Thành phố Trung Quốc tuyên bố thiết quân luật vì ổ dịch COVID-19 mới

Thời sự quốc tếThứ Hai, 15/06/2020 17:51:03 +07:00
(VTC News) -

Trung Quốc vừa tuyên bố thiết quân luật ở Bảo Định, thành phố gần Bắc Kinh, do trước nguy cơ từ ổ dịch COVID-19 mới tại khu chợ bán buôn Tân Phát Địa.

"Bảo Định gần Bắc Kinh, hàng hóa và người thường đi lại giữa hai thành phố. Chúng tôi vừa đưa các biện pháp giám sát để đề phòng dịch bệnh", chính quyền tỉnh này cho biết.

Theo đó, chính quyền Bảo Định đang giám sát 11 cộng đồng trong thành phố và xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho những người đã đến chợ Tân Phát Địa kể từ ngày 30/5.

Thành phố Trung Quốc tuyên bố thiết quân luật vì ổ dịch COVID-19 mới - 1

Lực lượng an ninh đứng chặn bên ngoài chợ Tân Phát Địa. 

Bảo Định nằm ở tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh khoảng 145 km về phía Tây Nam và có dân số 11 triệu người.

Trong khi đó, cư dân của ít nhất 10 thành phố ở Trung Quốc, như Cáp Nhĩ Tân và Đại Liên được khuyên tránh đi du lịch đến Bắc Kinh. Và nếu không tránh được, họ phải phải thông báo cho chính quyền.

Trung Quốc phát hiện ít nhất 49 ca COVID-19 mới vào thứ Hai (15/6), 36 trong số đó là cư dân Bắc Kinh đến thăm chợ Tân Phát Địa.

Phương Anh(Nguồn: The Nation Thailand)
Bình luận
vtcnews.vn