Thành phố Trung Quốc thưởng 350 triệu đồng để truy tìm nguồn gốc dịch

Thời sự quốc tếThứ Ba, 09/11/2021 17:08:51 +07:00
(VTC News) -

Thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) đã phát động "chiến tranh nhân dân" để đối phó đợt dịch mới, đồng thời thưởng cho người có thể tìm ra nguồn lây.

"Hy vọng công chúng có thể tích cực hợp tác truy tìm nguồn gốc virus và cung cấp manh mối cho việc truy vết nguồn lây", thông báo của chính quyền thành phố cho biết. 

Giới chức Hắc Hà cũng tuyên bố thưởng 100.000 NDT (hơn 350 triệu đồng) cho ai có thể cung cấp thông tin giúp tìm ra nguồn gốc của đợt dịch lần này. 

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát từ giữa tháng 10, Hắc Hà ghi nhận hơn 240 ca COVID-19. Thành phố này cũng là 1 trong 3 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt dịch đang tấn công hơn 40 thành phố ở Trung Quốc. 

Thành phố Trung Quốc thưởng 350 triệu đồng để truy tìm nguồn gốc dịch - 1

Một điểm xét nghiệm ở thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Cũng theo thông báo của chính quyền Hắc Hà, việc truy tìm nguồn gốc dịch phải là ưu tiên hàng đầu và cần có một "cuộc chiến tranh nhân dân" để đối phó dịch. 

Ngoài ra, các trường hợp che giấu hoặc từ chối cung cấp thông tin sai trái gây ảnh hưởng tới cuộc điều tra nguồn gốc dịch sẽ bị xử lý trước pháp luật. 

Lo ngại virus có thể bám trên bao bì, từ 1/10, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh (CDC) Hắc Hà yêu cầu khử trùng ngay hàng hóa và gửi tới cơ sở này để xét nghiệm. 

Tuần trước, thành phố cũng ra thông báo yêu cầu người dân ngừng mua hàng có nguồn gốc từ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi đại dịch. 

Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. 

Hôm 9/11, nước này ghi nhận thêm 43 ca COVID-19 có triệu chứng và 46 ca không triệu chứng trong cộng đồng. Đây là lần đầu tiên trong đợt dịch mới, số ca bệnh không triệu chứng nhiều hơn các trường hợp có triệu chứng. 

Dịch bệnh hiện đã lây lan tới 44 thành phố ở 20 tỉnh của Trung Quốc. 

Kể từ ngày phát hiện ca bệnh đầu tiên hôm 17/10, quốc gia này báo cáo hơn 900 ca COVID-19 cộng đồng. Đây cũng là đợt bùng phát nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc từ đợt dịch hồi tháng 7 tại tỉnh Giang Tô.

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn