Thành phố Hạ Long sẽ rộng gấp 4 lần hiện nay nhờ sáp nhập

Thời sựThứ Ba, 17/12/2019 15:52:00 +07:00

Với sự tán thành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, huyện Hoành Bồ sẽ được sáp nhập vào TP. Hạ Long, giúp diện tích thành phố này tăng hơn 4 lần.

Sáng 17/12, tại phiên họp thứ 40, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong giai đoạn 2019-2021 và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị tại một số tỉnh, trong đó có Quảng Ninh sau khi nghe Bộ trưởng Nội vụ đọc tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% đại biểu có mặt.

sap nhap ha long va hoanh bo

Quang cảnh Phiên khai mạc kỳ họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.

Theo đó, Quảng Ninh sẽ sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên của huyện Hoành Bồ vào TP. Hạ Long để mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP. Hạ Long và huyện Hoành Bồ. Đơn vị hành chính sau khi sắp xếp lấy tên là TP. Hạ Long. Phường Hoành Bồ thuộc TP. Hạ Long mới được thành lập trên cơ sở hiện trạng của thị trấn Trới hiện nay.

Sau khi sáp nhập, TP. Hạ Long mới sẽ có không gian phát triển rộng lớn tới 1.119,12km2, gấp hơn 4 lần diện tích hiện nay, nhờ đó sẽ khai thác tốt nhất lợi thế về đất đai, tài nguyên, văn hóa, giúp cho việc quy hoạch đô thị hiện đại được thuận lợi hơn.

Đối với cấp xã, tỉnh Quảng Ninh sẽ sáp nhập 9 đơn vị hành chính của 5 huyện, thành phố thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2019-2021. Sau khi sắp xếp, tỉnh Quảng Ninh sẽ giảm từ 14 đơn vị cấp huyện xuống còn 13 đơn vị, từ 186 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 177 đơn vị.

Sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo, đồng ý chủ trương để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị tổ chức lễ công bố sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP. Hạ Long vào ngày 12/1/2020.

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn