Thanh toán nhạc bản quyền qua điện thoại di động

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 25/11/2012 12:21:00 +07:00

(VTC News) - Nhạc bản quyền hứa hẹn sẽ khiến thị trường phát triển lành mạnh và đem lại nhiều lợi ích hơn cho cả người bán và người mua nhạc.

(VTC News) - Nhạc bản quyền hứa hẹn sẽ khiến thị trường phát triển lành mạnh và đem lại nhiều lợi ích hơn cho cả người bán và người mua nhạc.

Âm nhạc chất lượng cao – hướng phát triển tất yếu

Ngày 15/11/2012, Mạng Việt Nam go.vn đã gỡ bỏ tính năng upload nhạc từ người dùng. Lần đầu tiên một website âm nhạc Việt tuyên bố đoạn tuyệt hoàn toàn nguồn nhạc lậu và tập trung sử dụng nhạc chất lượng cao. Trước đó, ngày 1/11/2012, 18 trang web âm nhạc lớn ở Việt Nam đồng loạt tiến hành thu phí. Hành động này thể hiện một xu hướng tất yếu trong kinh doanh âm nhạc ở Việt Nam.

“Mạng Việt Nam go.vn gỡ bỏ tính năng tự upload nhạc của người dùng myGo nhằm quản lý hoàn toàn đầu vào của nguồn nhạc tại chuyên trang goMusic, đảm bảo đưa tới người nghe những tác phẩm âm nhạc có chất lượng âm thanh tốt nhất” Ông Phan Anh Tuấn, giám đốc Mạng Việt Nam go.vn cho biết.

Tải nhạc có bản quyền là xu hướng tất yếu
Có thể thấy xu hướng phát triển tất yếu của thị trường là hướng tới dịch vụ âm nhạc chất lượng cao, các gói dịch vụ tiện ích với nhiều chương trình khuyến mãi như nâng cấp nhạc chất lượng thấp của khách hàng lên nhạc chất lượng cao, gói thuê bao tháng không giới hạn, hay giảm giá chào mừng các dịp lễ, tết... Người dùng sẽ có cảm giác như đang “shopping” mỗi khi vào các trang nhạc.

Nhưng có hai vấn đề gây khó cho các nhà kinh doanh. Thứ nhất, ai sẽ là sẵn sàng chịu rủi ro, đứng ra là người tiên phong nói không với nhạc lậu. Bài học của Nhacso.net vẫn khiến nhiều đơn vị chùn tay mỗi khi nghĩ đến việc mua bản quyền. Thứ hai, phương án thanh toán nào là khả thi nhất tại Việt Nam.

Đi tìm lời giải cho bài toán thanh toán

“Qua thử nghiệm chúng tôi nhận thấy một nửa số người dùng bỏ cuộc khi thanh toán bằng các loại thẻ. Người dùng không quan tâm nhiều đến việc nhạc có bản quyền hay không, mà họ quan tâm đến việc nhạc chất lượng âm thanh và cách thanh toán tiện lợi.” Ông Phùng Tiến Công, phó TGĐ phụ trách nội dung số của công ty MV Corp cho biết.

Tại các nước phát triển, việc thu phí tải nhạc diễn ra nhanh gọn thông qua thẻ tín dụng. Người dùng đăng kí tài khoản trên các trang kinh doanh nhạc trực tuyến như Itunes hay Amazon, chọn tác phẩm cần mua, điền các thông tin thẻ tín dụng là có thể mua nhạc về.

Tuy nhiên cách làm này chưa phù hợp với điều kiện Việt Nam do đa số người dùng internet nước ta chưa có thói quen sử dụng thẻ tín dụng trong các giao dịch trực tuyến.

Các trang Mp3 Zing, Nhaccuatui… chọn cách thanh toàn bằng tiền ảo, thẻ cào điện thoại, thẻ tín dụng. Trong khi đó các trang Music.go.vn, Keeng.vn lại chọn cách thanh toán hoàn toàn qua điện thoại di động.

“Chúng tôi đầu tư rất lớn để có chất lượng âm thanh cao, tiện ích nghe nhạc hiện đại, mua nhạc bản quyền… thế nhưng sẽ vô ích nếu không có một cơ chế thanh toán tiện lợi. Chúng tôi cho rằng sử dụng cách thanh toán qua tin nhắn SMS là cách nhanh nhất để tiếp cận với hàng triệu khách hàng Việt Nam” Ông Phan Anh Tuấn chia sẻ.

Rõ ràng sự tiện lợi trong thanh toán và mức giá hấp dẫn sẽ góp phần quan trọng đẩy lùi nhạc lậu. Tuy nhiên, trước khi những viễn cảnh trên thành hiện thực, các trang nhạc cần phải chung tay thực hiện các biện pháp mạnh để nhạc bản quyền thực sự có đất phát triển.


Thu Phương
Bình luận
vtcnews.vn