Thanh tra đòi 250 triệu 'bảo kê' lò gạch: Hà Nội yêu cầu làm rõ

Thời sựThứ Tư, 16/03/2016 08:28:00 +07:00

UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra thông tin báo chí nêu về dấu hiệu “bảo kê” các lò gạch trái phép trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

(VTC News) - UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra thông tin báo chí nêu về dấu hiệu “bảo kê” các lò gạch trái phép trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý tình trạng các lò gạch thủ công hoạt động trái phép trên địa bàn huyện Sóc Sơn như báo chí đã nêu những ngày qua.

Theo công văn số 1814/VP-XDGT ngày 15/3/2016, UBND TP Hà Nội cho biết, ngày 14/3/2016, báo chí có bài phản ánh tình trạng Thanh tra xây dựng đòi 250 triệu "bảo kê" các lò gạch "thổ phỉ".
Một lò gạch không phép hoạt động trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Ảnh: Vietnamplus
Bài báo nêu rõ có tình trạng hàng trăm lò gạch thủ công hoạt động trái phép, xây dựng trên đất nông nghiệp, có dấu hiệu bao che của cấp quản lý trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo kiểm tra nội dung báo chí nêu. Sở Xây dựng và huyện Sóc Sơn phải xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm theo quy định, báo cáo UBND TP trước ngày 20/3/2016.

Trước đó, một số phóng viên báo chí đã vào vai chủ doanh nghiệp muốn mở lò gạch “chui” tại huyện Sóc Sơn.

Trong quá trình này, phóng viên đã tiếp xúc và chứng kiến những cuộc mua bán, trao đổi, mặc cả tiền “bảo kê” giữa những chủ lò gạch và cơ quan quản lý.

Một số tờ báo có bài nêu rõ tên một cán bộ Thanh tra Xây dựng (Sở Xây dựng TP Hà Nội) ra giá “bảo kê” xây dựng lò gạch trái phép với số tiền 250 triệu đồng.

Video: Chấn động vụ khai thác cát lậu có dấu hiệu "bảo kê" ở Hà Nội

Đà Long
Bình luận
vtcnews.vn