Thanh tra Bộ GTVT ra tay 'xử lý' taxi

Thời sựThứ Bảy, 12/11/2011 06:28:00 +07:00

(VTC News) - "Trong tháng 11, sẽ thanh tra 12 doanh nghiệp taxi tại Hà Nội và 9 doanh nghiệp tại TP.HCM”, Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT cho biết.

(VTC News) - “Đợt thanh tra này chúng tôi cố gắng tiến hành xong trong tháng 11, sẽ thanh tra 12 doanh nghiệp taxi tại Hà Nội và 9 doanh nghiệp tại TP. HCM ”, ông Thạch Như Sỹ, Phó Chánh Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải cho biết.

Để đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi tại các thành phố, Thanh tra Bộ GTVT phối hợp với Thanh tra Sở GTVT Hà Nội và TP. HCM tiến hành thanh tra tổng thể, toàn diện các doanh nghiệp (DN) kinh doanh taxi.

Đợt thanh tra này, Thanh tra Bộ GTVT sẽ thanh tra toàn diện hoạt động của 12 DN kinh danh taxi tại Hà Nội và 9 DN taxi tại TP. HCM. 
Ngay trong sáng 11/11, Thanh tra Bộ GTVT đã chính thức ra quân tiến hành thanh tra công tác quản lý, điều hành và các điều kiện kinh doanh, lái xe của hãng taxi GROUP.

Về hình thức kiểm tra, ông Thạch Như Sỹ cho biết: “Chúng tôi sẽ tổ chức thanh tra theo hình thức cuốn chiếu với từng DN một, mỗi DN cố gắng xong trong 2 - 3 ngày. Ngoài kiểm tra 25 xe DN tự chọn, lực lượng thanh tra sẽ lấy ngẫu nhiên 50 xe đang hoạt động và chọn ra 25 xe để kiểm tra. Kết quả sẽ được Thanh tra tổng hợp và kết luận vào cuối tháng 11 này”.

Cũng theo ông Sỹ, qua đợt thanh tra này, Thanh tra Bộ sẽ xem xét, đánh giá lại việc chấp hành an toàn giao thông của lái xe, việc dừng dỗ của taxi… có ảnh hưởng gì tới việc gây ra ùn tắc giao thông, để tìm giải pháp chống ùn tắc và phát triển vận tải hành khách công cộng sao cho hợp lý nhất.

Việc thanh tra dự kiến hoàn thành trong tháng 11 này. 
Đánh giá về hoạt động của taxi trong thời gian qua, ông Sỹ cho rằng, mỗi đợt ra quân kiểm tra phát hiện ra không ít xe sai phạm, tuy nhiên không ít hãng vẫn tìm các để “lách luật”.

Ông Sỹ lấy dẫn chứng, hiện nay không có quy định một DN có bao nhiêu xe taxi mới được thành lập, miễn là có xe là được hoạt động, cho các DN được thuê tài chính và thuê xe để hoạt động dẫn đến nhiều DN dù khả năng tài chính có hạn, số đầu phương tiện ít, thậm chí có dăm ba xe taxi cũng thành lập DN.

“Đợt kiểm tra như thế này là một cách để rà soát, uốn nắn lại hoạt động của taxi, đánh giá quản lý doanh nghiệp, ý thức đạo đức lái xe. Ngoài ra, việc thanh tra này cũng chấn chỉnh việc dừng đỗ của taxi có gây ùn tắc hay không và thanh lọc xe taxi dù”, ông Sỹ cho biết thêm.

Hiện nay tại Hà Nội có 114 DN kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi với hơn 16.000 xe, còn tại TP. HCM có 36 DN với hàng chục nghìn xe taxi hoạt động.

Dự kiến, trong đợt 1, Thanh tra Bộ GTVT sẽ thanh tra 12 DN taxi tại Hà Nội, như: Hãng taxi Hà Nội, Mùa Xuân, Thanh Nga, Phú Gia, Ba Sao, Hồng Hưng, ABC, Lê Gia, Nội Bài, BG, taxi 123, taxi 14…

Đợt 2 sẽ Thanh tra 9 DN taxi tại TP. HCM, như: Taxi Mai Linh, Việt Nam, Đức Linh, Sài Gòn Hoàng Long, Ga Sài Gòn Petrolimex…

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn