Thành phố Cảng ảnh hưởng gì từ bão Thần Sấm?

Thời sựThứ Bảy, 19/07/2014 03:22:00 +07:00

(VTC News) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, khu vực Hải Phòng có mưa rào nhẹ và gió cấp 4-5, chưa có thống kê thiệt hại do bão gây nên.

(VTC News) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, khu vực Hải Phòng có mưa rào nhẹ và gió cấp 4-5, chưa có thống kê thiệt hại do bão gây nên.  

Theo ghi nhận của PV VTC News, từ 3h sáng 19/7, tại các quận trung tâm TP Hải Phòng vẫn trời yên biển lặng, mọi hoạt động của người dân từ buôn bán, đi lại vào ban đêm vẫn diễn ra bình thường.

Hải Phòng, bão số 2, Thần Sấm, đảo Bạch Long Vĩ
Khu vực Hồ Tam Bạc lúc 3h sáng 19/7 - Ảnh: MK 

Tuy nhiên, đến khoảng 4h sáng cùng ngày, bắt đầu xuất hiện một số cơn mưa rào nhẹ, càng về sáng và trưa lượng mưa dày hơn, có lúc gió giật tới cấp 5, cấp 7. Được cảnh báo đang có bão nên người dân thành phố cũng hạn chế ra đường.

Hải Phòng, bão số 2, Thần Sấm, đảo Bạch Long Vĩ
Khu vực phía trước các cơ quan hành chính Thành phố lúc 11h30 trưa 19/7 - Ảnh: MK  

Đến 13h chiều nay, ghi nhận tại các tuyến phố chưa thấy có dấu hiệu ảnh hưởng nặng của bão số 2 như cây xanh gãy đổ hoặc những hư hại khác về tài sản của các cơ quan, đơn vị và người dân; không xảy ra hiện tượng ngập lụt trên các tuyến phố khu vực trung tâm thành phố.

Hải Phòng, bão số 2, Thần Sấm, đảo Bạch Long Vĩ
Các bến tàu, phà trên địa bàn Thành phố vẫn thực hiện nghiêm lệnh cấm xuất bến - Ảnh: MK 

Tại các huyện ngoại thành như Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy, Thủy Nguyên cũng không có gió lớn và mưa rào nặng hạt. Tại khu vực biển Đồ Sơn, khu du lịch Cát Bà, huyện đảo Cát Hải biển động nhẹ, có mưa rào nhẹ. Các bến phà, đò trên địa bàn Hải Phòng vẫn thực hiện nghiêm lệnh cấm biển của Thành phố.

Riêng huyện đảo Bạch Long Vĩ hiện chúng tôi chưa liên lạc được với chính quyền huyện để nắm thông tin về những ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 2 gây nên.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn