Thành tích khoa học của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân

Kinh nghiệm sốngThứ Sáu, 12/02/2021 13:26:00 +07:00
(VTC News) -

18 nhà giáo được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” vì có công lớn trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

GS.TSKH Nguyễn Công Định

Ông sinh năm 1963, đang là giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự. Sau khi được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2010, ông tiếp tục đạt các nhiều thành tích trong giảng dạy và nghiên cứu.

Trong đó, ông chủ trì 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Quốc phòng; tác giả chính 8 bài báo khoa học công bố trên tạp chí trong nước và quốc tế.

Thành tích khoa học của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân - 1

Trung tướng GS.TSKH Nguyễn Công Định.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ

Ông sinh năm 1963, Giám đốc Học viện Tài chính. Sau khi được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2012, Nhà giáo Nguyễn Trọng Cơ chủ trì 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, Bộ.

Ông là tác giả chính 13 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế; hướng dẫn 6 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 8 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Ông từng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2014.

Thành tích khoa học của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân - 2

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ.

GS.TS Đinh Văn Sơn

Ông sinh năm 1960, đang là Hiệu trưởng Đại học Thương mại. Sau khi được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2010, Nhà giáo Đinh Văn Sơn chủ trì 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã được nghiệm thu, ứng dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực.

Ông cũng là tác giả 5 bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

Thành tích khoa học của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân - 3

GS.TS Đinh Văn Sơn.

PGS.TS Huỳnh Thanh Nhã

Ông sinh năm 1965, đang là Hiệu trưởng Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, TP Cần Thơ.

Ông Nhã được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2010, 5 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2016.

PGS Huỳnh Thanh Nhã từng chủ trì 2 đề tài nghiên cứu khoa học, 5 giải pháp sáng kiến cấp thành phố được nghiệm thu và ứng dụng vào thực tiễn; tác giả chính 26 bài báo khoa học, trong đó có 3 bài đăng trên các tạp chí quốc tế.

Thành tích khoa học của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân - 4

PGS.TS Huỳnh Thanh Nhã. (Ảnh: TTXVN)

PGS.TS Nguyễn Văn Dần

Ông sinh năm 1962, Trưởng khoa Kinh tế, Học viện Tài chính, được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2010.  

Trong 10 năm qua, nhà giáo Nguyễn Văn Dần tiếp tục chủ trì 3 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, đồng chủ trì 3 đề tài nhánh cấp nhà nước và 1 đề tài nghiên cứu cấp Bộ.

Ông cũng tác giả chính 16 bài báo đăng trên tạp chí trong nước và 2 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế. PGS Dần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2016. 

Thành tích khoa học của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân - 5

PGS.TS Nguyễn Văn Dần.

GS.TS Đào Văn Long

Ông sinh năm 1956, Giảng viên cao cấp Bộ môn Nội, Đại học Y Hà Nội.   

Sau khi được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2008, nhà giáo Đào Văn Long tiếp tục chủ trì 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, nghiên cứu viên chính 1 đề tài nghiên cứu lâm sàng cấp Bộ; chủ biên 1 giáo trình, đồng chủ biên 4 sách chuyên khảo, tham gia biên soạn 1 giáo trình.

Ông cũng là tác giả chính 38 bài báo khoa học, trong đó có 4 bài đăng trên các tạp chí quốc tế. Ông được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (2010) và hạng Nhì (2015).

Thành tích khoa học của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân - 6

GS.TS Đào Văn Long.

GS.TS Nguyễn Viết Lâm

Ông sinh năm 1956, đang là giảng viên cao cấp, khoa Marketing, Đại học Kinh tế Quốc dân. 

Sau khi được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2006, nhà giáo Nguyễn Viết Lâm tiếp tục chủ trì 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ được nghiệm thu và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn; tác giả chính 18 bài báo khoa học (trong đó có 1 bài SCOPUS) được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

Thành tích khoa học của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân - 7

GS.TS Nguyễn Viết Lâm.

PGS.TS Trương Đình Chiến

Ông sinh năm 1958, hiện là giảng viên cao cấp, khoa Marketing, Đại học Kinh tế Quốc dân. 

Sau khi được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2014, ông Chiến là tác giả chính 6 bài báo khoa học; hướng dẫn 5 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, hướng dẫn 19 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Thành tích khoa học của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân - 8

PGS.TS Trương Đình Chiến (phải).

GS.TS Võ Quang Minh

Ông sinh năm 1962, đang là trưởng Bộ môn Tài nguyên đất đai, khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ được phong NGƯT năm 2012. 

Từ đó đến nay, GS Võ Quang Minh chủ trì 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cấp Bộ, 3 đề tài cấp tỉnh đã được nghiệm thu, ứng dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực.

Ông cũng là tác giả chính 28 bài báo trong tổng số 96 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế có chỉ số ISSN. Trong đó có 8 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế uy tín có chỉ số ISI và Scopus.

GS.TS Võ Thanh Thu

Bà sinh năm 1955, giảng viên cao cấp, khoa Kinh doanh Quốc tế - Marketing, Đại học Kinh tế TP.HCM.  Sau khi được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2008, nhà giáo Võ Thanh Thu tiếp tục chủ trì 6 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 2 dự án nghiên cứu khoa học quốc tế.

Bà là tác giả chính 27 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế; hướng dẫn 7 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, hướng dẫn 9 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ; được Thủ tướng tặng Bằng khen năm 2019.

Thành tích khoa học của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân - 9

GS.TS Võ Thanh Thu.

PGS.TS Trần Doãn Sơn

Ông sinh năm 1954, giảng viên cao cấp, Bộ môn Chế tạo máy, khoa Cơ khí, Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Sau khi được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2008, nhà giáo Trần Doãn Sơn được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba (tháng 12/2008).   

Nhà giáo Trần Doãn Sơn luôn yêu nghề, hết lòng hết sức với sự nghiệp giáo dục. Ông chủ trì 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và 1 đề tài cấp thành phố, 1 nhiệm vụ khoa học thuộc dự án Jica.

Ông có 4 sáng kiến được cấp bằng sáng chế; là tác giả chính của 22 bài báo trên các tạp chí quốc tế và tạp chí trong nước.

Thành tích khoa học của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân - 10

PGS.TS Trần Doãn Sơn.

GS.TS Lê Hoài Bắc

Ông sinh năm 1963, giảng viên cao cấp, khoa Công nghệ Thông tin, Đại học khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Ông chủ trì 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 1 đề tài  cấp Bộ và 1 đề tài cấp thành phố được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả.

GS Bắc sở hữu 12 bài báo khoa học trong đó 8 bài được đăng trên các tạp chí quốc tế, 4 bài được đăng trên các tạp chí trong nước; hướng dẫn thành công 9 nghiên cứu sinh và 30 học viên cao học.

Thành tích khoa học của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân - 11

GS Lê Hoài Bắc.

GS.TS Nguyễn Thị Cành

Bà sinh năm 1954, nguyên giảng viên cao cấp, khoa Tài chính- Ngân hàng, Đại học Kinh tế- Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Sau khi được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2012, nhà giáo Nguyễn Thị Cành là tác giả chính 46 bài báo khoa học, tham gia 2 bài báo trong đó có 18 bài được đăng trên các tạp chí quốc tế. 

Bà được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2017.

Thành tích khoa học của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân - 12

GS.TS Nguyễn Thị Cành.

GS.TS Đặng Hùng Thắng

Ông sinh năm 1953, Trưởng Bộ môn Xác suất- Thống kê, Đại học khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2008.

Ông là tác giả chính 20 bài báo khoa học (quốc tế); hướng dẫn bảo vệ thành công 5 nghiên cứu sinh 39 thạc sĩ; được Thủ tướng tặng Bằng khen năm 2018.

Thành tích khoa học của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân - 13

GS.TS Đặng Hùng Thắng.

Cô Huỳnh Thị Phương Thảo

Cô sinh năm 1971, giáo viên trường Tiểu học Việt Lâm (Long An).

Cô có 28 năm công tác tại trường nằm trên địa bàn vùng sâu của huyện, trình độ dân trí còn thấp. Cô Huỳnh Thị Phương Thảo thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức nhiều hoạt động nhằm thu hút học sinh tự nguyện đến trường, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Cô Thảo được Thủ tướng tặng Bằng khen năm 2020. Cô cũng là nhà giáo duy nhất bậc phổ thông được phong tặng Nhà giáo nhân dân lần này.

Thành tích khoa học của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân - 14

Cô Huỳnh Thị Phương Thảo.

GS.TS Nguyễn Lạc Hồng

Giáo sư sinh năm 1962, Phó giám đốc Học viện Kỹ thuật quân sự. Ông được phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2008 và từng được Thủ tướng tặng Bằng khen năm 2016.

Thành tích khoa học của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân - 15

GS.TS Nguyễn Lạc Hồng.

PGS.TS Trần Hữu Dàng

Ông sinh năm 1953, hiện là giảng viên cao cấp, Đại học Y Dược Huế. PGS có 116 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế. Ông từng được tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2008.

Thành tích khoa học của 18 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Nhân dân - 16

PGS.TS Trần Hữu Dàng.

PGS.TS Phan Trọng Ngọ

Ông sinh năm 1954, đnag làm việc tại Viện Nghiên cứu Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội.

PGS Ngọ từng công bố 33 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế; chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm 1 đề tài nghiên cứu khoa học Quỹ Nafosted.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp