Thanh Thanh Hiền vẫn giữ nếp đến chúc Tết bố chồng cũ

Sao ViệtThứ Sáu, 12/02/2021 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

"Tôi làm điều này xuất phát từ mong muốn bản thân và duy trì nếp sống truyền thống để các con gái noi theo" - Thanh Thanh Hiền nói về việc vẫn chúc Tết bố chồng cũ.

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền cho hay, khi còn sống với bố mẹ hoặc gia đình nhà người chồng đầu tiên, như bao nhiêu người phụ nữ khác, chị cũng thường rất bận rộn vào ngày Tết: "Nói gì thì nói, tôi là con dâu Bắc, con gái Bắc nên cũng rất đảm đang và cũng muốn mang đến cho mọi người không khí Tết trọn vẹn, sum vầy. Vì thế, vào những ngày đó, tôi thường chuẩn bị mâm cỗ với những món ăn truyền thống như canh măng, bánh chưng, dưa hành... để mời mọi người".

Thanh Thanh Hiền vẫn giữ nếp đến chúc Tết bố chồng cũ  - 1

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền.

Nhưng từ lâu rồi, tôi không còn chuẩn bị nhiều cho ngày Tết. Tôi lựa chọn đón những cái Tết không mất quá nhiều sức lực cho việc chuẩn bị, mà chủ yếu tận hưởng không khí ngày xuân. Tôi thường ăn chay vào ngày 30 và mùng một Tết, còn các ngày tiếp theo thì đi gặp gỡ người thân, bạn bè, du xuân. 

Đặc biệt, ngày Tết, tôi hay đãi mọi người món bún riêu cua. Tôi nấu món này rất ngon mà lại không 'đụng hàng' với những nhà nào khác. Vì thế, bạn bè và người thân của tôi rất thích".

Thanh Thanh Hiền vẫn giữ nếp đến chúc Tết bố chồng cũ  - 2

Thanh Thanh Hiền và hai con gái.

Đặc biệt, vào các ngày Tết, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền vẫn giữ nếp đến chúc Tết bố chồng cũ. Chị nói: "Khi tôi còn làm con dâu của ông, ông đối xử với tôi rất tốt. Vì thế, không có lý do gì sau này tôi không đến thăm ông và chúc Tết. Tôi làm điều này xuất phát từ mong muốn của bản thân, đồng thời cũng là để duy trì một nếp sống truyền thống, để các con gái của mình noi theo".

Thanh Thanh Hiền kết hôn lần đầu với nghệ sĩ đàn bầu Anh Tú và có hai con gái. Con gái lớn của chị đang học bên Mỹ, chuyên ngành Khoa học máy tính, còn con gái út đang theo đuổi nghệ thuật tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Thanh Thanh Hiền hạnh phúc cho biết, con gái út - bé Tâm - rất có năng khiếu. Bé có thể hát tốt dòng nhạc mang âm hưởng dân gian và chơi được một số nhạc cụ."Tôi luôn cảm ơn ông trời đã mang đến cho mình cô con gái. Mối quan hệ giữa chúng tôi giống như những người bạn, có thể chia sẻ với nhau mọi buồn vui trong cuộc sống" - nữ nghệ sĩ nói.

Hoàng Anh
Bình luận
vtcnews.vn