Thành tích bết bát, FLC Thanh Hóa hết kiên nhẫn với ngoại binh từng đá Serie A

Thể thaoThứ Sáu, 08/06/2018 21:35:00 +07:00

FLC Thanh Hóa đang thử việc ngoại binh thay thế chân sút Edward Ofere sau giai đoạn lượt đi V-League 2018.

Gia nhập FLC Thanh Hóa đầu mùa giải 2018 với hồ sơ ấn tượng, từng thi đấu ở Serie A (Italia) nhưng Edward Ofere lại không đáp ứng được kỳ vọng. Ngoại binh người Nigeria mới ghi 3 bàn cho đội bóng xứ Thanh sau 6 trận ở V-League và thường xuyên bị chê bai vì chậm chạp và kém nhạy bén trước khung thành đối phương.

Phong độ kém cỏi của Ofere, cộng thêm việc mới chia tay cầu thủ người Nhật Bản Ryutaro Karube, khiến FLC Thanh Hóa phải gấp rút tìm kiếm ngoại binh thay thế ở giai đoạn lượt về. 

"Cầu thủ ngoại thì chúng tôi sẽ có phương án thay thế trong giai đoạn 2. Trong thời gian qua đã có thử việc ngoại binh thay thế Ofere", HLV Nguyễn Đức Thắng tiết lộ sau trận thua Hải Phòng 0-2 ở vòng 12.

ofere flc thanh hoa

 Ngoại binh Ofere (áo xanh) gây thất vọng ở FLC Thanh Hóa.

Hiện tại, FLC Thanh Hóa đang trải qua giai đoạn bất ổn về lực lượng sau khi chia tay một loạt "công thần" là Văn Bình, Quốc Phương, Van Bakel và Mai Tiến Thành. HLV Đức Thắng thừa nhận những biến động này có ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ đội bóng xứ Thanh.

"Tôi nghĩ sự thay đổi trong thời gian vừa qua cũng là một cách để chúng tôi mạnh lên. Tuy nhiên rõ ràng các bạn thấy các cầu thủ chưa thích nghi được với việc có nhiều người ra đi. Đó là lý do cơ bản khiến các cầu thủ hôm nay không có trạng thái tốt nhất của mình", HLV trưởng của FLC Thanh Hóa cho biết.

Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đang có chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng ở V-League, trong đó có 3 thất bại. Vị HLV vừa nhậm chức cách đây hơn 1 tháng cho biết ông cần thêm thời gian để tạo ra sự thay đổi cho đội bóng xứ Thanh.

Duc Thang (5)

 HLV Đức Thắng cần thêm thời gian để giúp FLC Thanh Hóa thoát khỏi khủng hoảng.

"Tôi về xây dựng lối chơi lâu dài cho FLC Thanh Hóa, vì lý do đó tôi cần thời gian. Để xây dựng lối chơi là không dễ, không thể ngày một ngày hai được. Chúng tôi có những cầu thủ tốt như Minh Tuấn, Trọng Hoàng. Trọng Hoàng đá sơ đồ 4-2-3-1 với vai trò hộ công rất hay, giật về tiền vệ kiến thiết cũng tốt nhưng rất phí", HLV Đức Thắng chia sẻ.

"Thời gian tôi về sát ngay trận đấu, 3 ngày 1 trận, thời gian thích nghi chưa có. Thời gian vừa rồi tôi bắt đầu định hình cho các cầu thủ về sơ đồ tôi mong muốn".

Sau trận thua Hải Phòng 0-2, FLC Thanh Hóa tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 13 điểm sau 12 vòng đấu.

Video kết quả Hải Phòng 2-0 FLC Thanh Hóa

>>> Đọc thêm: Vô địch lượt đi với kỷ lục bất bại, CLB Hà Nội xuất sắc nhất V-League tháng 5

Ngọc Anh
Bình luận
vtcnews.vn