Thành tích ‘khủng’ top 20 gương mặt trẻ VN tiêu biểu

Giáo dụcThứ Tư, 19/03/2014 07:58:00 +07:00

(VTC News)- Bảng thành tích của top 20 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2014 khiến nhiều người phải khâm phục.

(VTC News)- Bảng thành tích của top 20 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2014 khiến nhiều người phải khâm phục.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam phát động, nhằm tuyên dương những người trẻ xuất sắc trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất kinh doanh, quốc phòng, an ninh trật tự, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao…

Ngày 6/3, Ban tổ chức đã xét chọn 20 gương mặt trẻ xuất sắc. Dự kiến top 10 gương mặt trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2014 sẽ được công bố và tuyên dương dịp kỷ niệm thành lập Đoàn 26/3.

Dưới đây là danh sách 20 gương mặt đề cử:

1- Bùi Quang Tú, lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam (Huy chương vàng Olympic vật lý châu Á và Olympic vật lý quốc tế năm 2013; Giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn vật lý năm 2011, nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ GD-ĐT, bằng khen của T.Ư Đoàn...) .
Thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến
Thủ khoa Nguyễn Hữu Tiến 
2- Nguyễn Hữu Tiến, sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội, (Thủ khoa ĐH Y Hà Nội với 29,5 điểm năm 2013; một trong 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu 2013; học sinh giỏi trong11 năm liên tiếp; giải nhì cuộc thi toán cấp thành phố năm 2012-2013...) .

3- TS Tạ Hải Tùng, giải thưởng Quả Cầu Vàng 2013 dành cho Tài năng Trẻ trong lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật, do TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ KHCN trao tặng. Trưởng nhóm nghiên cứu đầu tiên tại Châu Á tiến hành định vị hoàn toàn sử dụng các vệ tinh thuộc Hệ thống định vị tiên tiến Galileo của Châu Âu. Chủ trì 10 đề tài, dự án NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ và hợp tác quốc tế...) .
PGS Lê Anh Vinh 
4- PGS.TS Lê Anh Vinh, phó trưởng phòng khoa học - quan hệ quốc tế Học viện Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội (phó giáo sư trẻ nhất năm 2013, có 35 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế; gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu 2013; HCB toán quốc tế, HCV toán châu Á - Thái Bình Dương; nhận bằng tiến sĩ của ĐH Havard năm 27 tuổi; huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo...) .

5- Nguyễn Dương Kim Hảo, học sinh lớp 6/8 Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình, TP.HCM (Huy chương vàng Sáng tạo trẻ quốc tế IEYI của Malaysia năm 2013; huy chương vàng của Viện Sáng tạo trẻ Indonesia năm 2013; giải thưởng đặc biệt của Viện Sáng tạo hàn lâm Hàn Quốc năm 2013; giải ba chung cuộc hội thi “Tin học trẻ” toàn quốc năm 2011 và nhận được bằng khen của Trung ương Đoàn...) .

6- Nguyễn Trọng Thủy, sinh năm 2000, học sinh Trường THCS Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh (Sáng tạo mô hình robot đoạt giải nhì cấp tỉnh, giải nhất toàn quốc năm 2012-2013; sáng tạo mô hình đèn LED đoạt giải ba cấp tỉnh, giải nhì toàn quốc năm 2012; huy chương vàng quốc tế tại Malaysia, bằng khen của UBND tỉnh, bằng khen của Bộ GD-ĐT, bằng của Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam...) .

7- Mai Văn Phương, kỹ sư trưởng bộ phận vận hành nguồn nổ tàu Bình Minh 02, Công ty TNHH MTV dịch vụ khảo sát và công trình ngầm PTSC - Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Cải tiến “Giải pháp đồng bộ tránh hư hỏng và tăng tuổi thọ làm việc của Umbilicals” quý 2-2013; danh hiệu Người thợ trẻ giỏi toàn quốc năm 2013; một trong 20 kỹ sư đầu tiên của Việt Nam được tuyển chọn làm việc trên tàu khảo sát địa chấn 2D Bình Minh 02... ) .

8- Trương Anh Văn, tổ trưởng tổ điện Công ty TNHH MTV cao su Thống Nhất - Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH 1 TV (Giải thưởng Tôn Đức Thắng của Liên đoàn Lao động thành phố 2013; giải Nguyễn Văn Trỗi của Thành đoàn năm 2013; danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2013; giải nhất hội thi Thợ giỏi ngành điện cấp tổng công ty 2 năm liền 2007 và 2009...) .

9- Nguyễn Văn Bách, thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi xã Yên Phú, Hàm Yên, Tuyên Quang (Giải thưởng Lương Định Của năm 2013; đưa giống chanh tứ mùa từ Đà Lạt về trồng tại địa phương. Từ 100 cây ban đầu mở rộng mô hình lên 1.000m2. Tổng doanh thu một năm đạt 1,1 tỉ đồng, giải quyết công việc cho 5 lao động địa phương với thu nhập trung bình 3 triệu đồng/tháng/người...) .

10- Nguyễn Sỹ Luận, giám đốc Công ty cổ phần phát triển Bình Minh, xã Phù Tế, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội (Giải thưởng Lương Định Của năm 2013; danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm đồng bằng sông Hồng 2013; gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô 2013; tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi 2012, được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tặng bằng khen...) .

11- Đặng Quốc Khánh, thượng úy, đội phó đội phòng chống tội phạm ma túy Đồn biên phòng Hạnh Dịch - Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An (Bắt giữ 3 vụ, 5 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trong năm 2013; Bộ đội biên phòng Nghệ An tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2010, 2011, 2012; 2 bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An; bằng khen của Bộ Quốc phòng...) .

12- Cấn Ngọc Sơn, thượng úy, chỉ huy trưởng đảo Đá Đông B, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân (Tham gia cứu nạn tàu cá tỉnh Phú Yên bị nạn trên biển gần đảo Đá Đông, đưa 10 ngư dân lên đảo an toàn vào đất liền; Tổng cục Chính trị tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên quần đảo Trường Sa và DK1; danh hiệu chiến sĩ tiên tiến các năm 2005, 2007, 2009, 2010...) .

13- Mai Hoàng, đại úy, phó trưởng Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng ba năm 2013; bằng khen của bộ trưởng Bộ Công an; bằng khen của T.Ư Đoàn; năm 2012 phối hợp với tập thể, các lực lượng chức năng bắt giữ 235 vụ với 352 đối tượng, vận động 8 đối tượng truy nã ra đầu thú...) .

14- Nguyễn Chí Thanh, thượng sĩ, chiến sĩ phòng cứu nạn, cứu hộ Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM (Bằng khen của Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân; giấy khen của Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội năm 2013; giấy khen của Tổng cục Cảnh sát, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM năm 2011…) .
Nguyễn Đăng Quang
Nguyễn Đăng Quang 
15- Nguyễn Đăng Quang, học sinh chuyên ngành piano - Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô năm 2013; năm 2012, giải nhất bảng B bộ môn piano lứa tuổi 15, cuộc thi Âm nhạc quốc tế Val Tidone lần thứ 13 tại Ý; giải vàng và đặc biệt tại liên hoan âm nhạc Cheonan, Hàn Quốc năm 2012, giải nhất cuộc thi piano do Học viện Âm nhạc quốc gia tổ chức..).

16- Đỗ Phương Mai, giảng viên thanh nhạc Đại học Nghệ thuật quân đội. Hiện đang học cao học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Gnesin, Nga (Ca sĩ đầu tiên của Việt Nam giành giải cuộc thi “Hát cổ điển quốc tế” - Concours mùa thu Rachmanninov lần thứ 14 tại Matxcơva (Nga); giải nhất cuộc thi hát thính phòng - nhạc kịch năm 2009 tại Việt Nam...) .

17- Nguyễn Thị Ánh Viên, thượng úy, Trung tâm TDTT QP4, Quân khu 9; kiện tướng bơi lội quốc tế, đội tuyển bơi lội quốc gia (2 HCV, 3 HCB, đạt chuẩn A giải vô địch thế giới; 14 huy chương (11 HCV, 3 HCB), phá 7 kỷ lục nhóm tuổi của giải, phá 1 kỷ lục Sea Games nội dung 200m bơi ngửa trong giải vô địch Đông Nam Á tại Brunei; HCV tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần thứ 4 tại Hàn Quốc...) .

18- Nguyễn Hà Thanh, vận động viên thể dục quốc gia, bộ môn thể dục dụng cụ (HCV quốc tế môn xà kép tại giải World Challenge Cup C III tại Đức; HCV quốc tế môn nhảy chống tại giải World Challenge Cup C III tại Croatia; HCB quốc tế môn nhảy chống tại giải ATR 19 Efmees Internationaux de France 2013 World Cup C III tại Pháp...) .
Thầy giáo Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
Thầy giáo Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu 
19- Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, giảng viên khoa tâm lý giáo dục Đại học Sư phạm TP.HCM (Bằng khen của giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM; giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp thành phố - Thành đoàn TP.HCM; giải ba nghiên cứu khoa học Bộ GD-ĐT 2006; giải thưởng tài năng tâm lý trẻ T.Ư hội khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam...) .

20- Lại Văn Điệp, giám đốc Công ty TNHH đồ gỗ Mỹ nghệ người tàn tật, xã Vũ Ninh, Kiến Xương, Thái Bình (Giám đốc Công ty TNHH đồ gỗ mỹ nghệ với doanh thu hằng năm đạt gần 4 tỉ đồng, tạo việc làm cho 30 lao động, trong đó có một nửa là thanh niên khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam ở địa phương và vùng lân cận; phó bí thư chi đoàn thôn Đông Hòa, ủy viên Hội LHTN xã Vũ Ninh; 1 trong 10 công dân tiêu biểu huyện Kiến Xương...).

Minh Đức

Bình luận
vtcnews.vn