Thành phố cổ Italy sử dụng robot tuần tra để chống kẻ săn trộm

Khám pháThứ Tư, 30/03/2022 09:59:00 +07:00

Công viên khảo cổ Pompeii “tuyển dụng” một robot 4 chân làm việc tuần tra các con phố và đường hầm của khu di tích này nhằm xua đuổi những kẻ săn trộm cổ vật.

Tờ Daily Mail (Anh) ngày 29/3 cho biết robot bảo vệ trên có tên Spot, đảm nhận nhiệm vụ tuần tra tại Pompeii vào buổi tối hoặc bất cứ thời điểm nào nơi đây đóng cửa với du khách.

Spot còn đảm nhận vai trò điều tra các đường hầm do kẻ săn trộm cổ vật đào, vốn gây ra nhiều vấn đề cơ sở hạ tầng và thường mang rủi ro để giới chức tiếp cận.

Thành phố cổ Italy sử dụng robot tuần tra để chống kẻ săn trộm - 1

Robot Spot hoạt động tại Pompeii. (Ảnh: Daily Mail)

Spot sẽ sử dụng camera và cảm biến để thu thập dữ liệu về những công trình khó tiếp cận ở Pompeii.

Pompeii là thành phố cổ bị chôn vùi dưới tro và đá bọt núi lửa do núi lửa Vesuvius phun trào năm 79 sau Công nguyên.

Ngày nay, tàn tích khảo cổ của Pompeii có diện tích khoảng 440.000 mét vuông, nhưng chúng đang đối mặt với sự xuống cấp do tác nhân tự nhiên và hoạt động của con người.

Spot thích hợp để sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời, có thể lập bản đồ môi trường, cảm nhận và tránh các chướng ngại vật, leo cầu thang và mở cửa. Spot còn có thể thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm trong nhiều môi trường khắc nghiệt khác nhau như nhà máy hạt nhân, mỏ dầu ngoài khơi và các công trường xây dựng.

Công ty Mỹ Boston Dynamics là đơn vị đã sản xuất Spot. Spot được ra mắt thị trường vào tháng 6/2020 với giá 75.000 USD.

(Nguồn: Báo Tin tức )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp