Thanh Thảo: ‘Người nói không có sản phẩm hit sẽ bỏ nghề không phải là nghệ sĩ’

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 16/02/2019 16:00:00 +07:00

Thanh Thảo thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về phát ngôn gây chú ý thời gian gần đây của vài nghệ sĩ trẻ.

Thời gian qua, Vpop lại “dậy sóng” với phát ngôn không có hit sẽ nghỉ hát dù đây không phải là vấn đề quá mới mẻ. Có dịp gặp gỡ Thanh Thảo trong buổi trò chuyện thân mật trước thềm liveshow của nữ ca sĩ tại Mỹ vào tháng 3, phóng viên VTC News cũng được nghe chị chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này bên cạnh những tiết lộ về liveshow sắp tới.

- Thanh Thảo có chia sẻ là trong liveshow lần này sẽ có một phần về Bolero. Tại sao chị lại chọn thể loại này dù nó không phải sở trường của mình?

Bolero là câu chuyện thật về ngày đầu tiên đi hát của tôi, chú Bảo Quốc sẽ nhắc lại vì sao có cái tên Thanh Thảo (tên thật của nữ ca sĩ là Phương Thảo - pv). Tôi cũng sẽ hát lại những ca khúc khi mình mới vào nghề chứ không phải chỉ hát Bolero thôi và kết hợp với anh Mạnh Quỳnh, Đan Nguyên.

Thực chất, những ngày đầu mới vào nghề, tôi hát Bolero đấy chứ nhưng vì không cạnh tranh nổi nên tôi mới chuyển sang hát nhạc sôi động, hát nhạc rock hoặc cover nhạc Hoa. Sau đó, tôi nhận ra mình không thể phát triển nếu không thay đổi. Vì vậy, tôi sẽ để khán giả thấy được 25 năm ca hát của Thanh Thảo trên sân khấu.

Một chương khác là Tình yêu, tôi sẽ nhắc lại 2 người rất quan trọng với tôi là Quang Dũng và Đức Trí. Còn nhạc trẻ là đỉnh cao sự nghiệp của tôi, và Thanh Thảo sẽ kết hợp với Đan Trường, Cao Thái Sơn, Dương Triệu Vũ... Cuối cùng là chương Tri ân để chia sẻ về tình cảm gia đình, tình cảm của khán giả.

thanh thao (2) 3

Nhan sắc xinh đẹp rạng rỡ của Thanh Thảo ở tuổi 41 khiến nhiều người ghen tị.

- Tại sao Thanh Thảo không làm liveshow ở Việt Nam?

Nhiều người cũng hỏi tôi như vậy nhưng đây chỉ là sự ngẫu hứng thôi. Tôi ao ước một show diễn đầu tư ở California bởi bây giờ các chương trình diễn ra hàng tuần, ca sĩ xếp hàng lên hát. Tôi muốn chứng minh mình đủ khả năng để làm một chương trình hoành tráng như vậy, để khán giả ở nước ngoài có cái nhìn khác về Thanh Thảo còn ở Việt Nam show diễn cũng nhiều rồi.

Ở Mỹ, tôi đi hát nhiều năm nhưng chỉ là ào lên sân khấu hát vậy thôi, đúng là đi hát kiếm tiền chứ không dàn dựng gì nhiều. Tôi muốn cho khán giả thấy Thanh Thảo mặc đồ đẹp, có thể biến hóa nhiều màu sắc âm nhạc và diễn chương trình có kịch bản hay.

Khi tôi bàn bạc với chồng, anh ấy ủng hộ chứ nếu anh không đầu tư tôi cũng đâu dám làm bởi số tiền chi cho liveshow lần này không hề nhỏ, khoảng hơn 200 nghìn USD rồi, chưa biết là thời gian sắp tới có đầu tư thêm gì nữa hay không. Ở Mỹ chắc có lẽ chưa ai dám bỏ tiền túi ra làm như vậy đâu, chỉ có những trung tâm ca nhạc thôi.

 
Nếu bỏ cuộc khi không có hit như vậy, họ không phải nghệ sĩ bởi ca sĩ, nghệ sĩ là cái nghiệp rồi, quan trọng là bạn phải yêu nghề.

Thanh Thảo

- Thanh Thảo có biết lượng vé bán ra hiện tại là bao nhiêu không?

