phó trưởng phòng thanh tra 1 làm tổ trưởng, và 4 thành viên. Theo Thanh tra Bộ GTVT, đoàn thanh tra sẽ thực hiện các nhiệm vụ xem xét lại toàn bộ quá trình thực hiện các dự án từ đấu thầu đến thực hiện.

Theo TTO

Bình luận
vtcnews.vn