Tôi chưa biết vì nguyên cái Tết chỉ ở nhà chơi với gia đình. Lần này về Việt Nam, bên cạnh thăm gia đình và ăn Tết tôi còn phải họp với ê kíp và đạo diễn Trần Vi Mỹ. Những gì làm được ở Việt Nam tôi đều làm trước, chẳng hạn như quay hình, thu âm, chụp ảnh... để khi sang Mỹ không gặp nhiều khó khăn và tốn quá nhiều chi phí.

Tôi muốn cho khán giả thấy được 25 năm ca hát của mình nên chỉ riêng việc tổng hợp tư liệu đã mất khá nhiều thời gian. Còn khi sang Mỹ, âm thanh, ánh sáng, vũ đoàn, ban nhạc... đều là người ở bên đó nên tập với nhau cũng căng thẳng lắm.

Tôi chỉ có một ngày để tập với ban nhạc Canada, còn các nghệ sĩ khách mời sẽ bay đến đúng ngày diễn ra liveshow. Hi vọng đây là những người nhắm mắt cũng hiểu ý tôi để có sự phối hợp nhịp nhàng.

Tôi sẽ ưu tiên cho những tiết mục hát chung và đang tập online với các nghệ sĩ, còn những tiết mục solo của tôi sẽ tập trước ở nước ngoài bởi tiền thuê sân khấu khá cao. Ở Mỹ, người ta không cho bạn một ngày để tập trước, ví dụ bạn thuê sân khấu một ngày để diễn là 20 nghìn USD thì thuê để tập cũng giá như vậy, mọi thứ rất rạch ròi.

Bạn thuê rạp, bạn phải mua bảo hiểm cho tất cả khán giả nên rất đắt, rồi bảo hiểm cháy nổ, đóng thuế... Ban nhạc bay sang Mỹ và các nghệ sĩ dự show tôi cũng phải lo khách sạn, ăn uống... Nói chung có nhiều thứ khác lắm nên nó giống như bài học vỡ lòng vậy (cười). Hi vọng sau liveshow, khán giả thấy được sự cố gắng, nỗ lực của Thanh Thảo.

thanh thao (1)

Nữ ca sĩ bên cạnh chồng - anh Tom Han và đạo diễn cho liveshow của cô - Trần Vi Mỹ.

- Thời gian gần đây, có vài nghệ sĩ trẻ phát ngôn rằng nếu không có hit họ sẽ bỏ nghề. Là một ca sĩ đi hát lâu năm và nổi tiếng, chị nghĩ sao về điều này?

Nếu bỏ cuộc như vậy, họ không phải nghệ sĩ bởi ca sĩ, nghệ sĩ là cái nghiệp rồi, quan trọng là bạn phải yêu nghề. Đầu tiên phải yêu nghề, tận tâm với nghề, biết vượt khó.

Ngày xưa, nghệ sĩ chúng tôi ai cũng nghèo, khó khăn không ít và mới vào nghề đã gặp nhiều trắc trở đâu phải được trải hoa hồng đâu. Nhưng ai cũng cố gắng vượt qua và hầu như vượt qua được những khó khăn đó, không phải thấy khó là bỏ cuộc, cứ như vậy làm sao thành công được.

Những người như vậy không phải là nghệ sĩ bởi với nghệ sĩ, cái máu làm nghề rất kinh khủng. Bạn muốn họ dừng chưa chắc được, có nhiều nghệ sĩ bây giờ 70-80 tuổi nói họ dừng có dừng được đâu, vẫn đi hát dù có thể họ hết hơi khi lên sân khấu. Nói họ nghỉ hát là một việc cực kì khó, không dễ dàng gì.

- Theo Thanh Thảo, thành công trong nghệ thuật phải dựa vào những yếu tố nào?

Theo quan điểm của tôi, đó là lòng yêu nghề, tận tâm với nghề, đạo đức và sự cố gắng khi làm nghề, tìm cho mình con đường riêng để bứt phá khỏi vòng xoáy của đám đông...

- Chị có nghĩ những MV triệu view là yếu tố góp phần tạo nên sự thành công của nghệ sĩ?

Ở thời điểm hiện tại, đó là một trong những yếu tố thành công của các bạn nghệ sĩ. Tuy nhiên, mạng xã hội phát triển vô tình đẩy những cái tên ảo, được một bài hit rồi biến mất trên thị trường. Điều đó vừa có lợi vừa có hại vì dễ nổi tiếng do thời buổi hiện đại, công nghệ mạnh nhưng giữ được thành công lâu dài hay không lại khó, những người làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Cám ơn chị về những chia sẻ trên!

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn